Tôi mang dĩa trái cây đặt lên bàn thờ, rồi nhìn lên hình mẹ tôi. Gương mặt bà...có lẽ là 4 năm nay tôi không thấy được sự thay đổi, vì bà đã mất. Tôi lau nước mắt, lấy cây chổi quét bụi, phủi sơ mặt bàn.
-Bùm-
Tiếng nổ to khiến tôi giật mình, nhắm mắt lại phản xạ theo tự nhiên. Một làn khói trắng che trước tầm mắt tôi rồi tan biến mất.
Tôi nhìn chung quanh. Đây là đâu chứ? Rồi tiếng mở cửa vang lên. Tôi cuộn tròn mình trong chăn ấm, giả vờ nhắm mắt.
Tôi nhìn hé hé người đang lại gần tôi và thật bất ngờ...đó là crush tôi! Dương Tô Mộc!
- Lại còn giả vờ!
Anh búng trán tôi một cái, rồi xoa đầu tôi cười:
- Chuẩn bị qua năm mới rồi, em muốn anh tặng em cái gì?
Tôi ngỡ ngàng, nhìn học trưởng rồi hỏi:
-Sao anh lại ở đây?
Chúng ta không phải là vợ chồng rồi sao? Lại còn hỏi sao anh lại ở đây?
Anh nhại lại tiếng tôi.
Tôi hoang mang, cố đưa mắt nhìn mọi thứ. Cuốn lịch để bàn ở góc trái tủ Tivi đập vào mắt tôi.
" Năm 2030 " lại còn có cả nét đỏ của mực đánh dấu "X" lên ngày 31/12.
Tôi dụi mắt thêm lần nữa và đó là...sự thật!
Tôi không biết giờ nên làm gì nữa, đành thuận theo tự nhiên vậy. Anh kéo tôi xuống nhà bếp, tôi nhìn thấy mẹ anh đang nấu cơm, tôi chạy lại phụ bà một chút:
-Cô...mẹ ơi, để con làm!
Bà mỉm cười với tôi thật hiền hậu. Rồi tôi mang đồ ăn ra bàn ăn, mẹ học trưởng và tôi và cả...anh ấy nữa đã rất vui khi cùng nhau đón giao thừa.
Sau bữa ăn, tôi và anh ấy cùng ngồi lên trên lang can tầng thượng,ngắm nhìn trời đêm. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy rất hạnh phúc khi lấy được người con gái như tôi. Và rồi...
-Bùm-
Lại một tiếng nổ như muốn xé tan màng nhĩ của tôi. Tôi tỉnh dậy trong tình trạng đang gục lên trên mặt bàn thờ rồi nhìn lên đồng hồ treo tường: " 12h03p"
Tôi mỉm cười nhìn mẹ tôi. Có lẽ đây là món quà bà dành cho tôi để bù đắp khoảng trống tình cảm mà bà cho rằng nợ tôi suốt 4 năm qua...
Cứ thế 8 năm sau khi sự việc đó xảy ra, tôi đã lên xe hoa cùng với...crush: học trưởng Dương Tô Mộc của tôi.
-The End-