Nhất bái thiên địa.. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Tiến vào động phòng.
Bốn tiếng đếm của Tú bà vang lên. Hỉ phục của nàng chạm đất vậy là ngày hôm nay nàng đã gã ra ngoài, dưới khăn voan đỏ dung nhan mỉm cười thật tươi cầm lấy tay hắn. Nàng... rốt cuộc thành thân rồi, với hắn. Đường Thiếu Nghi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nàng
Nàng vui vẻ cầm tay hắn,vui vẻ theo hắn bước vào căn phòng tân hôn của hai người. Hắn nói nếu nàng cảm thấy mệt cứ việc nghỉ ngơi trước , hắn ra ngoài tiếp các vị quan viên của triều đình. Nàng e lệ gật đầu ý bảo hắn cứ đi lo việc của các quan viên nàng chờ được. Hắn quay lại nhìn nàng thật sâu, mạnh mẽ phất tay áo đóng cửa bước ra ngoài.
Hắn vốn là Quốc Sư đương nhiệm, vai gánh trọng trách triều đình, nàng hiểu cho chí nam nhi không muốn kéo chân hắn lại.
Nàng yên lặng chờ, trong lòng vừa vui mừng vừa sợ. Lo lắng không biết đến khi nào hắn quay lại
Dưới ngọn đèn dầu nàng một thân Hỉ phục đỏ, đầu còn đội khăn voan. Đã canh ba nửa đêm vẫn không thấy hắn trở về, tì nữ vào cho hay khách khứa bên ngoài đã vắng. Sớm đã không còn ai ở lại, Quốc Sư không thấy bóng. Nàng bậc người ngồi dậy vì một chút nóng giận trong lòng hất đổ ngọn nến nhỏ ,tự hỏi đêm tân hôn quan trọng giữa hai người hắn đã đi đâu?.
Nến đổ rơi vào vạt Hỉ bào bén lửa cháy một góc lớn, hạ nhân phủ Quốc Sư nghe thấy động tĩnh một đám người lao vào thay nhau cầu nàng bớt giận nhanh tay đem nước dập tắt ngọn lửa dầng cháy to kia.. Ồn ào náo nhiệt xung quanh làm nàng hồi tỉnh đưa mắt nhìn xuống chân mình cảm giác nóng rát dâng lên, chân nàng đau quá. Đôi chân mềm mại bây giờ đã bị bỏng một mảng lớn .. Rất nhanh nàng đã quên đau vì chợt nhận ra tâm nàng hiện tại còn đau đớn hơn vạn lần ... Vì sao nàng phải tức giận, vì sao phải đau lòng đến vậy. Tại sao hôm nay là ngày cung hỉ của hai người hắn lại biến mất ngay đêm tân hôn ,nàng vốn nên là người rõ nhất mới phải.
Vì nữ nhân kia, hắn chắc đã đi tìm nàng ấy rồi... Khẽ cười nhạt phát ra từng tiếng thở dài nho nhỏ, nàng và Thanh Nguyên cùng hắn lớn lên từ nhỏ. Nhưng ánh mắt hắn thủy chung dừng trên người nàng ta, hai người cùng té hắn sẽ đỡ nàng ấy dậy để mặc nàng tự sinh tự diệt. Ngay từ lúc nhỏ Mỗi lần như vậy nàng chỉ biết im lặng nhìn cánh tay rộng lớn của hắn. Từng mơ ước nếu mình được ôm, được đỡ dậy từ vòng tay đó cảm giác sẽ như thế nào.. Có đôi khi nàng không kiềm được sự đố kị đã hỏi hắn nàng cũng té tại sao hắn chỉ đỡ mỗi Thanh Nguyên. Hắn nhìn nàng ánh mắt ôn nhuận " Vì nàng tự đứng dậy được. Thanh Nguyên thì không.. Nàng ấy yếu đuối cần ta hơn nàng."
Hồi tưởng lại đoạn ký ức chưa bao giờ phủ bụi kia, trái tim nàng đau âm ỉ. Sở dĩ có thể cùng hắn bái đường hôm nay là do cha hắn ép hắn thú nàng vào cửa để giữ vững chân cho Đường gia trong triều đình. Cha nàng là quan nội bộ Thượng Thư, có cha nàng giúp sức sẽ không ai có thể chống lại Đại Quốc Sư.
Nàng không nên đau lòng như vậy, vốn đã biết rõ tâm tư hắn, đã tình nguyện gã vào...vậy sao còn không biết tốt xấu đòi hỏi hắn đối với nàng tốt hơn.
Trăng treo cao ánh trăng thanh lãnh. Lạnh giá như lòng nàng. Đã hai năm trôi qua sau khi thành nương tử của hắn, hắn chưa từng chạm vào nàng. Luôn một vẻ văn nhân tế nhị. Nàng không hề oán trách hắn nửa lời, ngày ngày làm tốt nghĩa vụ của một vị Phu nhân Quốc Sư, rảnh rỗi thì ngồi ngoài đình vẽ tranh, đàn tấu. Những đêm hắn miệt mài triều chính nàng sẽ thấp một ngọn đèn chông vào bếp nấu những món hắn thích ăn.
Đêm nay khí trời vẫn như mọi hôm, mát mẽ sắp chớm xuân. Nàng đã yên lặng ở bên hắn nhiều năm như vậy cũng đến lúc nàng phải đi rồi. Nhìn căn phòng tân hôn nàng ở suốt ba năm vắng lặng đèn ở thư phòng hắn vẫn sáng như không hề nhớ sự tồn tại là nàng. Mở cửa gió đêm thổi tung bay vạt áo lam, nàng đứng lặng trong gió. Tay cầm kiếm quang quay người không chút lưu tình dùng khinh công rời đi.. Tạm biệt chấp niệm. "Quốc Sư của ta. Ta yêu chàng, lời ta chưa bao giờ nói chàng biết. Vĩnh viễn chàng sẽ không biết ta gã cho chàng là vì ta yêu chàng không vì nguyên nhân nào khác. "
Trong thư phòng một tên tùy tùng vào bẩm.
- "Quốc Sư phu nhân đã rời phủ."
Đường Thiếu Nghi ngồi trên án thư tay cầm bút lông sói khẽ run
"Ngươi nói gì ta nghe không rõ?"
-" Quốc Sư phu nhân đã rời phủ. "
" Ta biết rồi ngươi lui xuống đi"
Hắn nhìn bức họa trong tay, người trong tranh cười tươi như hoa nhìn hắn, là dung nhan diễm lệ của nàng. Nàng đi rồi, mang theo tâm hắn rời đi...
Hắn lạnh nhạt nàng là vì để bảo hộ nàng không cho thế lực trong triều đình để mắt tới gia tộc nàng. Cưới Nàng là hắn đề xuất với cha hắn.. Hắn yêu nàng, yêu nụ cười tươi như hoa mai ấy.Có lẽ hắn sai rồi khi luôn xem nhẹ cảm xúc của nàng. Lao nhanh ra khỏi phủ Quốc Sư, hắn biết nàng hiện tại nàng đang ở đâu.! Đến nơi nàng và hắn lần đầu cùng nhau ước nguyện, lòng thầm nhủ
"Bắt đầu lại có được không? Bình An của ta, ta sẽ không để nàng hiểu lầm ta không yêu nàng nữa. Nhật nguyệt soi sáng tâm ta có nàng."
Gió đêm thổi từng đợt thanh mát như đang cổ vũ người có lòng sẽ về bên nhau.
#Đoản HE:
#By #DeepMind. 🧡