#ChúcMừngNămMới2031
“ Chúc mừng năm mới nha Nhất Phong, học giỏi nhá nhóc !”
“ Cảm ơn ba !”
“ Lì xì cho con này !”
Ba cầm trong tay bao lì xì nhỏ màu đỏ thẫm đưa cho Phong, cậu ta cầm trong tay bao lì xì, nhíu mày. Mở ra, chỉ có 100 nghìn, “xì” một cái, chỉ có tí xíu.
“ Năm 2021 rồi, ăn bánh chưng chứ anh và con ?”
Mẹ đem ba cái bánh chưng đặt lên bàn, niềm nở.
“ Không đâu !”
“ Ăn chứ, cảm ơn em !”
Ba của anh cũng không thèm để ý thằng con trai mình, đi tới bàn ăn với vợ. Còn Nhất Phong thì chán nản đi về phòng đóng cửa lại.
“ Tết đến, năm 2021 tới nơi rồi mà chán chết đi được !”
Phong nằm mệt mỏi trên giường, thở dài cằn nhằn.
“ Mà năm mới cũng đ* vui tẹo nào, ngày nào cũng ồn ào, rồi bắn pháo hoa vớ vẩn !”
Phong phàn nàn , bởi khi ba mẹ đi xem pháo hoa thì anh có thèm đi đâu. Bởi thế nên cái tật lười biếng ấy nên có chịu làm cái gì đâu !.
Đôi mắt của Phong nhắm nhẹ lại......chợt chiếc giường rung lắc dữ dội, anh hoảng hốt choàng mình dậy, nơi đây là đâu ?? Chỗ anh đang ở là một bãi phế thải chất đầy rác.
“ Vã*, tôi đang ở đâu đây ???”
Anh tức giận ngửa mặt lên trời hét lớn như muốn trút hết sự tức giận bằng tiếng hét của mình.
“ Ồn ào quá thằng nhóc con !”
Một âm thanh khàn khàn hơi quen thuộc vang lên khiến anh giật mình quay lại theo hướng của giọng nói. Một gã đàn ông mặc trong mình bộ áo sơ mi đã nhăn nhúm bụi bẩn dính đầy, gương mặt nhem nhúa dơ bẩn, nhưng nhìn kĩ vẫn có nét tương đồng với Phong anh. Hắn đang ngồi trên một cái mền đã rách nát lâu ngày không được giặt, nó hôi. Nhưng......đó rất giống cái mền của anh !
“ Ông là ai ?”
Anh khinh bỉ hỏi.
“ Bớt nói hỗn láo như vậy đi thằng nhóc, tao tên là Nhất Phong, sống ở đây ngày ngày lấy rác còn sử dụng tái chết thành thức ăn !”
Hắn ta nhếch môi bảo.
“ Vã*, tên y chang tôi !!”
“ Thì sao, trên thế giới này hơn cả triệu người tên Nhất Phong chứ có phải mình mày đâu thằng nhóc !”
“ Mà ông ăn rác ư ?” (Anh)
“ Ừ !” (Hắn)
“ Dơ vậy á??” (Anh)
“Không có sự lựa chọn đâu.” (Hắn)
“ Tại sao ??” (Anh)
“ Nhìn trên kia kìa !” (Hắn)
Người đàn ông cùng tên với Phong chỉ phía hướng lên trời, anh cũng nhìn trời. Đó là vài thứ giống như tàu vũ trụ đang bay lên trời.
“ Đó là tàu dùng để chở người di cư qua hành tinh khác !”
Phong lớn nói. (Từ bây giờ mình sẽ gọi hắn, là Nhất Phong lớn và gọi anh là Nhất Phong nhỏ nhé)
“ Tại sao ??”
Phong nhỏ ngạc nhiên.
“ Bởi vì năm 2031 Trái Đất đã bị ô nhiễm nặng, vì thế nên rác mới chất một núi như thế dẫn đến tình trạng thiếu ôxi nên chính phủ đã chọn một hành tinh phù hợp để con ngươi di cư đi, nhớ lại năm 2021, lúc đó mới tươi đẹp làm sao !”
Phong lớn đáp.
Phong nhỏ nghĩ lại thế giới mình đang ở, nó tươi đẹp, vậy mà cậu luôn chán nản nó.
“ Vậy tại sao ông không đi ??”
Phong nhỏ thắc mắc.
“ Bởi vì tao đã quen thuộc ở đây, vả lại ba mẹ vì không thuyết phục tao đi được nên đã qua bên đó rồi. Giờ trên Thế Giới này chỉ có mình nhóc và tao thôi đó!”
Phong lớn cười khẩy bảo.
“ Không thể nào !!!”
Phong nhỏ trợn trừng mắt phủ nhận.
“ Không tin à ? Đi theo tao !”
Phong lớn dắt đưa Phong nhỏ đi khắp nơi xem, nơi đâu cũng cũ nát, khói bụi đen mịt mù trên bầu trời. Phong nhỏ cũng cảm thấy khó thở, người nặng nề.
“ Vì con người không có ý thức bảo vệ thiên nhiên, rừng cây nên cây đều bị chặt bán, làm nhà,chỉ còn thưa thớt vài cây nhỏ, các nhà máy thì ngày ngày thải các chất độc hại ra ngoài làm ô nhiễm môi trường dẫn đến tình trạng như hôm nay !”
Phong lớn nói.
Phong nhỏ nhìn quanh, quả thật là nơi đó từng rất nhiều cây, giờ chỉ còn le lói vài cây nhỏ. Anh lấy trong túi ra bao lì xì của ba anh, đưa cho Phong lớn.
“ Cái này là.........” Phong lớn như sững sốt.
“ Sao vậy ? Tặng anh mà !”
Anh không hiểu, hỏi.
“ Sao mà cậu có nó ?”
Phong lớn kinh ngạc.
“ Ba tôi lì xì !”
Anh thản nhiên đáp.
“ Vậy cậu......chính là tôi !!!”
Anh ta mừng rỡ ôm chầm lấy Phong nhỏ.
“ Sao ông biết ??” (Phong nhỏ)
“ Nhìn này, phía sau còn ghi gửi con trai Nhất Phong năm 2021 vui vẻ !”
Phong lớn bảo.
“ Nghe này, tôi chính là anh của 10 năm sau!”
Phong lớn lắc mạnh người Phong nhỏ nở nụ cười rạng rỡ bảo.
“ Khoan......sao tôi bắt đầu tan biến vậy ?”
Phong nhỏ nhìn vào người mình, nó bắt đầu tan biến.
“ Chắc đến lúc nhóc phải về rồi, nhớ ! Phải giữ gìn vệ sinh thật tốt, đừng để thế giới phải bị vậy biết chưa !”
Phong lớn nhắn nhủ Phong nhỏ lần cuối trước khi anh tan biến hoàn toàn......
Tỉnh dậy một lần nữa, anh đã trở về nhà mình, mở cửa sổ ra. Thật tươi đẹp biết bao, anh biết rồi, anh sẽ yêu thế giới và biết quý trọng năm 2021. Để nó luôn tươi đẹp như cách mà nó đã từng !......
___hết__