À,tôi là Kiều Nam,một học sinh Trung học bình thường thôi,thành tích học tập cũng chả có gì nổi bật hay lớn lao gì cả.Cuộc sống của tôi cực kỳ nhàm chán vì diện mạo và kinh tế của tôi đều thua kém so với những người khác nên tôi chẳng có ai là "bạn thân" hết.Tôi luôn sống một cách cô đơn,và đã quen như vậy rồi.
Cuộc đời tôi vẫn như vậy,nhạt nhẽo và tràn đầy sự yên tĩnh,tăm tối,cho đến một ngày...Căn chung cư bỗng dưng phát nổ,tiếng la hét inh ỏi làm tôi tỉnh giấc,dường như có cái gì đó đè lên người tôi,tôi ngất đi...
Cho đến khi tôi mở mắt tỉnh dậy,thật không tin nổi!! "Cái nơi rộng lớn và u ám này là đâu!?",đó là câu duy nhất tôi có thể thốt lên từ lúc đó.Mặc dù tôi đã chạy,và vấp ngã,và lại tiếp tục chạy...nhưng chẳng thể tìm thấy ai,hay là cái gì đó có thể làm tôi dừng lại cơn sợ hãi.(Đối với tôi,nơi đó giống như một vùng đất,rất rộng,rộng đến nỗi dù bạn có cố chạy hết quãng đời cũng không có điểm dừng và nó...tối).
Tôi bắt đầu tuyệt vọng,té ngã,và ngồi bẹp xuống.Lúc ấy tôi cứ nghĩ là,"Tại sao ông trời bất công như vậy,dù còn sống hay sắp chết,tôi cũng không được yên ổn..."Nhưng ai lại lấy đi đau khổ mà không tặng lại hạnh phúc chứ?
Không hiểu sao,một đàn bướm từ đâu bay đến,cũng không biết từ đâu,vì tôi chả thấy con đường nào dẫn ra cả.Mấy con bướm đủ màu sắc,còn phát sáng nữa,chúng thật đẹp.Tôi cũng ước gì được trở thành một chú bướm,xinh đẹp,sang trọng và chúng giúp người khác được yên tâm,ít nhất là bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn.
Tôi bắt đầu đi theo sự dẫn dắt của đàn bướm,cũng không biết chúng đưa tôi đi đâu,nhưng tôi lại có linh cảm rằng:chúng sẽ dẫn tôi ra khỏi đây...Tôi đã đúng!Chúng đưa tôi đến một cánh đồng,cũng rộng lớn như cái nơi ăm u ấy,nhưng nó không tối như vậy.Một đám nhóc chạy đến chỗ tôi,mặc dù không biết tôi là ai nhưng bọn nhóc không giống các bạn cùng trang lứa với tôi,chúng đến để chào hỏi,làm quen với tôi,...tất nhiên tôi cũng vui lòng nhập cuộc với bọn ấy.
Chơi được một lúc lâu thì bọn nó đi về vì bị bố mẹ đuổi đánh:trẻ con thì không được đi chơi khuya,lúc nhỏ tôi cũng từng bị đuổi bắt như vậy.Thế là tôi lại cô đơn ở chốn xa nhà...
Lúc đi quanh cái ruộng,tôi lại gặp một bạn nữ,có lẽ đó là chân ái đời tôi,vì đó là tiếng sét ái tình mà tôi chưa bao giờ được nhận từ một cô gái.Tôi đến chào hỏi bạn ấy,và biết được bạn tên là Hiên.
Hiên kể cho tôi nghe những chuyện bạn ấy trải qua,bị bắt nạt,bị coi thường,bị xa lánh,quá khứ của Hiên không khác mấy quá khứ của tôi.Tôi cũng muốn kể với bạn ấy về những câu chuyện của mình,nhưng vì quá e ngại nên cũng thôi.Tôi chợt nghe thấy một câu nói của Hiên:"Xin bạn hãy vẫn luôn là bạn,luôn mạnh mẽ và hoạt bát,biết quan tâm người khác và mang lại cho họ cảm giác yên tâm,giống như một chú bướm vậy"...Sau đó Hiên cười,một cái cười nhẹ nhàng và ngây thơ,rồi cô ấy tan biến theo cánh đồng với nụ cười xinh xắn ấy...
Tôi đã tỉnh giấc,cảm giác rất chân thật,một giấc mơ tuyệt vời.Lúc ấy tôi được đội cứu hộ đưa đến bệnh viện,người thân và bạn bè tôi vỡ òa,đây là lần đầu một người bị xa lánh như tôi được quan tâm nhiều đến thế.
Sau khi tốt nghiệp,và tôi đã có một công việc khá tốt,giám đốc marketing của một công ty hồng phát,tôi đã gặp lại Hiên trong một lần đi dạo ở công viên,tôi hẹn hò với cô ấy,có vẻ như cô ấy không biết gì về "Hiên" mà tôi gặp trong mơ.
Giấc mơ đó đã tạo nên "tôi" của hiện tại,cuộc sống lúc trước tệ như vậy là vì tôi vẫn đang mơ một giấc mộng mãi không chịu tỉnh.Thật tốt khi tôi đã tỉnh giấc,và thật tốt khi tôi nhận được sự an ủi từ Hiên và ngay bây giờ,tôi đã là một "chú bướm" thật sự.