Sống là một từ rất cao cả. Để sống, con người chấp nhận hi sinh tất cả mọi thứ họ có, phản bội lại những người tin tưởng họ. Nên khi chuẩn bị chết họ đều sẽ đau buồn, hối hận, tiết nuối cầu mong được sống. Còn cô ấy mang trong mình dòng máu bị vạn người khinh rẽ, chịu nghìn cay đắng thế gian. Tuy nhiên, cô lại có được ước mơ mà con người mong muốn : trường sinh bất tử. Bất cứ vết thương nào cũng không làm cô bị đau quá 10s nhưng đổi lại mỗi một vết thương của cô lại khiến cho... những người cô tin tưởng lần lượt ra đi. Cướp, tự sát, giết người , xe tông,... là hậu quả của việc bị thương của cô trên người cô tin tưởng. Tâm ý sinh ra chấp niệm : đừng tin tưởng ai nữa và.... tôi muốn chết. Từ đó, cô không nói, không cười, không khóc chỉ im lặng, bỏ qua những buổi rũ rê đi chơi, trở thành kiểu người mà cô muốn " vô cảm " .Cô bắt đầu tự làm hại mình nhưng trời trớ trêu thay, chảy máu - hồi phục, chảy máu - hồi phục; biến thành chu kì vòng luân chuyển có lẽ là duy nhất của đời cô. 3650 lần cho một năm nhưng chưa từng có 1 lần máu chảy quá 1 phút. Và như thế 5 năm trôi qua với sự suy nghĩ :
- Mình thật sự là người may mắn nhất sao !