Tối đến những bông tuyết trắng cứ tiếp tục rơi , cơn gió lạnh lẽo của mùa đông lạnh giá cứ tiếp tục rít lên. Một cô gái mái tóc màu hồng nhạt đi lặng lẽ, bước từng bước chân nhịp nhàng trên phố . Cô liền ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt và ồn ã của đêm giáng sinh . Lễ giáng sinh là ngày kỉ niệm sự ra đời của chúa Jesus . Thị trấn thật đẹp ! Cô thốt lên những câu nói khen ngợi . Đặc biệt , luôn có một cây thông to đặt giữa thị trấn , mọi người đến đây tụ họp và cầu nguyện cho một năm mới sắp tới . Sarad bước đi trên con đường dẫn đến nhà cô . Khi đến nhà , cô liền đi đến con đường dẫn đến căn phòng bà của cô . Kí ức bỗng chợt ùa về , bố mẹ cô thường đi công tác xa nhà . Từ bé đến lớn , cô đều sống trong tình yêu thương của bà . Nhưng không may , bà đã già và tháng trước bà cô đã qua đời vì bệnh nặng . Cô rất buồn , cô đã nghĩ rằng năm nay mình sẽ phải đón giáng sinh một mình . Những kỉ niệm của cô với bà , cô đều không thể nào quên được . Do bố mẹ cô thường đi công tác xa nhà , chỉ có bà và cô sống nương tựa nhau . Nhưng giờ đây bà đã đi xa , cô chỉ còn một mình trong căn nhà trống trải , cho dù nó có ấm áp đến đâu , cô vẫn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo . Trở về hiện thực , khi đồng hồ đã điểm 22 :00 cô liền trở về phòng mình và đi ngủ . Giáng sinh là dịp mọi người quây quần bên nhau , trang trí cây thông noel và mua quà tặng cho những người mình yêu thương . Ở lớp , cô hơi ghen tị với các bạn mình , nhưng cô không hề biểu lộ ra sự ghen tị ấy . Năm nay , do thời tiết thay đổi khiến chuyến tàu của bố mẹ cô không thể lăn bánh khiến cho bố mẹ cô không về nhà được . Năm nay cô lại phải đón giáng sinh một mình , những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi . Sau khi chìm trong giấc ngủ , được 20 phút , một tiếng gì đó làm cô tỉnh giấc . Khi mở mắt ra và nhìn kĩ hơn cô bất ngờ trước mặt cô là ông già noel đang đặt món quà trên đầu giường cô . Ông già noel nhìn cô và nói bằng giọng nhẹ nhàng :
- " Ông xin lỗi cháu , ông làm cháu tỉnh giấc à ! "
Cô liền trả lời ngay : Không sao đâu ông dù sao cháu cũng đang định đi uống nước .
- Ông già noel nói : Cháu hãy giữ bí mật này cho ông nhé . Cháu là một đứa trẻ ngoan và nhân hậu . Ông sẽ tặng cho cháu một món quà nữa . Sau đó , ông già noel đã đưa cô đi khắp nơi và cùng cô đi phát quà cho trẻ em trên toàn thế giới . Khi về nhà cô , ông già noel nói : Chúc cháu một ngày giáng sinh tốt lành , cô bé đáng yêu . Ông lấy cây quyền trượng của mình ra, trang trí cho căn nhà Sarad khiến nó trở nên ấm áp hơn . Ông bảo với cô : Giờ ông phải đi rồi con cố gắng lên nhé .
Thế là ông biến mất , khi ông đi cô mở hộp quà ông tặng đặt trên đầu giường và bất ngờ . Món quà ấy là một quả cầu tuyết , bên trong là một ngôi nhà có một cô bé đang ôm bà của mình . Không ai khác bức tượng cô bé đó là Sarad đang ôm bà của mình . Cô ôm món quà vào lòng mình và đặt nó lên đầu giường . Cô thiếp đi , đến sáng kỉ niệm về đêm giáng sinh trắng đáng nhớ đó in mãi trong tâm trí cô .