Tôi chuyển đến một căn hộ trong thành phố. Nhìn qua thì có vẻ khá bừa bộn nhưng nhìn kỹ lại thì nó càng bừa bộn và dơ bẩn hơn.
Tôi mất hết cả buổi chiều để làm sáng ngôi nhà. Tôi làm một gối mì cho đỡ đói, thêm quả xoài ngon nữa. Tôi ngồi trên chiếc sofa, bật tivi vừa ăn vừa xem thời sự. Đang xem thì bỗng mất điện. Tôi rất sợ tối, tôi vội bật đèn led trong điện thoại, song tôi đi lên phòng rồi ngủ.ác
Sáng, chiếc tivi vẫn đang phát. Xem ra tôi phải chuẩn bị một cái đèn pin. Tôi đi mua một ít đồ ở một tiệm bách hóa. Gần nhà tôi có một ngôi nhà bị bở hoang, tôi ăn ở một quán bún và được một người cô không quen biết kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra ở ngôi nhà ấy chỉ xin tôi ủng hộ vé số của cô ấy, tôi vui vẻ chấp nhận. Cô ấy kể " Ở đó có một cô gái rất xinh đẹp là người yêu của cái anh ở nhà màu xanh kia, gia đình cô gái đó không chấp nhận một người thất học thất nghiệp như cậu ta nên họ cấm cản không cho hai người gặp nhau. Gia đình cô gái đó chuyển đi, cậu ta thì cũng biệt tâm. Nghe đâu cậu ta đi làm ăn xa sau khi trở về thì tìm người con gái đó nhưng cô ấy đã chết do bị người chồng hàn hạ quá đáng, cậu ta đau khổ nhìn vào cái bia mộ khắc tên người anh yêu nhất trên cõi đời này. Cậu ta vì quá đau buồn sinh ra nông nỗi, cậu ta tìm và hãm hại cả nhà cô đó. Sau đó cậu ta trở về và tự sát. Vài năm sau đó căn nhà hình như đã bị ma ám, đôi khi đêm tối đèn trong nhà bỗng sáng lên rồi lại tắt. Không ai dám vào căn nhà đó nữa, cô gái trẻ cô là ở đâu vậy? "
" Tôi...tôi ở căn nhà đó. Mà chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Thời đại nào rồi còn ma với chả quỷ. Con lấy hai tờ này ạ."
Tôi không muốn quan tâm đến chuyện cô ấy nói nhưng không quên được. Tôi đi bộ hóng gió một
chút. Rồi cũng tối, tôi ở trong phòng làm việc, cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì diễn ra, đèn lại tắt, tôi lấy cái đèn pin ra bật cho sáng căn phòng, tôi bật nhạc để vơi đi nổi sợ. *cọc cọc * Giờ này ai còn gõ cửa nữa? Tiếng gió thôi. Tôi tiếp tục làm việc tiếng gõ cửa ấy vẫn thấp thoáng đi vào tai tôi. Tôi giả vờ không quan tâm bèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi mở cửa thì thấy một chiếc hộp giấy để trước cửa, tôi mở ra xem thử, đó là một mèo con màu đen khá đáng yêu. Tôi bế nó lên, vui vẻ đem nó vào nhà.
Con mèo rất ngoan ngoãn, nó nằm ở trên bàn. Tôi nấu ăn song rồi đưa nó một con cá chiên. Nó ngậm con cá rồi cắn. Tối tôi cho nó ngủ chung với tôi. Từ khi có con mèo bên cạnh hiện tượng đèn tắt không còn nữa.
Một buổi tối nọ, tôi giật mình thức dậy thì cảm thấy một bàn tay của người đàn ông nào đó đang ôm mình? Tôi nhìn sang hướng con mèo của mình nhưng... tôi không thấy con mèo đâu! Cái tôi nhìn thấy chính là một người nam ở đâu ra nằm cạnh tôi. Tôi nhận ra cái vòng cổ tôi đeo cho con mèo.
Đang trong sự trầm tư suy nghĩ, người nam ấy thức dậy nhìn tôi. Tôi vội vã nhìn sang, thấy anh ta đã thức tôi nhanh chóng bước xuống giường bật đèn. Anh ta trở thành con mèo đen của tôi. Tôi ôm con mèo soi mói cơ thể nó thì không có vấn đề gì cả nhưng tôi vẫn thấy lo lắng.
Lại một buổi tối hôm sau. Tôi giả vờ ngủ, sau khi con mèo đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi lặng lẽ bật đèn pin lên, oh may got!!! Quả thật anh ta chính là con mèo đen tôi đã nuôi!!! Có ánh sáng, anh ta dần mở mắt vẫn giữ nguyên hình dạng ấy, tôi lấp bấp hỏi " Anh.....là....ai?"
" Tôi là chủ của căn nhà này "
" Anh....anh...là.... chủ...của..... "
Tôi vì quá sợ hãi nên đã ngất đi. Sáng hôm sau, tôi mở mắt thì cái tôi nhìn thấy chính là đôi bàn tay của anh ta đang ôm tôi vào lòng! Tôi không dám nhúc nhích, tôi nhìn vào đôi chân mình rồi khóe mi đến mũi và đôi môi hồng hào. Anh ta bỗng mở mắt tôi chưa kịp định hình lại thì.... anh ta hôn tôi.
Nụ hôn đầu của tôi đã bị anh ta cướp mất, không thể được! Anh ta không phải là người. Không thể tiếp tục như vậy được.
Anh ta ít nói chuyện, không thích đi ra ngoài nhưng trong công ty có rất nhiều người muốn cưa tôi. Anh ta lại ra mặt phá hủy tất cả, anh ta nói " Anh sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa! "
Tôi biết anh ta đang nuối tiếc mối tình dang dở thời đó. Nhưng tôi có phải là cô ấy đâu? Tôi cũng có hạnh phúc của riêng tôi! Tôi không muốn trở thành vật thế thân của người yêu của anh ta! Tôi phải làm sao để anh ta hiểu đây?
" Tôi nói rồi. Tôi không phải cô gái anh từng yêu, cô ấy chết rồi, anh hãy để tôi yên đi! Được không? "
" Anh biết cô ấy đã không còn nữa nhưng bây giờ em chính là người anh yêu. Em.... "
" Tôi chính là con người ok 👌. Anh là ma sao tôi có thể chung sống với một con ma được cớ chứ?"
" Anh là nữa người nữa ma...là Ác quỷ đã giúp anh...."
" Wtf !? Vậy thì tôi.... tôi.... "
" Em không cần phải bối rối vốn dĩ em đã là người yêu của anh rồi và cũng chính là vợ của anh "
Anh ấy ôm tôi, một cái ôm ấm áp và chang chứa đầy tình yêu thương.
《 HẾT 》