Câu chuyện về cuộc sống sau chuyến hành trình cuối cùng của một cô gái nhút nhát cùng với quý ngài ma pháp sư mà cô ấy hết lòng kính trọng nâng niu...
----
Hồi kí 213, sau khi đánh bại được quân đoàn ác ma cứu lấy đất nước, quý ngài ma pháp sư đã rất vui vì hoàn thành được chuyến đi của bản thân. Nhìn Người vui vẻ như vậy, trong lòng em tự nhiên đầy ắp niềm vui lạ thường.
Sau ngày đó, quãng thời gian bỗng nhiên bình lặng hẳn đi.
Thật là một cảm giác bình yên.
Em và Người, hai ta bình lặng đi trên phố nhìn ngắm sự nhộn nhịp huyên náo của dòng người.
Quả thực em sẽ không thể nào nhận ra hình ảnh đó giống như một cặp tình nhân nếu như cánh người lái buôn không nói rằng em và Người giống như một đôi vợ chồng mới cưới và mời Người mua đồ tặng cho vợ mình.
Đáng lẽ em nên phản bác lại, nói rằng chúng ta chỉ là đồng đội. Nhưng dường như lúc đó một thứ ma lực nào đó đã sai khiến em. Như là một bản năng, em khẽ cười và không phủ nhận những lời nói ngon ngọt đó.
A..Thật đáng xấu hổ.
Em đang làm gì thế này?
Gán cho Người một thứ giả dối
Bôi bác Người bằng những lời đồn phù phiếm.
Liệu Người sẽ nghĩ về em thế nào?
'Không...Không được! Mình..Mình phải đi giải thích!'
Đến khi định thần lại, khung cảnh xung quanh đã khác, em mới nhận ra rằng: về nhà rồi. Nhưng còn Người, quý ngài ma pháp sư?
Người đã đi đâu mất rồi?
Em gọi tên Người, rất nhiều, rất nhiều lần.
Tiếng gọi của một con vật bị thương, hòa lẫn trong nước mắt và sự đau xót.
Nhưng không ai đáp lại.
Một mình em, đơn côi đối diện cùng với màu đen u tối của nền trời, vẫn gọi tên Người, vẫn khóc.
Vì sao em lại thể hiện sự dối trá của bản thân trước mặt người?
Vì sao em lại phá hủy thể diện của một người mà em kính thương?
Do cái tôi cá nhân hay chính sự ghen tị đã bị đẩy đến tận cùng khi Người đứng cùng những người phụ nữ khác?
Em không hiểu, em thật sự không hiểu được.
Có lẽ chính sự tự ti về chủng tộc đã làm tan vỡ trái tim em khi Sầm Vương thông thái nói rằng Tinh Linh sẽ không thể nào sống đến cuối với con người.
Tận cùng của vực thẳm tối tăm tuyệt vọng, trời vẫn sẽ sáng.
Gắng gượng mở mi mắt nặng trĩu, em dường như thoát khỏi một giấc mộng dài. Cảm nhận bản thân đang nằm trên chiếc đệm mềm mại, khóe môi vẽ lên một nụ cười chua chát. Dẫu biết rằng quý ngài ma pháp sư đã đưa em trở về nhưng tại sao lồng ngực không cảm thấy vui vẻ mà lại chỉ thấy đau đớn?
Bỗng dưng cánh cửa gỗ mở ra. Không ai khác ngoài quý ngài trong bộ trang phục màu đen - chính là Người.
Em chỉ nhớ rằng em đã xin lỗi người từ tận đáy lòng, và mong người sẽ không buông bỏ em. Người chỉ nói: "Được." và xoa đầu em bằng bàn tay ấm áp.
Những lúc thế này em chỉ ước rằng thời gian có thể dừng lại, khắc sâu trong tâm khảm tâm trí hình bóng đẹp đẽ nhất.
Người sẽ không bỏ rơi em. Thật tốt...
Nhưng dường như hiểu thấu suy nghĩ của em, Người lại nói tiếp:
"Ta biết nhiều năm qua đã tước đoạt đi tự do của em. Em có thể đánh ta, mắng ta, nhưng đừng tự cố hành hạ bản thân. Ta đã hoàn thành chuyến đi của riêng mình."
"Hiện tại nếu như còn có thể, hãy để ta được đồng hành trên chuyến đi của em."
Một cảm xúc vỡ òa.
Ngạc nhiên.
Bất ngờ.
Em thực sự không thể nói gì hơn.
Không lẽ em vẫn còn đang trong giấc mộng xuân?
Vì lẽ trong hiện thực sẽ không bao giờ xuất hiện một quý ngài ma pháp sư ôn nhu như người trước mắt em đang trông thấy.
Nhưng cho dù là mộng,xin hãy để giấc mộng này kéo dài tiếp đi.
Cảm xúc dạt dào. Khóe mắt tự dưng thấy cay cay, nước mắt rơi lã chã.
"Nào...Đừng khóc. Ta không biết đã nói sai những gì nhưng đừng khóc."
"Quý Ngài ma pháp sư..." - Giọng nói mếu máo hòa trong nước mắt
"Ta đây." - Quý ngài tận tâm lau nước mắt lăn dài trên gò má của người con gái trước mắt
"Cảm ơn Người..hic..đã luôn lo lắng chăm sóc cho em. Từ tận đáy lòng này, em..hic..yêu Người. Em thực sự, yêu Người! Rất nhiều!"
"Yêu em."
__End__