" Phu Quân, chàng xem... Hoa quỳnh nở rồi. "
" Thật đẹp... "
Nữ nhân bạch y ảm đạm , khuôn mặt có phần nhợt nhạt nhìn chăm chăm về bóng lưng trước mắt.
Gượng nở nụ cười ấm áp, đẹp đẽ động lòng người.
" ... "
Nam nhân đó vẫn lẳng lặng không đáp lời. Đôi mắt xanh ngọc hướng mắt nhìn ra phía cửa.
Dường như đang chờ đợi thứ gì đó...
Cũng dường như là đang hoài niệm người nào đó...
" Phu Quân, chàng còn nhớ không... "
" Năm xưa, trước khi chàng xuất trận. "
"Chàng từng hứa sẽ trở về trước khi hoa quỳnh nở. Bảo ta đợi chàng... "
Ái Lương mỉm cười nhàn nhạt , chầm chậm bước về phía y. Nhưng chưa bước ra khỏi ngưỡng cửa thần hồn đã dần dần tan biến.
Mờ nhạt đến khó tả.
Hoá ra, Ái Lương đã chết. Vì muốn bảo toàn trinh tiết, nàng không ngần ngại tự sát trước đám giặc Oa kia.
Còn thứ đang đứng đó chỉ là phần hồn còn lưu lại của nàng mà thôi.
" Ái Lương... Ta về rồi. "
Nam nhân kia rốt cuộc cũng mở lời, thanh âm nghẹn lại nơi yết hầu. Từng câu từng chữ đều đau tận tâm can.
Bóng lưng thẳng tấp cô độc.
" Mộc Tiêu, mừng chàng đã về. "
Nàng không kiềm được mà cất giọng, những giọt lệ đau thương cố nén lại trong lòng cũng từ đó mà truất ra.
Câu nói đó, nàng chờ đã 3 năm rồi...
" Ái Lương! Là nàng sao? "
" Là nàng trở về tìm ta sao? "
Mộc Tiêu quay lưng nhìn lại, đối mắt nhìn nhau. Nhưng y vẫn không thể nhìn thấy nàng.
Chỉ có thể gào thét trong vô vọng.
Y không nhịn được liền rơi nước mắt.
" Ta chưa từng rời đi, ta mãi mãi luôn ở đây. Bên cạnh chàng... "
Ái Lương đến trước mặt y nhỏ giọng đáp. Nhưng cũng vô ích... Người ma khác biệt, sao Mộc Tiêu có thể nhìn thấy nàng cơ chứ.
Nàng đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt y, đôi mắt ứa lệ .
Đau lắm, tim nàng thật sự rất đau.
" Ái... Lương... "
Mộc Tiêu sững người. Thoạt nhìn có chút ngây ra.
Thân thể Ái Lương dần dần xuất hiện trước mắt y. Là do tình yêu của nàng đã cảm động trời xanh sao?
Nên mới có thể để Mộc Tiêu nhìn thấy nàng.
" Phu Quân... "
Ái Lương ôm chầm lấy Mộc Tiêu. Ánh mắt bi thương tột cùng dần dần loé lên tia hy vọng. Nụ cười không còn gượng gạo như lúc nãy.
Giờ lại có đôi phần thật tâm.
" Nàng trở về rồi sao... Trở về bên ta rồi sao? "
Mộc Tiêu không nhịn được mà siết chặt lấy eo nàng không buông. Giờ đây y rất sợ, nếu buông tay sẽ lại mất đi nàng một lần nữa.
Nếu như lần này mất đi , e là vĩnh viễn không tìm lại được.
" Ta về rồi. "
" Trở về bên chàng thật rồi... "
Chưa kịp nói dứt lời, cơ thể nàng trở nên trong suốt. Đến ôm cũng có thể xuyên qua cơ thể.
Giờ nàng mới hiểu, nàng chết rồi. Không thể nào hồi sinh được, chỉ là có thể hiện thân trước mặt y mà thôi.
Nhưng cũng may, trước khi hồn phi phách tán được ôm người mình yêu một cái.
Nàng đã mãn nguyện rồi.
" Ái Lương... Nàng gạt ta. "
"Nàng lại gạt ta! "
Mộc Tiêu giận dữ nắm lấy tay nàng , nhưng bất thành. Nét mặt điên cuồng, quỷ dị. Hận ý động lại dưới đáy mắt.
Không phải y hận nàng.
Mà người y hận là bản thân mình!
Vì sao? Có thể bảo vệ quốc gia. Bảo vệ giang sơn rộng lớn, nhưng lại không thể bảo vệ nữ nhân mình yêu.
" Phu Quân, ta...phải đi rồi. "
" Chàng, phải sống. Sống thật tốt. Tìm một nữ nhân, sinh con đẻ cái... "
Câu nói đó nàng phải dùng phần dũng khí cuối cùng mới có thể nói ra. Tuy không phải là thật, đều là mình, lừa người mà thôi.
" Không! Ngoài nàng ra ta sẽ vĩnh viễn không lấy ai. "
" Mẫu thân của con ta, chỉ có thể là nàng. "
Mộc Tiêu nhất quyết không nghe nàng nói hết lời . Ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, thật sự y rất yêu nàng.
Rất muốn giữ nàng lại bên cạnh. Nhưng lực bất toàn tâm.
" Ta, yêu, chàng. "
Giờ đây không còn nơi nào, hay thứ gì còn lưu lại chút hơi thở của nàng nữa. Ái Lương đã biến mất một cách hoàn mỹ nhất, sạch sẽ không còn gì.
3 năm cách biệt! Khi trở về chỉ còn cảnh, không còn người.
Ha
Haha
Hahaha
" Mộc Tiêu đại tướng quân? "
" Chỉ một danh xưng, lại phải mất đi người quan trọng nhất... "
Y chết lặng trong đau thương.
Từ ngày hôm đó trở đi Mộc Phủ không còn một ai, chỉ có mỗi Mộc Tướng Quân cùng cổ quan tài.
Nương tựa lẫn nhau, năm này qua năm khác.
_ Hết! _
#Hann <33
Cảnh không đổi. Nhưng người đã không còn!
Ái Lương nàng gạt ta...
Nàng từng hứa, sẽ đợi ta... Đợi ta trở về...
Nhưng vì sao khi ta trở lại, ngay cả thi thể của nàng cũng chẳng còn.
....
Đoản tặng cho mọi người nè.
Năm mới vui vẻ.