Bùm....bùm....
Tết năm nay có lẽ tôi lại cô đơn rồi chỉ có đứa bạn thân là luôn ở cùng tôi khi tết đến xuân về mà thôi. Bố mẹ ở quê, tôi ở thành phố sống và học hành cùng đứa bạn nên tết trở nên nhạt nhẽo hơn khi không có không khí của sự sum vầy. Tôi từ cửa hàng gần đó mua một mấy chai bia lon và một ít đồ nhắm, trên tay cầm điện thoại bấm bấm để gọi cho con bạn thân.
" Alo, An à? Khi nào mày về vậy hả? Sắp giao thừa đến nơi rồi còn làm cái gì nữa!" - tôi
" Ừ, chờ tao tí, tao làm nốt cái này là về liền ấy mà!"- nó
" Nhanh nhá!"- tôi
Tôi nói có pha một chút tức giận vì đã là 30 tết rồi nó còn lo làm thêm không đón năm mới chắc. Về tới phòng trọ được một lúc thì cái An nó mới về đến nơi. Người thì thở hổn hển vì chạy nhanh, tôi lấy lon bia bật ra đưa cho nó uống.
" Này, uống đi! Chạy gì mà vội đến thế cơ!" - tôi
An nó đưa tay ra nhận lấy lon bia của tôi rồi tu một phát hết sạch như uống nước lã. Tôi nhìn thấy mà sợ, con gái con đứa uống gì mà như đàn ông ấy
" Mày có phải con gái không đấy hả An? Uống như thế á!"- tôi
" Tại đứa nào dục tao về nhanh hả!"- nó
" Ờ... Thì tại tao thấy đã đến tết rồi mà mày còn đi làm thêm nữa nên hơi cáu" - tôi
Tôi vừa bật lon bia của tôi rồi nói, nó cũng ngồi xuống bóc gói đậu phộng ra ăn. Tôi hỏi
" Năm nay không về quê à?"
" Năm nay, tao không về để dành tiền gửi cho bố mẹ!"
Tôi uống một ngụm rồi ậm ừ với nó. Nói chuyện được một lúc đột nhiên tôi cảm thấy mắt mờ đi rồi ngã lăn ra đất.
Lúc tỉnh lại, tôi nhìn thấy mình đang ngồi trên một cái ghế gỗ trên người mặc toàn đồ đen xung quanh ai cũng mặc đồ như vậy. Tôi còn chưa kịp hỏi ai chuyện gì thì một bác trai đã chạy đến
" Mai! Sao tới giờ cháu mới về hả? Cháu có biết là bao nhiêu lâu nay bố mẹ cháu mong ngóng cháu không hả?"- Bác trai
" Ủa, sao bác biết tên của cháu? Cháu đang ở phòng trọ cơ mà sao lại ngồi đây rồi?"- tôi
" Cháu không nhớ bác sao? Bác là bác Lâm đây mà!" - Bác Trai
Trên khuôn mặt của bác trai ấy đã có nếp nhăn, đôi mắt hơi đục và cơ thể gầy gò nhưng trong trí nhớ của tôi bác Lâm là một người khỏe mạnh, đôi mắt sáng và đang trẻ cơ mà, tai sao người này lại quen tôi và tại sao tôi lại ở đây? Hàng nghìn câu hỏi cứ hiện trong đầu tôi không dứt.
" Bố mẹ của cháu mất cả rồi" - Bác Trai
" Cái Gì cơ ạ" - tôi
Cả người tôi như đứng hình lại vẫn còn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây nữa
" Suốt mười năm qua cháu chưa từng về nhà lần nào thì không biết là phải rồi!" - Bác Trai
" Bố mẹ cháu vì lên thành phố tìm cháu bị xe tông mà chết rồi đấy!" - Bác Trai
Tôi khụy xuống đất ôm ngực để trẫn tính lại tinh thần của mình rồi hỏi bác trai ấy
" Đã mười năm ư? Không lẽ bây giờ là năm 2031 sao? Thật điên rồ! Mới chỉ vài phút trước tôi còn đang ngồi uống bia với bạn cơ mà!"- tôi
" Cháu mau lại nhìn mặt bố mẹ lần cuối đi, vì cháu sẽ không còn gặp lại họ nữa đâu!" - Bác Trai
Nước mắt của bác ấy rồi xuống rồi dẫn tôi đi tới cỗ bố mẹ của mình. Khuôn mặt già nua của cả bố lẫn mẹ đang nằm trong một chiếc quan tài phủ đầy hoa hồng trắng mà yên giấc ngàn thu. Nước mắt của tôi rơi xuống như mưa không ngớt. Miệng tôi chỉ biết gào thét lên từng chữ
" BỐ....MẸ...."
" Là con sai vì đã không quan tâm bố mẹ. Đã để bố mẹ phải đi tìm con mà như thế này. Làm ơn đi mà bố mẹ hãy mở mắt ra nhìn con đi!!!"
Nước mắt tôi cứ rơi cứ rơi mãi cho tới khi có âm thanh nào đó đang gọi tôi
" MAI MAI ƠI, TỈNH DẬY ĐI!"
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy con bạn nước mắt lã chã trên má đang gọi tôi
" Mày tỉnh rồi, tao tưởng mày chết rồi chứ! Mày biết là tao đã khóc không hả?" - nó
Tôi ngồi dậy, đầu hơi đau hỏi con bạn thân
" Năm nay là năm nào nhiêu?"
" Ơ, mày hỏi gì mà lạ thế là năm 2021 mà!" - nó
Tôi thở dài nhẹ nhõm, hóa ra tất cả chỉ là mơ mà thôi! Nhưng qua giấc mơ này nó đã giúp cho tôi có được một bài học về sự đoàn tụ của cả gia đình
" Ê, mai về quê với tao nhá!" - tôi
" Nhưng tao bận với lại để dành tiền gửi cho bố mẹ!"- nó
" Mày nên về nhà cùng với gia đình đi trước khi mày không thể trở về được nữa!" - tôi
" Hử, mày nói khó hiểu thế nhưng tao sẽ về dù gì tao cũng nhớ bố mẹ rồi!" - nó
" Ừ, mai về nhé"- tôi
"Ừ"- nó
Qua câu chuyện này mong những người con xa quê hãy trở về nhà khi tết đến xuân về đễ được sum họp bên gia đình nhé! Hãy trở về khi bạn còn có thể đừng đến khi không thể mới cảm thấy hối hận
~HẾT~