Hôm nay Mia đến nhà cô bạn mới quen chơi, bạn mới của cô là một người kì lạ, cô bé tin vào người ngoài hành tinh và những thế giới khác. Cô bé tên là Liolin.
Liolin mở cửa vào phòng " cậu vào đi, mình đi lấy nước ".
Căn phòng được sơn màu đen, bên trong là đồ đạt quăng lung tung khắp phòng, gấu bông, mô hình, những mảnh sách báo bị cắt ra từng tờ, trông tất cả chúng đều kì dị.
Những thứ này hơi lả lẫm bới Mia, cô cúi xuống nhặt một mảnh giấy trên sàn, thứ mà cô cho là bình thường nhất ở đây đọc thử.
nội dung mảnh giấy : " Thế giới của chúng ta có phải là thật hay không, liệu chúng ta có thật sự tồn tại, có một giả thuyết cho rằng thế giới của chúng ta chỉ sự tưởng tượng của sinh vật nào đó ở thế giới khác và tất cả thế giới mà con người tưởng tượng ra đều tồn tại ở đâu đó, người trong thế giới tưởng tượng không nhìn thấy chúng ta vì đối với góc nhìn chúng ta họ chỉ là thứ không có thực, những sinh vật đã tạo ra chúng ta cũng vậy có thể có họ nhìn thấy chúng ta nhưng họ không tin vào sự tồn tại của chúng ta..."
Mảnh giấy kết thúc, Mia nghĩ là vẫn còn phần sau, cô đứng lên tìm khắp phòng mảnh giấy còn lại, cô cảm thấy muốn đọc tiếp thứ này.
Liolin mang nước lên, hai ly nước lọc bình thường đặt lên bàn.
Liolin thấy Mia đang lục lọi trong đống bừa bộn của mình " Cậu tìm gì vậy, Mia".
Mia giơ tờ giấy lên cho Liolin nhìn.
Liolin cười " đừng tìm nữa, chúng ta thử không phải vui hơn sao ? ".
Mia ngẩn đầu nhìn Liolin " thử như thế nào ? ".
...
Liolin và Mia nằm trên giường, có một vài tờ giấy và một cây bút.
Liolin viết lên giấy " có một con quỷ trong tủ quần áo ".
Mia trừng mắt nhìn người kia " cậu bị điên hả Li ", bỗng có tiếng lụp cụp trong tủ quần áo, Mia hét lên kinh hoàng, Mia muốn ra khỏi phòng nhưng tủ quần áo ở cạnh chữa ra vào, cô sợ hãi trốn vào góc, cố càng xa tủ áo càng tốt.
Liolin nằm trên giường đặt tay lên vai Mia " bình tĩnh đi "
" biết đâu có ai đó, đang viết ra tình huống này của chúng ta thôi, nếu chúng ta chết như vậy sẽ nhàm chán lắm, họ sẽ không để chúng ta chết đâu ".
Những chi tiết này chỉ là một phần câu chuyện của Andy viết, ông là một cụ già cô đơn, vào mỗi tối ông viết truyện một mình ở phòng riêng.
Andy " đúng là nhàm chán mà ", ông Andy không tiếp tục viết nữa, ông đứng lên định thay quần áo đi mua thức ăn cho chú chó Husky của mình, ông đi lại tủ quần áo, mở tủ quần áo ra, một con quỷ nằm trong tủ quần áo, lúc ông mở tủ ra đôi mắt vàng rực của nó nhìn ông...
" Anh đững kể nữa mà, em sợ " một cô gái nói với bạn trai.
chàng trai cười " thôi, anh không kể nữa.
Câu chuyện của ông Andy cũng chỉ là chuyện một chàng trai bịa ra.
vậy còn bạn và tôi thì sao, chúng ta có phải là một câu chuyện của ai đó ? chẳng ai biết cả nhưng sau này khi nghĩ đến hoặc viết một câu chuyện nào đó hãy nhớ, bạn đang tạo ra một nơi nào đó và một thứ gì đó cũng đang tạo ra bạn bằng cách nào đó.