#2 : Cô bé quàng khăn đỏ
_____________________________________
- "Khăn đỏ! Mang bánh qua cho bà nè con"
Mẹ cô bé quàng khăn đỏ nói.
- "Vâng ạ"
- "Khăn đỏ ơi! con nhớ là phải đi đường thẳng, không được đi đường vòng!"
- "Vâng! con nhớ rồi"
Cô bé bắt đầu con đường đi đưa bán cho bà. Nhưng vì mải mê đùa hoa nghịch bướm nên cô đã đi vào rừng lúc nào không hay.
- "Ôi kìa...chết rồi lạc mất rồi!" - Cô than khóc
Từ xa 1 con sói đến gần cô. Lân la bắt chuyện. Cô tính kể thì giật mình vì cảm giác đằng sau mình có hàng ngàn ánh mắt đăm chiêu nhìn mình.
- "Anh sói! anh có cảm thấy...."
Cô ngừng lại thầm nghĩ "sói? hắn là sói? đúng rồi... sói thì sao mà nói chuyện được?"
Cô lùi về sau, lấy đà chạy thật nhanh để băng qua khu rừng nhanh nhất có thể.
------------------------
- "Bà...bà ơi....cứu cháu với! Mẹ ơi...cứu con!"
Chạy 1 hồi thì cô thấy nhà bà. Cô tông thẳng vào nhà. Chạy nhanh đến chỗ bà ngồi khóc kể cho bà nghe.
- "Thôi...con đừng khóc nữa! có ta ở đây rồi!"
- "Oaaa bà ơi....con còn tưởng ...huhuhu"
Bà dỗ dành cô.
- "Mà bà ... theo như truyện cổ tích thì cháu tưởng bà sẽ bị nó ăn thịt chứ? May quá!"
- "Haha .... thì đúng vậy mà cháu? Mày tưởng mày đang nói chuyện với bà mày thật à con?"
Cô giật thót tim. Ngất xỉu.
Không biết là cô đã chìm trong bóng tối bao lâu nhưng đột nhiên có luồng ánh sáng chiếu vào người cô. Cô nheo mắt, từ từ mở ra.
- "Cháu tình rồi?"
- "Bác là ai vậy?"
- "Ta là thợ săn ta vừa cứu cháu khỏi bụng con sói đấy! Cả bà cháu nữa!"
- "Gì?"
Cô hoảng hồn. Có thứ gì đó bắt đầu khiến cô cười điên dại.
- "Cháu..."
- "Không sao ạ! Cháu vui quá thôi!"
- "Nhà cháu ở đâu? Bác đưa về"
Cô dẫn bác thợ săn về nhà. Khi vừa về đến nhà, cô bé mới cười nói :
- "Bác à! Cháu cảm ơn bác nha! phiền bác nói với mẹ cháu là cháu rất yêu bà ấy"
- "Sao cháu không nói?"
- "Thế bác nghĩ 1 người nằm trong bụng sói suốt 1 thời gian thì còn sống không?"
Bác thợ săn đứng hình 1 hồi rồi lặng lẽ gõ cửa nói nhưng lời cô bé muốn nói cho mẹ cô.
- "Ủa? bác đang nói gì vậy? con bé vừa về và đang ở trong kia mà?"
- "Tôi rất tiếc nhưng...cô bé đã.."
- "Này nha!! bé nhà tôi vẫn đang trong kia! bác không tin thì vào xem thử!"
Bác thợ săn bán tính bán nghi đi vào.
- "Đừng mà bác ơi! xin đó ! đừng vào!" Cô bé gọi với theo. Nhưng quá muộn, mẹ cô đã giết bác để làm bánh.
Trong cuộc sống, ta cần có sự yêu thương, tin tưởng lẫn nhau nhưng đôi lúc chính nó sẽ làm hại ta. Điển hình là bác thợ săn trong câu truyện này. Vì bác quá lương thiện nên cứu cô bé, quá lương thiện nên đã đưa cô về nhà, quá tin tưởng bà mẹ nên đã vào trong. Chính vì vậy bác đã biến mất khỏi thế giới này. Tình yêu thương rất quan trọng nhưng ta cần phải sử dụng đúng người, đúng thời điểm nếu không sẽ gây ra không ít những hậu quả cho ta.
-------------------END--------------------