#1
Tôi là Nguyễn Hoàng Phương Thảo...
Là một người luôn bận rộn với công việc nhân viên văn phòng 8 tiếng một ngày
Là người sắp ngoài 30 với tâm hồn một đứa con nít luôn khao khát cái Tết bên gia đình...
Không sai! Tôi là thế đấy! Một người con chân đất thật thà đến từ vùng đất Hà Tĩnh đang ngày một đổi mới, đặt chân đến Hà Nội khi chỉ mới 16 tuổi. Bỏ học, bỏ cả quê hương sau lưng rồi đến với thủ đô Việt Nam để kiếm tiền, vác trên vai trọng trách nặng nề là nuôi sống cả gia đình. Tôi khi đang học dở lớp 10 tại ngôi trường Phan Đình Phùng, khi đang là một cô gái tuổi xuân thì, là tiểu học bá nhỏ tuổi nhất trường thì lại phải nghỉ học..chỉ vì bố mắc bệnh nặng, tiền viện phí đắt đỏ tới nỗi làm tôi có một suy nghĩ. Có phải ông trời oán hận anh tôi- người anh bội bạc cuỗm cả tiền trong nhà đi đánh bạc, gây tiếng xấu cho đời rồi trút hoạ lên đầu cha tôi- một người làm nghề nông quanh năm bên ruộng lúa, tích đức, thiện lương là thế? Rồi tay trời như họa, vẽ thêm vài nét số 0 dài chằng chịt trên tờ giấy khám nghiệm...
Tôi cũng vì gánh nặng gia đình mà làm việc quần quật mười mấy năm trời, ngày ngày làm bạn với máy tính. Thời gian bỗng chốc trôi qua để rồi hiện lên khuôn mặt tôi là những nếp nhăn thấy rõ. Mỗi đợt Tết đến, khi đồng nghiệp bạn bè ăn uống, nhậu nhẹt bí tỉ cạnh mâm cơm, nồi bánh chưng thì tôi phải vùi đầu vào làm việc quên trời quên đất. Đã bao nhiêu lâu tôi chưa có được một cái Tết thật sự? Chắc cũng hơn 10 năm rồi...Mỗi đêm 30 Tết, tôi lại tăng ca đến đêm muộn mới về, bước xuống bậc thềm, rời khỏi cánh cửa công ty là chứng kiến bao khung cảnh ấm áp. Người ta đi đứng cạnh bên nhau với tay trong tay, người trong người. Chỉ có tôi là lạc lõng giữa biển người mênh mông vô tận. Mỗi lần như thế là chỉ mong về nhà mau mau mà ngủ, đêm Tết ấm mà lại trôi qua chỉ như đêm thường...
Năm 2020 tôi làm việc kịch liệt hơn nữa, như đi đánh trận, rời khỏi công ty cũng đã là gần 3 giờ sáng. Cảnh người vẫn thế, các cô gái vẫn xúng xính chiếc váy đỏ thắm đi chơi, đến từng nhà nhận lì xì. Các ông các bà thì cười hiền, kể chuyện thời xưa cho con cho cháu. Tôi thì chỉ cười động viên, khích lệ vì mình chỉ là người con xa xứ, nơi đất khách quê người bơ vơ một mình. Chắc mẹ ở nơi quê nhà đang đón Tết cùng với hàng xóm vui lắm! Đang chìm trong những suy nghĩ mênh mang về số phận mình sau này thì tôi nhận ra, vẫn có một người ăn xin luôn ngồi cạnh tôi và chìa tay xin tiền. Dù trong ví tôi chẳng lấy một xu sống đến cuối tháng nhưng tôi vẫn lấy 50 nghìn trong ví gửi ông lão. Ông lão ăn xin gởi lại tôi một đồng xu, lâu lắm tôi mới thấy nó! Đồng xu như bị tuyệt chủng, tôi thường khoe nó với lũ bạn khi đang còn nhỏ...
Đêm ấy, như là đem dài nhất trong đời. Tôi tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ mê hoặc kéo dài. Thứ làm tôi tỉnh dậy như bao ngày không phải là tiếng chuông mà là ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Chưa bao giờ tôi ngủ ngon tới thế, tôi bàng hoàng biết bao khi nhìn thấy đôi tay và đôi chân như thu bé lại của mình, đảo mắt nhìn xung quanh thì như trở về nhà..vẫn còn đó! Lũ gà với cái mái đỏ chót, cái chõng mà bà hay nằm, khung bếp đơn sơ cùng nồi bánh chưng. Dù đây có là giấc mơ tôi vẫn luôn muốn chìm đắm trong nó mãi...Trên khung lịch là con số 30 và 1975 to đùng đoàng, tôi nhận ra được mình đã về quá khứ, là cô bé 5 tuổi trong đêm 30 Tết... Câu chuyện này thật đẹp biết bao!...