Cô 16t , anh 18t
Ami : Em thích anh Taehyung , anh làm người yêu em nha - cô cầm món quà có đính cái nơ nhỏ
Taehyung : Anh xin lỗi,anh không thích em - nói rồi anh bỏ đi
Em cũng không vì thế mà từ bỏ ngày nào cũng như vậy cứ bám theo anh nhưng cũng chẳng có gì tiến triển
Năm em 18t , anh 20t
Thời gian thấm thoát trôi qua anh năm nay đã là sinh viên năm hai của trường đại học***
Còn cô thì đã lên lớp 12 nhưng trường đại học của anh cũng không cách xa trường cô là bao nên những giờ nghỉ trưa thì cô hay chạy sang trường anh mang nước cho anh , nhưng anh luôn từ chối khéo
Cho dù anh có từ chối cô hai năm nhưng cô chưa bỏ cuộc cho đến một ngày
Ami : Taehyung à,em mang nước qua cho anh nè - đưa nước cho anh
Taehyung : Ami à,anh nói rồi anh không thích em , và em biết là em rất phiền hay không,em chỉ nghỉ cho mình em thôi sao,anh cũng cần có không gian riêng mà ,em đừng có ích kỉ nữa được không,anh đã nói anh không thích em rồi,anh không những nói một làm mà anh nói đến 2 năm nay rồi Ami à - anh nói xong một tràng thì bỏ đi
Cô gái nhỏ chưa định hình được bất giác rơi nước mắt
Ami : * Mình thật sự phiền phức đến vậy sao, mà anh ấy nói cũng đúng mà, mình nên học cách từ bỏ anh ấy rồi*
Trong lòng thì cố gắng an ủi bản thân, nhưng nước mắt thì chẳng thể kìm nén được
Jimin : Nè cô bé đừng khóc nữa ,lau đi nè - anh đưa cho cô một hộp khăn giấy
Jimin : Hình như em không phải sinh viên của trường này thì phải
Ami : Em đang là học sinh chưa phải sinh viên đâu ạ
Jimin : Vậy sao em lại ở đây, còn khóc nữa chứ
Ami : Crush của em ở đây, nhưng em vừa bị từ chối rồi
Jimin : Cho nên đây là lý do khiến em khóc hả
Ami : Ừ
Jimin : Anh nghĩ là em nên về,em còn trẻ tương lai còn dài thì mắc cái gì cứ phải dính vào đàn ông
Ami : Anh chắc chưa trải qua rồi,anh thử yêu một người đến lụy đi rồi biết
Jimin : Anh cũng yêu người ta đến lụy nhưng chỉ là người ta không cảm nhận được thôi
Ami : Vậy em về lớp đây tạm biệt anh- cô chạy nhanh ra khỏi ngôi trường này
Đến đêm cô lại suy nghĩ về những mà Jimin nói với cô lúc sáng , và cô sẽ cố gắng quên đi anh, nhưng đâu phải muốn quên là quên được dù gì cô cũng đã dùng 2 năm để theo đuổi anh đâu phải muốn quên là quên được , không nói nhiều nữa cô bắt đầu đi ngủ rồi ngày mai tính tiếp
2 tuần trôi qua anh không thấy cô đến tìm mình nữa anh cũng thấy thoải mái, những nó lại thiếu đi một cái gì đó
Hai tuần này cô không còn đi tìm anh nữa, cô luôn đi tìm Jimin để tâm sự
Buổi chiều tà mặt trời cũng bắt đầu lặng xuống
Cô đang đi trong con hẻm,bổng nghe thấy tiếng bước chân đi ở phía sau mình , trong lòng lại lo sợ vì dạo này có rất nhiều kẻ sát nhân chuyên đi giết người, vậy nên cô chẳng cần biết ai ở phía sau mà cũng chẳng thèm quay lại nhìn, cô cố gắng chạy thục mạng về nhà, tên kia cũng cố gắng đuổi theo cô