#Giả tưởng mùa đông
- Cậu đi mà lấy cho bằng được một rổ bông hoa tuyết về nếu không cậu đừng hòng về nhà nghe chưa! - Dì của cậu nói.
- Vâng.
Cậu vui vẻ rời khỏi nhà. Bên trong cơ thể cậu có một ngọn lửa sẽ sưởi ấm giúp cậu không bị cảm lạnh. Cơ thể cậu đang tỏa nhiệt nhiều nên khi hái bông thì bông cũng chả còn. Người dì mong cậu mãi mãi đừng quay về và có lẽ cậu không thể về rồi.
Cậu cố gắng nghỉ cách nhưng không tài nào giữ những bông hoa nguyên vẹn được. Cậu đi mãi thì thấy một tòa lâu đài bằng băng vĩnh cửu, nó sáng bóng, lấp lánh, rất tinh sảo. Cậu không nỡ đi vào vì lo là sẽ làm sập cái lâu đài ấy. Cậu định quay đi thi thì nữ thần tuyết quay về và thấy cậu, liền gọi và mời cậu vào, cậu cứ chần chừ mãi nhưng cũng bước thử lên một bậc thang.
May mắn là không nó không tan chảy. Cậu mỉm cười đi vào. Nữ thần biết cậu là con người nên đã sai một con sóc đưa cho cậu cái áo choàng bằng lông gấu. Cậu không tỏa nhiệt nữa, nữ thần lại biến ra bánh quy hình bông tuyết.
- Bánh này ăn được đấy! Ngon lắm, cậu ăn thử đi.
- Ta... không ăn đồ của người lạ.
- Không sao. Chắc cậu đói rồi phải không? Tôi có món này không biết cậu thích không?
Nói rồi cô biến ra một đĩa thịt gà nướng thơm phức.
- Cậu ăn tự nhiên đi.
- Cảm ơn chị.
- Đừng gọi thế, bảo tôi là bạn được rồi.
- Ừm. Bạn là...
- Mình là nữ thần tuyết.
- Wow.
Cô nhìn cậu ăn mà trong lòng vui lây. Đó có chăng là tình yêu đang chớm nở ?
- À, bạn có thể biến ra những bông hoa tuyết không bao giờ bị tan chảy không?
- Được.
Cậu có những thứ mình cần nhưng cũng phải trả ơn. Nữ thần không thể rời khỏi đây nên muốn yêu cầu một điều ở cậu " Tôi muốn được ôm cậu. ". Cậu lo là sẽ làm đau nữ thần nhưng tình yêu không cho phép cái ôm đã được thực hiện, tay cô rất đau, tim thì cứ đập nhanh rộn ràng. Trong lòng cô rất vui. Cậu không thể ở bên cạnh cô được vì muốn đảm bảo an toàn cho cô cậu rời khỏi và không bao giờ gặp nhau nữa.
Đó là một câu chuyện.... hừmmmm.... mn cho mk cái ý kiến ạ ( ̄ω ̄)