A Yên cố gắng chạy đến chỗ mạnh bà bà ta nhìn cô sau đó nói :
"A Yên cô bị làm sao vậy ? có cần tôi trị thương không ?"
A Yên mỉm cười sau đó đưa cho bà cái lọ trong tay và nói :
"Giúp con trai tôi trở thành người với"
A Yên bất tỉnh rồi mạnh bà đưa cô vào suối Tiên : (suối vàng) . A Yên được ngâm mình trong đó những dòng nước bao quanh kiến A Yên dần dần hồi phục lại .
Mạnh bà nhìn đám người đang chạy đến bọn họ nhìn bà sau đó tra xét :
"Người có vừa thấy ai chạy ngang qua đây không ?"
Mạnh bà lắc đầu sau đó bọn họ rời đi mạnh bà và quay trở lại chỗ A Yên bà nhìn cô trong dòng nước ấy, miệng thì vẫn cười và nói :
"Ta tin cô sẽ làm được phải cố gắng lên, hãy vượt qua số phận của mình và cô sẽ trở thành phần một vị thần vĩ đại thay cho những kẻ độc ác kia"
trong mạch Hồ lúc này một luồn sáng màu vàng tỏa ra xung quanh người A Yên từ từ bay lên trên không một nụ cười nở ra từ miệng cô .
A Yên mở mắt nhìn bà lão những cơn gió nhẹ thổi qua kiến không gian trở nên vui vẻ hơn lúc trước.
"Cô tỉnh lại rồi sao ?"
A Yên đã hoàn toàn thay đổi và cô đã quên hết tất cả mọi chuyện, cô nói :
"Bà là ai và đây là đâu ?"
Bà ta mỉm cười nói :
"Tất cả sẽ bắt đầu lại một lần nữa và đây là người yêu của con trong kiếp sau và cả con trai con hãy trở lại nhân thế và bắt đầu lại mọi thứ ta tin con sẽ làm được .
Nó rồi bà ta làm A Yên biến mất, còn bà ta mỉm cười cho linh hồn con trai A Yên đầu thai Hắc Bạch Vô Thường biết được điều ấy đã bắt mạnh bà và sử tử bà ta .
Còn gọi 5 tên thuộc hạ đầu thai và ngăn cản chuyện tình yêu giữa họ diễn ra.
Tất cả mọi thứ gồm như đã biến mất, tôi đã lạc vào khoảng không vô định vào đó nơi mà có những thứ nước kỳ quái.
Nó đã khiến tôi bất tỉnh rồi hôn mê, trong bao lâu mà tôi cũng chẳng biết tất cả mọi thứ điều trống rỗng chỉ ngoài một hình ảnh thân thuộc đầy ngọt ngào luôn hiện trong ký ức còn sót lại :
"Anh yêu em"
"Đừng mà em có sao không...."
"Anh sẽ cứu em"
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau"
"Dù cho có việc gì đi trăng nữa thì anh chỉ mãi yêu một mình em"
Giọng nói ấy nụ cười ấy, bờ môi ấy, ánh mắt ấy tất cả luôn làm tôi xao xuyến nhưng chẳng làm sao nhớ ra nổi .
"Anh ta là ai ?"
"Tôi quen biết anh ấy sao?"
"Tại sao anh ấy lại luôn hiện về trong đầu mình"
Tất cả luôn làm tôi mệt mỏi nó kiến tôi căng thẳng đến mứt phải ôn chặt đầu của mình lại, trong những cơn đau không thể diễn tả thành lời .
Rồi mọi chuyện cũng dần qua đi tất cả mọi thứ tưởng sẽ dường như bị lãng quên, nhưng không anh ta đã đến .