Bóng đêm bao trùm dần tất cả, đâu đó vẫn ánh lên màu máu đỏ thẫm âm trầm.
Tử khí vờn quanh thân hắn, như chờ đợi thời điểm dần lấy hết đi sinh mệnh mong manh trong thân thể tàn tạ kia.
Nhưng hắn vẫn cố vùng vẫy, chứng minh hắn vẫn đang đấu tranh giữ lấy sinh mệnh này trong vùng đất tối.
Nhưng lấy đâu ra ánh sáng để xua đuổi mùi máu tanh này được?
Ai đó... thể cứu rỗi lấy hắn hay không?
Roạt roạt ..
Âm thanh từ đâu đó vang lên, dẫm qua vạt cỏ đầy máu đi về phía hắn...
Vừa giống như tiếng thiên đường lại càng như âm thanh của địa ngục.
Là ai vậy?
Là một vị cứu tinh hay là một con quỷ khát máu nào đó đã gặm nhấm trái tim của hắn?
Đem hy vọng xé nát từng mảnh nhỏ?
- Ha?! Đang vùng vẫy sao? Con quỷ nhỏ đội lốt mèo hoang!
- ...
Không... ta không phải...
Hắn chỉ muốn hoán đổi sinh mệnh chứ không phải....
Không phải ..
Ai tin hắn đây?
Khuôn mặt kia, rõ ràng quen thuộc đến thế, nhưng ánh mắt ấy từ khi nào chứa đầy thù hận như vậy?
- Nhìn thẳng vào mắt ta đi! Nhìn kĩ lại xem ngươi đã ban tặng cho ta thứ gì này?!
Nàng ta nắm lấy cổ hắn kéo lên, dễ như trở bàn tay, thô bạo đến mức mấy vết rách trên người càng tồi tệ hơn, chút máu còn lại cũng ứ ra, mặt hắn tái nhợt..
Trước kia, chỉ cần hắn hơi cau mày thôi nàng đã lo lắng để ý biết bao...
Chỉ cần hơi run rẩy một chút nàng đã vội ôm lại..
Ha ...nghĩ lại mới thấy, hình như hắn yếu đuối thật!
Đến mức, ..ngu xuẩn tin rằng nàng vốn không cần bảo vệ, nàng mạnh mẽ đến mức hắn có thể lấy đi một tia sinh mệnh nhỏ để cứu Tiểu Mỹ từ nàng chắc sẽ không sao...
Nàng là Tiên mà ... nên sẽ bảo vệ sinh mạng thần dân của nàng.
Ai ngờ Tiểu Mỹ lại là đọa yêu? Lấy tia sinh mạng kia hiến tế Ma Đế ..
Hại nàng bị trục xuất khỏi hàng ngũ chúng Tiên, bị Ma Đế chiếm giữ ..
Nàng vẫn là nàng, cũng là Tiên ..- Đọa Tiên, không! mà là Ma Thần!
Nàng biến Ma Đế thành vật tế, nuốt chửng hắn ta tấn cấp Ma Thần.
Đối diện gương mặt ấy, hắn muốn chạm vào nhưng không .. hắn chẳng có tư cách gì cả...
"Một tiểu nhân như ngươi chỉ đáng bị thiên hạ phỉ nhổ, há có tư cách chạm vào nàng!"
Hắn ta nói đúng! Thân là Ma Đế cao cao tại thượng lại có thể chấp nhận vì nàng mà trở thành vật tế vô tri..
Hắn lại là thứ gì?
Một con Miêu tinh vừa tu thành chánh quả? Hai ngàn năm cải tà quy chính, vì nàng tu đắc đạo..
Một chốc ngu si đánh mất tất cả ...hắn chẳng là gì, vốn chẳng là gì cả..
Ngỡ là ái mộ thôi đâu ngờ là ái tình?
- Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ sớm thôi! Con mèo mang trái tim của quỷ!
Từng luồng thất luyện ma lực cuồng bạo bỗng cuồn cuộn chạy chồm vào trong cơ thể, mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn rõ ràng thứ ma tà kì lạ kia đang nhanh chóng cuốn lấy trái tim hắn.
Giống như đang cào cấu lại như đang ôn nhu cuốn lấy, bao bọc trái tim giả tạo của hắn.
...
Kia là hoa bỉ ngạn sao?
- Đẹp thật!
Hắn muốn bước tới, rồi chợt nhận ra mình không di chuyển được.
- Vong Xuyên .., sông Vong Xuyên?
Dưới chân hắn là một vùng hải vực rực rỡ, phản chiếu hai bên bờ đỏ rực như máu .. nhưng lại không phản chiếu hình ảnh của hắn và nàng, cũng chẳng nhìn thấy phía dưới...
...
Nàng sắp quên hết rồi ..
Dòng nước này sắp cuốn đi hết kí ức của nàng rồi! nhưng hắn thì không, từng thứ kí ức vẫn mồn một trong đầu hắn...
Tại sao vậy?
Nhìn nàng quên dần tất cả, chẳng phải tốt rồi ư? nhưng hắn bỗng dần thấy sợ hãi, sợ nàng quên hết về hắn..
Hắn điên rồi ..đây là..
Sự trừng phạt của nàng sao?!