Tại một nơi âm u lẻo láng chẳng có một thứ gì, mà chỉ toàn một không gian tâm tối tỉnh lặng .
Những tiếng hát bắt đầu vang lên trong một căn nhà gỗ lụt sụt, một cô gái có mái tóc dài cùng với bộ váy đỏ cô đen ôm một đứa bé .
Cô òa khóc và nói :
"Dù mọi thứ thay đổi ra sao, dù chàng có quên thiết dù lòng chàng có đổi thay . Thì ta vẫn sẽ yêu và chờ chàng"
Cô ôm đứa bé bỏ vào nôi và nói : "Con đừng lo rồi tất cả bọn người đó cũng sẽ phải trả giá, cho những việc mà mình đã làm"
Cô gào thét trong đau khổ nhớ lại những chuyện lúc trước, những đổi lại chỉ là những tiếng gió xào xạc .
Những tiếng cười và không gian náo nhiệt hai người đàn ông đang đi cùng nhau .
Một người mặc bộ y phục màu trắng đơn sơ, trên vai có vách một thanh kiến .
(Đó là Bạch Nha)
Còn người còn lại thì ăn mặc lụng thụm, khoảng tầm 16-18 tuổi gì đó, cứ háo hức chạy vòng quanh miệng thì luôn gọi :
"Sư phụ con thích thứ này người mua cho con đi"
Bạch nha nhìn cậu lắc đầu thở dài, sau đó dém tay áo lên nhìn cậu .
Cậu đang nhìn trầm trầm vào chuỗi hồ lo, Bạch Nha đưa cho người bán hàng một ít tiền và nói : "Ông có thể lấy cho tôi một cái được không"
Cậu ta vui mừng nhưng số tiền ấy rất ít để có thể mua chuỗi hồ lô kia, người bán hàng biết được tâm trạng của ông và nói :
"Đay nếu ông có thiếu thốn gì đó thì nhà tôi cũng đang cần một người canh gác, có gì ông cứ đến chỗ của tôi"
Bạch nha đa tạm rồi đưa chuỗi hồ lô cho cậu và nói :
"Bạch lý ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn ấy"
Hai người từng bước rập rãi đi rồi Bạch Nha suy nghĩ về những lời sư phụ mình nói lúc trước quả nhiên điều là sự thật.
"Đúng là duyên số mà dù có ra sao, thì cũng không tránh khỏi được nó"
3 năm trước : Khi hai thầy trò bạch nha đi ngang qua một căn nhà, tại nơi ấy gió thổi rất lớn những tiếng la rào của một người phụ nữ, vang lên hình như là đang sắp sinh nở .
Hai thầy trò bước vào nhìn ông chồng đang ngồi khóc, ông ta kể vì không có tiền đi mời bà đẻ cho vợ nên họ đành phải thế này .
Lúc ấy thầy của bạch nha cố tìm mọi cách thuyết phục ông ta để đở đẻ cho bà ấy .
Không còn cách nào khác, ông ta phải làm theo .
Họ bắt đầu lập ra một trận pháp vì đứa bé ấy không phải như những người bình thường khác .
Cuối cùng đứa bé được sinh ra nhưng đổi lại tất cả 3 người điều chết, chỉ riêng cậu và nó .
Nhưng lúc qua đời sư phụ của bạch nha đã gấp hối và nói :
"Hãy chăm sóc nó, và nó chính là sự khởi nguồn cho một cuộc sống mới"
Bạch nha lúc này đã rơi lệ bạch lý nhìn ông và nói sao sư phụ lại khóc .
Ông ta chị lâu nước mắt mà không nói gì, ông ta đưa cậu đến một cái miếu hoang để ngủ tạm tại đó .
Trước ánh lửa lờ mờ hai người đang ngồi cạnh nhau, bạch lý nhìn ông và hỏi :
"Tại sao sư phụ lại không cho con gọi người là cha"
ông ta vẻ mặc nhiêm túc nói :
"Vì con ta không phải là cha ruột của con."
Lúc ấy bạch lý khóc và nói :
"Tại sao chứ suốt 10 mấy năm qua ông đã nuôi dậy tôi còn hơn cả cha tôi, tại ông lại phải làm như thế chứ ?"
ông ta không nói gì cậu đã hôn ông ta và nói :
"Con yêu cha"
ông ta tức giận quát mắng cậu, nhưng bạch lý đâu biết ông ta làm vậy là đang muốn tốt cho cậu .
"Nếu cậu gọi ông ta là cha thì ông ta sẽ phải mất đi 10 năm tuổi thọ vậy lúc đó ai sẽ lo cho cậu..."
ông ta ngồi xuống và khóc còn cậu thì xin lỗi và nói :
"Từ nay tôi sẽ không bao giờ gọi ông là cha"
...............................................