Minh tỉnh giấc nhưng lại chẳng thấy khôi đâu, Minh nhìn mọi thứ xung quanh nó không phải là cái nơi dày đặc sương mù âm u đó nữa, mà là một nơi đông đúc người qua lại .
Minh nhìn xuống dưới xong để định rửa mặt, thì cậu chợt thấy đứa bé mà cậu gặp trong lúc tỉnh lúc mê, cậu quay ra sau nhìn chẳng thấy gì.
Minh hoảng sợ cậu nhìn kỹ lại một lần nữa xem sao, thì vẫn thấy đứa bé ấy còn đang thắc mắc thì một cậu bé khác đã chạy đến vỗ vào vai cậu và nói :
"Này Vương Cao cậu đang làm gì ở đây vậy ?
Mau ra phục tớ làm việc còn không lát nữa phu nhân về đánh hai chúng ta chết mất"
Minh gật đầu nhưng vẫn không hiểu, cậu nhìn đứa bé ấy rồi nghĩ ra một kế sách, Minh chợp hỏi :
"Aaaaa.... đầu tớ đâu quá.....đi.....mà hồi nãy cậu nói cái..... cậu nào đó tên Vương Cao....."
Đứa bé ấy nhìn cậu Minh như nhìn Vương Cao gì đó, nó chợt kêu cậu áp sát tới rồi nhẹ nhàng hỏi nhỏ :
"ủa cậu bị sao vậy ?
Bộ bị vấp ngã cậu bị mất trí rồi à"
Minh nhìn đứa bé kẽ gật đầu rồi nó nói tiếp :
"Nếu cậu không nhớ thì để tớ kể cho mà nghe"
Lúc trước Vương Cao là trẻ mồi coi cậu luôn bị mọi người bắt nạt và ăn hiếp, trong một ngày nọ đó chính là cái cuộc gặp định mệnh của cậu và vương thiếu gia.
Cậu ta rất thích cậu rồi mang cậu về và đặt tên cho cậu cái tên là Vương Cao, nhiều năm trôi qua hai người cứ như hình với bóng và trở thành anh em .
Một ngày nọ cậu chủ trong căn nhà ấy rủ cậu đi chơi, sau đó vì tham muốn nhanh sắc của cậu nên anh ta đã đè cậu xuống bờ sông và tính cử hiếp cậu.
Cậu vật vãi cố tìm lối thoát nhưng kết quả là vô dụng, sau một hồi cuộc vật vãi diễn ra, cậu thiếu gia vẫn chưa thể làm gì cậu mà chỉ có thể hôn và chạm vào thân thể mềm mại trắng nõn nhà như cậu.
Rồi cuối cùng cậu dùng một viên đá đánh vào đầu cậu ấy tính bỏ chốn, nhưng không nhầm nhòa gì với cậu ta và thiếu gia nhà họ Vương rơi xuống dông nét chết đuổi, Vương Cao bị đánh một trận tơi bời nhưng vị thiếu gia đã tren vào đỡ cho cậu và nói :
"Bố đừng làm vậy tội cho em ấy, tất cả mọi tội lỗi điều là do con, chính con là người đã chủ động bày ra chuyện này"
Lão Vương rất tức giận ông ta đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Cao sau ho vài cái, rồi lên giọng :
"Lần này ta tạm tha cho hai con, nhưng lần sau không được làm vậy nữa nghe chưa"
cả hai đồng ý với điều đó, nhưng lão Vương lại nói tiếp :
"Từ nay các con chỉ có thể gặp nhau đúng 3 lần còn không một nó bị đuổi khỏi nhà, còn 2 là phải làm theo quốc phát"
Cả hai câm nín và làm theo lời bố, còn người mẹ thì nhìn hai cậu và ra lời an ủi :
"Các con nghe theo lời bố đi chừng nào bố lui giận mẹ sẽ nghĩ cách thuyết phục ông ấy cho hai con được cạnh nhau"
Vương phu nhân vốn là một người phụ nữ hiền lành, bà ấy rất bao dung và trọng lượng.
Và từ khi xảy ra sự việc đó cậu ta luôn tìm mọi cách để hành hạ vương Cao, mặc dù chuyện đó đã xảy ra một lần đối với cậu chủ nhưng gian sơn dễ đổi bản tính khó dời .
Năm hai mươi 16 tuổi cũng tức là hiện tại bây giờ, Thiếu gia nhà họ Vương đã tỏ tình và cầu hôn cậu, cậu không đồng ý và lấy Á liên làm vợ.
Nhưng vì sự áp lực quá lớn, nên cậu phải từ bỏ A yên giao lại cho thiếu gia nhà họ Vương, còn cậu thì làm kẻ hầu không công ở đây.