"Ba, con thích một bạn nam!"
"Thích thì tán, nói với ba làm gì?"
"Nhưng cậu ấy là học trò cưng của ba mà, ba là chủ nhiệm của cậu ấy."
"Cậu ấy là Phúc Nham!"
...
Cô thích Phúc Nham lớp 12A2 học cùng trườn cô, trùng hợp nhất là ba cô lại là chủ nhiệm lớp đó.
Lần này về nhà cô liền ngỏ ý muốn ba giúp mình cưa đổ crush.
Ba cô chép miệng nhìn cô con gái rượu rồi gật đầu đồng ý.
"Được, ngày mai ba bảo nó về nhà mình chơi."
Dù sao cái tên nhóc Phúc Nham kia cũng rất hợp mắt ông, lễ phép học giỏi còn điển trai.
Rất xứng làm con rể.
Thế là công cuộc cưa đổ crush của cô được sự giúp đỡ của ba mình.
Hôm sau, đúng như lời ba cô nói hôm qua là mời cậu ấy về chơi.
Vừa về tới nhà cô đã thấy cậu ngồi đó, lễ phép vâng vâng dạ dạ hai bực trưởng bối.
Eo ơi, người đâu mà vừa đẹp vừa giỏi.
Lần đầu tiên cô được tiếp xúc gần với cậu ấy như vậy, cảm giác lâng lâng như ở chính tầng mây.
Phê quên lối về!
Ba cô quả thật là một cộng sự tuyệt vời, ông luôn tìm mọi cách để cô gặp mặt được cậu ấy.
Có lúc thì gặp ở phòng giáo viên, có lúc lại gặp ở sân thể dục. Càng ngày số lần gặp mặt càng tăng lên, sự thân thiết giữa cô và cậu càng nhiều hơn.
Cuối cùng, vào một ngày trăng thanh gió mát. Khi cả hai đã thi xong đại học, cô lấy hết dũng khí, ném hết cái gọi là sĩ diện mà đối mặt với cậu nói ra ba chữ.
"Tớ thích cậu!"
Chỉ là lúc đó câu trả lời của cậu lại nằm ngoài dự đoán của cô.
Phúc Nham xoa đầu cô, rồi đáp.
"Tớ cũng thích cậu, lâu lắm rồi!"
A a a! Không biết lúc đó cô vui thế nào đâu, muốn nhảy cẫng lên gào thét cho thỏa mãn sự vui sướng.
Cậu không những thích cô mà còn thích lâu lắm rồi.
Cậu còn nói.
"Nếu không phải ba cô bảo chờ thi đại học xong hẳn yêu thì cậu đã tỏ tình từ lâu rồi."
Nhớ lại lúc đó, cậu ôm cô vào lòng, cái mùi bạc hà nhàn nhạt trên người cậu khiến tâm trí cô càng thêm bay bổng ấm áp.
Sau này cô còn nghe cậu nói, lúc đầu ba cô đúng là hợp tác với cô giúp cô cưa đổ cậu thật chỉ là sau này cũng biết rõ tâm tư của cậu nên phủi tay không nhúng vào nữa.
Hóa ra, những cái tình cờ năm đó đều là cậu sắp đặt.