"Tao đố mày..."
"Tránh ra, đừng làm phiền tao."
Nam nhẫn tâm hất tay cô ra, cô ú ơ không hiểu chuyện gì, trong lòng xuất hiện cảm giác hụt hẫng, khó chịu.
Hắn hôm nay sao vậy?
Chẳng lẽ lại dở chứng giận dỗi gì với cô à?
Bình thường cô đến làm phiền hắn đều cười tươi đáp lại, còn cư xử rất dịu dàng với cô.
Bây giờ lại...
"Nam...sao mày hung dữ vậy?"
Nam nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt xa cách, hắn đáp.
"Tao có người yêu rồi!"
"Đừng làm phiền, lỡ cô ấy biết lại nghĩ linh tinh."
"Cho nên...cách xa tao ra."
Lời Nam vừa dứt cũng là lúc cô không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
Đúng là giả dối, chẳng tin được bố con thằng nào.
Mới tối hôm trước hắn bảo hắn thích cô, muốn cô suy nghĩ về mỗi quan hệ giữa hai người xong.
Bây giờ chỉ mới qua 1 ngày hắn bảo có người yêu rồi, trời má...không tin được luôn đó.
Phương bất giác bĩu môi, âm thầm gật đầu khen ngợi hắn.
Giỏi, hắn thật sự quá giỏi...
Bất quá, cũng may là cô chưa đồng ý yêu hắn, với con người như hắn thì yêu vào chắc chắn không tốt đẹp gì, ít bữa có khi cô gái kia lại sừng dài mấy mét cũng nên.
Cô liếc hắn một cái nữa rồi chậm chạp đáp.
"À thế à?"
"Tưởng thích tao cơ chứ? Hóa ra thích đứa khác à?"
"Hạnh phúc nhé!"