"Cô cưới con trai tôi đi."
"Tôi cho cô 10 tỷ, chỉ cần cô cưới nó thôi."
"Lăng phu nhân, cháu thật sự không thích giám đốc."
"Sao vậy? Mặc dù nó bất lực nhưng nó đẹp trai, nhiều tiền mà."
Hạ Mẫn bất đắc dĩ đỡ trán, cô một lời cũng không nói được nữa.
Mẹ giám đốc nhà cô quả thật lợi hại, bá đạo.
Nghĩ lại, Hạ Mẫn vẫn không thể hiểu được tại sao Lăng phu nhân lại chọn mình làm đối tượng để nên duyên cùng con trai bà, chắc có lẽ cô là thư kí của anh...bà ấy nghĩ cô hiểu anh, thân cận với anh nên mới làm thế.
Nghĩ ngợi một lúc, Hạ Mẫn liền nở nụ cười thân thiện, cô nhẹ giọng đáp.
"Lăng phu nhân, cháu quả thật không chê giám đốc, nhưng mà..."
Mẹ hắn không chờ cô nói xong, bà lập tức nắm bắt được trọng tâm đánh gãy lời nói của cô, trên mặt bà nở nụ cười hài lòng.
Bà gật đầu, nhìn cô với ánh mắt thâm thúy:
"Không chê là được rồi, con muốn cưới đầu tháng 9 hay cuối tháng 9? Bác nghĩ cưới càng sớm càng tốt, hai đứa có thời gian bồi dưỡng tình cảm với nhau."
"Bác chỉ chịu mỗi con làm con dâu thôi..."
"Phu nhân...cháu không có ý đó."
Hạ Mẫn lập tức thất kinh, cô vậy mà lại bị vướng vào hoàn cảnh trớ trêu này.
Sao lại như vậy được, nhìn Lăng phu nhân hoàn toàn không để ý đến mình thì Hạ Mẫn cũng biết rằng bây giờ cô không thể nói chuyện phải trái được với bà, chỉ còn cách trình bày lại với sếp nhà cô.
Tạm biệt bà Lăng, Hạ Mẫn bất giác thở dài một hơi mệt mỏi, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi vào số của Lăng Dực.
Tiếng điện thoại tút tút vang lên có quy luật, Lăng Dực bên kia lười biếng nghe máy.
"Tiểu Mẫn, cuối tuần ở nhà thấy nhớ tôi à?"
"Em ở đâu, tôi tới liền."
"Sếp có bệnh à? Tới cái khỉ!"
Hạ Mẫn bất giác nhíu mày lại, cô đưa tay day day thái dương, trả lời anh với giọng điệu có chút gắt gỏng.
"Mẹ sếp vừa tìm đến em, cho em tiền rồi bảo em cưới sếp kìa."
"Sếp cứu em đi!"
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng mấy giây sau liệt có tiếng cười trầm thấp vang lên, Lăng Dực cười híp mắt trả lời.
"Mẹ tôi đi tìm con dâu thôi mà..."
"Em không muốn cưới tôi à?"
"Tôi đẹp trai, giàu có...sinh lý mạnh nữa đấy!"