Cô thích hắn lâu rồi, chính là tên lớp trưởng ngồi trước mặt tôi.
Chỉ có điều, giang hồ đồn hắn là bóng giả trai!
Toang thật!
Nhưng đẹp trai, học giỏi thế kia, cho dù là bóng giả trai hay cái thể loại gì vẫn có một đống người theo.
(...)
Cô luôn luôn tiếp cận hắn, mập mờ theo đuổi.
Chỉ là có sợ một chút, sợ tin đồn là thật, anh người yêu của hắn sẽ đến đánh ghen cô mất.
Đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì có người gõ gõ lên bàn cô.
Vị lớp trưởng kia, đẩy đến trước mặt cô một gói bánh rồi nói.
"Nhiên, hỏi chút!"
Cô giật mình, cười trong lo lắng.
"Sao vậy?"
Hắn đột nhiên đỏ mặt khiến cho cô phải suy nghĩ.
Ho khan một tiếng rồi hắn nói.
"Tớ muốn hỏi cậu xem...loại son nào tốt, đẹp đẹp!"
Hả?
Cô hoang mang đến cực độ, hai mắt mở to.
"Son sao? Cậu dùng?"
Hắn không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cô.
Mẹ nó!
Bóng giả trai là chính xác rồi chứ còn gì.
Cô hơi thất vọng một chút, rầu rĩ nói ra luôn loại son cô thích.
Hắn thầm cười khẽ, nói tiếng cảm ơn rồi quay lên.
(...)
Mấy hôm sau là ngày valentine, cô vẫn còn bị sốc hoang mang với chuyện của lớp trưởng thì lớp trưởng ở trên lại quay xuống.
Hắn ném cho cô một cái hộp quà xinh xinh rồi nói.
"Valentine vui vẻ!"
Cô còn tưởng mình nghe nhầm, hóa ra là thật.
Hắn là tặng quà cho cô, còn chúc cô valentine vui vẻ nữa.
Nhưng mà...
"Không phải cậu...là cái kia sao?"
Hắn cười cười, rồi bẹo má cô.
"Ai nói tớ gay cũng được, riêng cậu thì không...cái đồ ngốc này!"