"Hoàng Linh...sao cậu không nộp vở bài tập."
"Tớ...tớ chưa làm."
"Cậu đúng là lười biếng...đưa đây tớ làm cho."
Hoàng Linh che miệng cười, nhìn cậu bạn trúc mã của mình mấy lần. Đúng là chỉ được cái mạnh miệng là giỏi, lần nào cũng quát cho sang mồm xong lại tự làm giúp cô.
Quang Trung là bạn thân của cô, cô và cậu ấy là hàng xóm là bạn bè, là anh em chí cốt, bọn cô học với nhau từ bé đến lớn quả thật đúng là duyên số.
Chỉ là cậu ấy học giỏi còn Hoàng Linh cô thì hơi kém một chút, toàn đúng cuối bảng.
[…]
"Linh...cậu lại ngủ đấy à, dạy nghe thầy giảng."
Trung lại nhắc nhở như bao ngày, dường như đã trở thành thói quen của cậu.
Linh cựa quậy, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ.
"Tớ mệt quá, hôm qua chơi game hơi trễ."
Trung nghe vậy, cậu không nhịn được xì một tiếng, khinh thường nói.
"Chơi game mà cứ làm như học hành vất vả lắm."
Nói thì nói thế, nhưng cậu vẫn duỗi tay đập vào vai bạn học ngồi trước mặt cô, nói nhỏ.
"Cậu ngồi dịch sang trái một chút, che cho cái Linh...cậu ấy lại ngủ rồi."
Bạn học kia liền dịch sang trai, nháy mắt lại với cậu, cậu bạn kia cũng không sợ thầy giáo mà nghiêng người trêu ghẹo một câu.
"Lại bao che khuyết thiếu của vợ nhỏ hả lớp trưởng?"
"Đúng là ưu tú..."
Trung xùy xùy hai tiếng, vẫy tay với cậu bạn kia. Cậu nhìn sang cô, tóc mái của cô phủ xuống che đi một nữa khuôn mặt thanh tú, Quang Trung không nhịn được đưa tay vén lại mái tóc ấy, khóe môi cong lên.
Cậu lầm bầm:
"Phải bao che chứ...người mình thích mà."