trong đêm tối tại ngôi miếu bạch lý vẫn còn đang say giấc, thì bạch nha đã tỉnh lại .
Bạch nha đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó ông bước ra sân rồi nhìn thấy một cái giếng nước .
Ông thửng thờ một lúc rồi chạm vào miệng giếng, chợp ông nghe thấy tiếng ai gọi tên mình :
"Bạch nha" nghe giọng nói này rất quen ông quay lại xem thử, thì bạch nha bỗng nhìn thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ .
Ông ta từng bước tiến đến chỗ bạch nha, bạch nha sợ hãi lúc này mặc của ông không còn một chút máu .
Người đàn ông đó không ai khác, mà chính là cha của bạch lý ( Ngũ la )
Bạch nha theo phản xạ ép xác người vào giếng, miệng thì không ngừng kêu :
"Đừng ông đừng có đến đây !"
Ông ta mỉm cười sau đó nhìn cậu với một hóc mắt đã không còn, thân hình thì đang thói rửa với bộ quần áo rách nát .
ông ta tiếng đến rồi kêu lên :
"Người còn nhớ những chuyện trước đây mà sư phụ và người làm với ta không, hãy trả mạng lại đây .
Lúc này bạch nha đã không còn dữ được bình tĩnh, cậu hoảng sợ tuột độ .
Và những ký ức kinh tởm lúc trước bắt đầu ùa về :
Thật ra 3 năm trước thì không mọi chuyện đã diễn ra như vậy, nhưng luôn có một bí mật đằng sau được bứt màng tre dấu đó là :
Sau khi xin con ra gia đình họ nghĩa rất vui mừng, rồi họ cho ông và sư phụ một ít tiền để cảm tạ .
Nhưng đổi lại sự thiếu khách và tốt bụng của họ, thì sư phụ của bạch lý vì biết một y thuật để có thể trường sinh nhờ vào thần chết ( Đó chính là bạch nha ).
Ông ta đã không màng tất cả giết chết tất cả mọi người trong căn nhà đó rồi cướp đứa bé đi .
Lúc ấy bạch nha cũng có ngăn cản nhưng một bên là sư phụ một bên là một gia đình tốt bụng .
Không còn cách nào khác cậu đã cùng sú phụ giết chết hết bọn họ, rồi đen đứa bé vỏ đi .
3 năm sau khi đứa bé vừa tròn 10 tuổi, ông ta định dâng hiến nó để được trường sinh vì cậu là hiện thân trong kiếp trước của thần chết .
Nhưng bạch nha vì yêu thương cậu như con ruột nên ông ta đã xô xác với sư phụ mình, nên cậu đã dùng dao đâm chết ông ta rồi cậu đốt nhà ôm đứa bé bỏ đi tha phương .
Bạch nha khóc và cầu xin sự tha thứ từ ông ta, Nhưng ông ta vẫn không nói lời nào mà đứng yên .
Từ dưới giếng một bàn tay lạnh ngắt chạm vào tay cậu, cậu quay đầu lại nhìn thì hốt hoảng khi thấy một cái đầu lâu từ dưới giếng bay lên cùng với đôi bàn tay dính đầy máu .
Giọng nói của một người đàn bà vang lên đó chính là mẹ của bạch lý, bà ta cười sau đó nói rồi đẩy cậu xuống giếng :
"Ta đã đợi người rất lâu rồi và đây cũng chính là nơi mà lúc trước các thầy trò các người đã gây ra những việc đó với gia đình ta . Hãy trả giá cho những gì mà người đã làm đi"
Bạch lý bị bọn họ xô xuống dưới giếng trong sự bàn hoàng của bạch lý, thì ra cậu đã đứng đó từ lâu và nghe được tất cả mọi chuyện .
Cậu mặc kệ những lời bọn họ cậu chạy đến giếng, tay cầm chặt vào miệng giếng cậu quỳ và nói :
"Tôi Tôi không ngờ ta lại là người như vậy, nhưng Tôi thật sự đã xem ông là cha"
Nước mắt cậu tuôn trào cậu không biết phải làm gì mà bỏ chạy khỏi nơi đó .
Cha mẹ của bạch lý lúc này cũng an lòng và siêu thoát .
Còn bạch nha ông ta vẫn chưa chết, ông ta chỉ bị thương sơ sơ rồi ngất xỉu .