cuộc sống của 3 người lại trở về như cũ, nhưng những trận ghen tuông đang đá vẫn diễn ra .
Hôm đó 3 người cùng nhau đi vào một tiệm ăn, bọn họ ngồi xuống sau đó gọi tiểu nhị .
Tiểu nhị chạy ra sau đó hỏi :
"Các khách quan muốn ăn gì ạ"
Khải không do dự kêu tiểu nhị bưng hết tất cả rượu và đồ ngon ra ăn mặc kệ Nguy Tiên và Bạch Nha ngăn lại vì không có tiền .
"Cậu mua chi lắm thế một hoặc hai món là được rồi, kêu tiểu nhị lại lấy ít thôi"
Khải nói : "Lâu rồi mình chưa ăn nên hôm nay 3 chúng ta ăn thỏa thích nhé"
Bọn họ tưởng rằng mọi người ai cũng có tiền nên ăn ngấu nghiến, nhưng sau khi ăn xong họ lại không đủ tiền trả bèn bị bọn họ bắt lại :
"Tính ăn quỵt rồi bỏ trốn à mau trả tiền đây"
"Tôi xin lỗi bọn tôi lỡ quên đen theo tiền hay là các người bắt người này rồi chúng tôi sẽ chuột sau nhé"
Nguy tiên cùng bạch nha chỉ tay vào người Khải :
"Ê các người tính làm gì vậy tại sao phải là tôi chứ, các người bớt dơ lại đi"
"Tại cậu ai bảo không tiền mày còn đòi ăn sang làm gì?"
"Các người cũng ăn mà giờ chỉ đổi lỗi cho một mình tôi à, đúng thật là quá đáng tôi không bao giờ ở lại đây cho hai người cao chạy xa bay đâu"
Ông chủ quán mặc cứ hầm hầm mà nói :
"Thôi thì không trả tiền nữa, các người sẽ ở lại nơi đây cho đến khi trả hết nợ".
Bọn họ ngạc nhiên cùng nhau đồng thanh :
" Cái gì ông có quá đáng lắm không vậy hả ?
Cả ba chúng tôi điều phải ở lại đây sao"
ông chủ gầm gừ rồi lại bảo một nhóm người bắt lấy họ sau đó nói :
"Một trả tiền, hai chặt đứt một bộ phận còn không thì ở lại .
Các người hãy chọn đi"
Không biết làm thế nào thì lãnh thanh bước vào, ông chủ nhìn thấy cậu như bắt được vàng cậu nói :
"Họ là bạn tôi hãy thả họ ra đi rồi tôi sẽ trả tiền cho"
Ông ta thả tất cả mọi người sau đó nhận một lượng vàng từ trong tay lãnh thanh và nói :
"May cho các người đấy, không thì"
Ông ta ra hiệu như muốn giết họ, lúc này Lãnh Thanh chạy đến ôm Bạch Lý và hỏi :
"Anh có bị làm sao không chảy máu rồi để tôi băn cho"
Bạch Lý từ trối trong ánh mắt của hai người đàn ông còn lại đang nhìn trầm trầm vào cậu .
"Không cần tôi không sao đâu"
Mặc kệ những lời nói đó, cậu vẫn băn bó cho Bạch Lý .
Bốn người bước ra khỏi quán mặc ai cùng tràn đầy sát khí, họ nhìn nhau nhưng chỉ có Bạch Lý và Lãnh thanh thì cứ vui đùa nói chuyện với nhau .
"Cậu từng nghe về truyền thuyết Hồ yêu thành tiên ở Bạch Hồ chưa "
Bọn họ nhìn nhau chẳng nói gì Nguy Tiên băn khoăn và nói :
"Bạch hồ sao tôi đã từng nghe qua thì phải, hình như là :
3 Ngàn năm trước trên một ngọn núi ở đây có một khuôn cảnh thơ mộng nhưng rất ít ai biết đến.
Sau đó có một con hồ ly đã tu liện truyền kiếp để có được hình dạng một con người, cô đã cùng với một chàng trai sống tại đó không lâu sau con hồ yêu đó đã sinh ra một đám hồ tiên.
Nhưng vì bọn chúng quá nông cuồng giết hại người dưng vô tội nên đã bị trời đánh chết"
Vừa dứt lời Lãnh thanh nói tiếp :
"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó hồ tiên vẫn còn sống và nó đã tạo ra một kết giới cùng với những mối nguy hiểm khác .
Để tự bảo vệ bản thân, cứ mỗi năm sẽ có một xóa phụ hiếm tế cho nó còn không cả làng sẽ gặp nạn .
Và mẹ tôi cũng vậy ?"
Lãnh thanh khóc nứt nở sau đó cậu được Bạch Lý lâu nước mắt và nói :
"Đừng buồn nữa giờ đã có bọn tớ luôn ở cạnh cậu rồi, hãy nín đi"
Lãnh thanh không kìm được cảm xúc cậu ôm cả 3 người và nói :
"Các cậu có thể đi cùng tôi vào nơi đó để tìm xác mẹ của mình hay không"
Bọn họ cũng rất lo lắng sau một hồi bàn luận mặc cho sự ngăn cản của Nguy Tiên bọn họ lại quyết định bước vào Động Bạch Hồ .