"Cao 1m8 có 6 múi...giá 20 nghìn."
"Mua...tớ mua."
"Ok nhé, chốt đơn!"
Hạ Nhiên hài lòng cười tít mắt, cầm tờ giấy có ghi info cho cô bạn rồi nhận lấy 20 nghìn.
Cứ thế mà cô thu về không ít tiền từ đám bạn của mình, bởi đống info trai đẹp mà cô quen biết.
Cầm tiền trên tay Hạ Nhiên cười không khép được mồm, hai mắt tỏa sáng.
Hôm nay lại đủ tiền mua sữa tươi trân châu rồi, dư lại một mớ tiền.
Nghĩ vậy cô liền đeo ba lô trên vai chuẩn bị về, vừa ra đến cửa đột nhiên bị ai đó kéo lại.
Cái cảm giác này cứ mỗi lần bán info xong cô đều gặp, trong lòng cô không khỏi than thở.
"Chạy đi mua trân châu đường đen à?"
"Vâng...vâng..."
Cô lắp bắp đáp, chậm chạp xoay người lại nhìn hắn.
Đây là chủ nhân cái info đầu tiên, 1m8 có 6 múi mà cô vừa bán.
Nhìn hắn mặt mày không chút biểu cảm cô liền biết bạn mình đã tìm tới hắn rồi.
Hạ Nhiên cười cười, cố gắng dùng tay gỡ tay hắn ra khỏi cặp mình.
Mạnh Tuấn nhếch môi cười nhạt, hắn cứ nắm cặp cô rồi kéo cô đi.
Giọng nói hắn trầm ấm, dễ nghe nhưng lại khiến cho Hạ Nhiên không khỏi sợ hãi thêm mấy phần.
"Không tính chia chác à?"
"Dù sao anh cũng bị bán 4, 5 lần rồi ít ra cũng phải mua cho anh một ly trà sữa chứ."
Hạ Nhiên nghe xong thì cười ha hả, mặt mày méo mó.
Cô thật sự tiếc tiền đó, khó khăn lắm mới kiếm được.
"Anh Tuấn...em làm gì có tiền, em còn đang sợ nghèo đây này."
Trên đỉnh đầu phát ra tiếng 'bộp' cùng với nó là đầu cô truyền đến cơn đau.
Hân gõ đầu cô, bước chân dừng lại từ trên cao nhìn xuống.
"Anh bị tổn thương tinh thần...khi bị người yêu đem ra bán."
"Bé à, anh có tiền mà em không cần đi bán anh như vậy."