==Short. Hello Mischief==
"Meow."
"Hello Mischief. Chị làm thức em à? Xin lỗi nha. Chị không ngủ được."
Tôi nhớ đêm đó mình đã nhìn em với ánh mắt mệt mỏi. Chú mèo đen lông ngắn, tai cụt đuôi dài, của tôi cũng vậy. Em lờ mờ đi đến bên cạnh rồi nằm trên đùi tôi.
Đó là đêm cuối tôi và em được ngồi ngắm sao cùng nhau. Vì ngày hôm sau tôi phải dọn đi khỏi cái tổ ấm của ba mẹ để lập cho mình một mái nhà riêng.
Năm ấy Mischief đã gần mười lăm tuổi. Thật ra là cụ mèo nhưng tôi vẫn gọi là em vì Mischief vẫn giữ tâm hồn của một chú mèo con xinh xắn. Em ấy lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi được vuốt ve cưng chiều. Không cần biết là ai, người lạ hay là người quen, chỉ cần biết có người đặt thân vào chiếc ghế mây bên cửa sổ. Thì em, dù ở bất cứ nơi nào trong nhà, sẽ cong giò chạy đến bên cạnh. Rồi sẽ dùng tuyệt chiêu để dụ dỗ những người non dạ.
Tôi nhớ em sẽ lấy cái đầu mình để cụng vào chân của người ngồi. Rồi sẽ dùng bàn chân nhỏ để bấu vào đùi muốn được leo lên.
Vì em lúc nào cũng muốn được vò đầu, vuốt đuôi trên chiếc ghế mây bên cửa sổ. Tôi biết em thích ngắm cái bãi cỏ xanh sau nhà.
Thế là ba năm đã trôi qua. Vì một sự cố của năm 2020, tôi không được vuốt ve em nữa. Không được ngồi trên chiếc ghế mây có em trên đùi vào những ngày cuối tuần khi tôi về nhà thăm ba mẹ.
Hôm nay em đã qua mười tám tuổi. Tôi vẫn nhớ lời hứa là sẽ dẫn em đi dạo tiệm thú cưng và cho em thật nhiều quà để bồi thường cả năm không gặp.
Chỉ là không được nữa rồi.
Tôi nhìn em qua màng hình bé nhỏ trên tay. Thấy em đã ngủ say vào một giấc mộng mà không tỉnh lại nữa. Lòng tôi thắt chặt để nhớ một câu, an animal life is a gift.
Sinh mạng của em là một món quà đẹp nhất của tôi.
"Cảm ơn em, Mischief."
"Xin lỗi, chị đã không bên cạnh."
===~~~===
(399 chữ)
Hôm qua mất bé mèo... Tối không ngủ chỉ viết nhiêu đây.