một hôm ở một tòa lâu đài rộng lớn của vương quốc alam người cai trị của vương quốc là kihasan ông là một người vua đc dân chúng yêu mến và có một cô công chúa tên là vilian suốt ngày chỉ chăm chú vào sắc đẹp của mình mà ko quan tâm đến người khác
một hôm có một chàng hoàng tử từ vương quốc láng giềng đến cầu hôn công chúa vilian
cô công chúa nghe tin này rất vui cô rất mong chàng hoàng tử đó chính là người trong mộng của mình nhưng khi người hoàng tử đó đến lâu đài hoàng tử bước ra đi vào lâu đài
khi công chúa thấy mặt của anh ta thì công chúa cảm thấy anh ta ko phải. là người trong mộng của mình bấy nay
thế là cô công chúa vilian tỏ thái độ rất kiêu căng ngạo mạn
khi vua cha mời hoàng tử vào dùng bữa thì công chúa lại thốt ra một lời rằng
cha ko thể để cho một người xấu xí như này ngồi cùng mình vào ăn đc
vua cha đáp: ta coi con là một cô công chúa bé bỏng của ta
ta tưởng con lớn rồi con đã bt đc ý thức của mình ko ngờ bây giờ con lại như vậy
công chúa đáp : con nói rất đúng ko phải sao thưa vua cha
vua cha đáp : lời con nói sai rồi người hoàng tử bên nc láng giềng đến đây cầu hôn con đấy chính là khách của ta
ta ko thể đố đã như vậy với khách đc và kể cả con cũng vậy
công chúa : tại sao con phải như vậy con có phải là vua cha đâu
hoàng hậu : con gái à con cũng phải đối đã khách một cách thật lịch sự vì con là một cô công chúa
công chúa : nhưng anh ta ko đáng để con ngồi bàn cùng anh ta ăn cơm
vua cha : con càng ngày càng quá đáng rồi đấy con ko đáng là một cô công chúa hoàn mic như bao người công chúa khác con chỉ suốt ngày chăm sóc cho riêng mình thôi
công chúa : con chăm sóc cho con thì có j sai
hoàng hậu : con biết ko. con coi lại cách ứng xử của mình đi chác tại con là một vông chúa ăn ở sướng rồi cho nên con thành ra như thể đúng ko
công chúa: ko phải những lời con nói hồi nãy là đúng
hoàng tử : muôn tâu bệ hạ thần ko ăn chung cùng mọi người cũng đc thần có thể ăn riêng ạ
thế rồi hoàng tử ăn xong liền viện cớ vương quốc mình có chuyện liền vỏ đi thực ra nhà vua cũng biết chuyện rồi trách mắng cô công chúa vilian phạt cô 1năm trải nghiệm cuộc sống của những người dân cô công chúa vẫn cố chấp nói
công chúa : 1năm thù vó sao đâu con sẽ đi
thế rồi công chúa tạm biệt vua cha và hoàng hậu rồi đi khi cô ở cùng một bác nông dân cô phải làm việc cực khổ chịu thương chịu khó để kiếm đc đồng tiền sống qua ngày cuối cùng cô cũng hiểu đc ra là từ trước tới đây cô luôn sai cô sai ở chỗ cô luôn xem thường người khác xem như mình rất cao quý ko ai giàu có bằng mình nhưng ngược lại người ta lại giàu có hơn mình về nhân cách và tấm lòng hiền hậu
câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc