Năm 26 tuổi anh cầu hôn cô . Cô e thẹn gật đầu đồng ý . Anh là đầu bếp , nấu ăn rất ngon cứ 11giờ trưa , 19 giờ tối anh đều đặn gọi cô
: "Vợ ơi, về ăn cơm ".
Mỗi lần nhận được cuộc gọi điện của anh cô nhanh chóng dọn đồ để về , khuôn mặt không che dấu được hạnh phúc .
Đồng nghiệp thường trêu cô :"Sướng nhất là cô đấy .Ông xã lại gọi về ăn cơm rồi à?.
Cô cười đáp lại mọi người nhanh chóng về nhà cùng chồng yêu.
Cuộc sống cô và anh cứ như vậy trôi qua bình yên mà hạnh phúc.
______________________
Một ngày, tai nạn ập đến với cô. Trên đường về nhà thì cô bị tai nạn.
- Alo vợ à , sao em chưa về
- Chào anh , cô Diễn Ý bị tai nạn và hiện giờ đang cấp cứu tại bệnh viện X
Anh đứng hình vài giây chiếc điện thoại trên tay giờ đã nằm ở dưới chân anh .
Anh bất giác chạy xuống nhà như một động viên marathon vừa chạy vừa mong muốn cô có thể vượt qua.
10 phút sau..
- Cho hỏi , bệnh nhân có tên Diễm Ý vừa bị tai nạn chuyển vào đây đang nằm ở phòng nào ạ.
- Hiện tại cô ấy đang nằm tại phòng 302 .
Nghe thấy anh liền chạy vào khao khát được ở bên cô . Tại phòng bệnh , trước mắt anh là một cô gái có khuôn mặt nhợt nhạt . Anh lo lắng liền chạy ngay tới cô , liền bật khóc . Ngay lúc đó bác sĩ bước vào:
- Anh là người nhà của cô Diễm phải không ?.
- Đúng rồi , bác sĩ cô ấy có sao không ?
- Xin lỗi anh , chúng tôi đã cố gắng hết sức..
Bác sĩ nói với giọng nghẹn ngào.
Anh bất giác trước câu trả lời. Đôi mắt anh đã có những giọt nước mắt tuôn ra . Cơ thể anh như bất lực . Anh chạy lại ôm người con gái anh yêu lần cuối , nói những lời khi cô còn sống mà anh chưa nói được .
........