sau khi bất tỉnh A yên đã được một ông lão mang về chăm sóc 3 ngày sau, tỉnh dậy A yên nhìn mọi thứ xung quang Cô nói :
"bố mẹ con đó rồi hả Tại sao con là ở đây "
ông lão không nói gì và nhìn cô bằng một ánh mắt hiền hậu ông ta sờ vào đầu cô, sau đó nói một giọng nói ngọt ngào vang lên:
" ta cũng không biết nữa ta cũng chỉ biết là mình đã nhặt con, từ một trong đám Bụi và ta cũng đã đem con về đây con yên tâm đi và đừng lo ta sẽ tìm là bố mẹ cho con mà "
A yên không nói gì im lặng rồi nhìn ông lão bằng một ánh mắt ngây thơ tiếng rộp rộp từ trong bụng của cô phát ra, ông lại lúc này cũng đã biết A yên đang đói ông ta nhìn cô Sau đó bảo :
"con ở đây nhé Tao xuống bếp tìm một chút gì đó cho con ăn con hãy bước ra ngoài kia và rửa mặt đi"
A yên nghe theo lời ông lão Cô bước ra sau nhà bà rửa mặt, một lát sau ông lão bước vào sau đó bỏ mâm đồ ăn xuống đất ông ta nói :
" Lúc còn nóng con mau ăn đi khẻo nguội "
cô bé nhìn ông lão cô không nói gì sau đó cô bốc đồ ăn bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến .
Một lát sau ông Lão nhìn thấy cô bé ăn như vậy ông liền nói
"ăn từ từ thôi nào sẽ không có ai dành của con đâu"
cô bé không nói gì rồi bỏ đồ ăn xuống, cô bé nằm xuống và đắp chăn lại cô chẳng nói gì .
ông lão lại nói :
"con không ăn nữa à "
cô bé lắt đầu làm im Đấy Và không nói gì.
ông lão cũng đang ngồi ông Nhìn mấy đứa bé đang nô đùa ông lên tiếng nói:
" này mấy đứa mau vào ăn cơm đi "
bọn chúng kéo nhau ùa vào ăn, ăn xong lúc này cũng đã tối ông lão bảo bọn nó vào phòng ngủ bọn nó rất nghe lời ông .
Sáng hôm sau yên tĩnh dậy cô bé bước ra sân và nhìn bọn nhỏ vui đùa, cô cũng muốn được như chúng nó nhưng, bọn nó nhìn cô rồi lại hắt hủi nói :
"Nhìn gì mà nhìn chị Mau đi chỗ khác đi Ở đây không cần chị đâu"
cô nghẹn ngào không nói nên lời, một đứa bé khác đã ném đá vào đầu cô cô bị chảy máu đầu ông lão bước ra nhìn thấy cô chảy máu đầu rồi lại nhìn bọn nhỏ bỏ ông ta quát :
" bọn nhóc con quá quắt này bọn mày đang làm gì vậy, tại sao lại làm thế chứ "
Bọn chúng nhìn ông lão không nói gì sau đó cả đám cùng nhau bỏ chạy vào nhà
ông lão dùng thuốc đắp vào vết thương của cô rồi nói :
" đừng có chơi với bọn nó nhé, bọn nó sẽ làm cho con bị thương đấy "
cô gập đầu chẳng nói gì ông lão cũng bước ra ngồi còn cô thì đang ngồi buồn bã một mình trong căn phòng ấy, rồi từ bên ngoài một cô bé nhỏ hơn cô vài tuổi nó chạy vào và nắm tay của cô và nói :
" Chị đừng khóc mà có em ở đây này, kệ bọn nó đi em sẽ làm bạn của chị "
A yên mỉm cười sau đó cô lâu những gọt nước mắt ấy, cô nhìn đứa bé sau đó lên tiếng :
" chị đau có khóc tại sao em không chơi với bọn nó đi "
cô bé dụi dàng nhìn cô đáp :
" em cũng không thích chơi với bọn nó lắm, em ao ước sẽ một ngày nào đó có một chị gái đi chơi cùng em "
A yên mỉm cười và hiểu được tấm lòng tốt của đứa bé cô nói :
" vậy em tên gì vậy "
Cô bé mỉm cười vg dạ rồi nói :
" em...em là thủy ạ, em cũng được ông lão nhận nuôi như chị ạ "
A yên chẳng nói gì thì chợt cô bé thủy nắm tay cô và nói :
" chị đi theo em đi, em có một thứ đặc biệt muốn cho chị coi" .
A yên được cô bé tên thủy nắm tay và dắt đi, họ đi qua những cánh rừng sau đó đến một căn nhà nhỏ, tại nơi đó có rất là nhiều loài hoa và cây lạ mắt .
A yên vốn rất thích hoa nên cô ồ lên rồi nói :
" wao....woa...đây là đâu vậy chị rất thích những nơi như thế này, lúc trước chị cũng đã từng ước được như vậy "
A yên cười rồi đáp vậy lúc nào chị buồn em sẽ dẫn chị đến đây nha, A yên gật đầu sau đó lại hỏi :
"Là em phát hiện ra chỗ này à, mà sao em biết chị thích những thứ này mà đưa chị đến đây"
Thủy mỉm cười và đáp với A yên :
"dạ lúc trước em cũng như chị và được ông ấy dắt đến đây, và em cũng nghĩ rằng chị cũng sẽ thích nó"
A yên cười gật đầu rồi bảo : "uk chị rất là thích những nơi như thế này...."
Và cũng từ cái ngày đó hai người bắt đầu trở thành bạn thân, và ông lão cũng rất vui về điều ấy .