Thời này chiến tranh ghê lắm. Cô gái mạnh mẽ trên chiến trường, dũng cảm đối đầu với kẻ địch, không sợ kẻ thù mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. =))
Trần Hương Trà là cô gái ấy, bỗng một ngày dính phải bom mìn, không kịp xử lý nên cô đã mất.
Cô từng ước thế giới có được bầu không khí trong lành, tiếng nói cười vui vẻ của mọi người, tiếng chim hót, sự yên bình lúc chiều về. Ước được hòa bình, ước được một cuộc sống an nhàn hạnh phúc, không chiến tranh, không chết chóc, không có những tiếng thảm thương của những người mất đi người thân.
Điều đó có thành sự thật hay không? Hồn cô đang về cõi tiên thì bỗng nhiên lạt vào một cái hố đen, nó sẽ đưa cô đến đâu đây?
Một thế giới khác hoàn toàn khác nơi cô từng ở. Tiếng rau bán của những người bán hàng rong, tiếng còi xe điếc tai, tiếng nhộn nhịp của những bà đi chợ sớm. Cô ở gần chợ có lẽ trong một thành phố nào đó. Căn nhà cô ở nó rộng rãi, to lớn và sang trọng, những thứ trong nhà rất hiện đại, đẹp đẽ. Cô tỉnh giấc, bàn hoàn đứng dậy nhìn vào gương, vẫn là khuôn mặt này, vẫn là mái tóc ngắn này nhưng vết sẹo trên tay đã biến mất. Cô ngẩn ngơ nhìn mình trong gương mãi cho đến khi có một cô người hầu đi vào và bảo cô thay đồ rồi xuống ăn cơm với mọi người.
Cô tìm mãi mới thấy cái tủ đựng đồ, bên trong toàn là những bộ đơn giản, giản dị và thanh cao. Cô bước xuống nhà, dưới nhà là ba, mẹ kế mẹ ruột và đứa em gái.
Cô nhẹ nhàng vào ghế ngồi, đợi ba lên tiếng gọi ăn cơm thì mọi người dùng bữa. Ăn xong, cô giúp cô giúp việc dọn dẹp. Mẹ cô thấy cô đã thay đổi liền cảm thấy vui trong lòng.
Gia đình có một mối hôn ước với nhà họ Đinh, cậu ta lại thích cô và cả em cô, nhưng chỉ có thể cưới cô làm vợ cả, còn em cô làm vợ bé. Hạnh phúc mà không thể nào chia sẻ cho ai được. Cô vì không thể tranh giành với người em nên chỉ biết ngậm ngùi chịu khổ.
Cô được người mẹ chồng yêu mến, thường khuyên cô nếu không chịu đựng được thì bỏ đi nhưng cô không nỡ, cô muốn chăm sóc cho mẹ chồng. Cô sinh được một bé gái xinh xắn đáng yêu, em cô thì sinh được một bé trai mũm mĩm.
Cả hai đứa trẻ điều lớn lên, con của cô ngoan ngoãn, học giỏi và chăm chỉ ngược lại với cô em thằng nhỏ chỉ biết phá phách, từ nhỏ đã được nuông chiều trở nên hư đốn. Cuộc sống của cô từ khi có con cô cười nhiều hơn, anh ta cũng yếu lòng quan tâm cô nhiều hơn.
Dù sao điều ước của cô cũng đã thành hiện thực nhưng xã hội càng phát triển thì những cái không tốt đang ẩn mình chờ cơ hội để phát sinh.
《A hi hi lại là một câu chuyện của nhạt 😶》