👻#kinhdị #truyenmanganthl
Ma Lai Xóm Lái
Tác giả: Tiểu Hỏa Long (Thiện Nhân)
Khi trời vừa vào thu, những chiếc chuông gió treo ở ngoài hiên nhà của bà Tư Liễu lại được dịp đu đưa mãi miết, dường như cũng da diết hơn bao giờ hết, nhất là khi đêm xuống, cái thanh âm ấy lại càng khiến cho con người ta cảm thấy ớn lạnh hơn.
Hầu như đêm nào Hai Vinh cũng đi chơi về khuya cả, bởi hắn là một gã thanh niên thích tụ tập đàn đúm với mấy thanh niên Ấp trên để chơi đá gà. Cái xóm nghèo nàn ấy vốn dĩ xưa nay đâu có khi nào yên bình đâu, cứ đến khuya là mấy con chó mực trong xóm lâu lâu lại sủa lên inh ỏi, nó như muốn báo hiệu rằng xa xa ngoài trời đêm tối mịt kia đang có ai đó lập lờ rảo bước.
Hơn mười giờ đêm...
Giờ này hầu như nhà nào cũng đã đóng kín cửa, thế nhưng thật lạ lùng là đêm nay lại không giống như mọi khi, chẳng có tiếng chó sủa, đến ngay cả gã thiếu gia nhà họ Trần như cậu Hai Vinh cũng cảm thấy bất an khi hắn phải tiếp tục lướt nhanh qua những đám cây cỏ trên con đường mòn rẽ vào trong xóm Lái.
Hai Vinh vừa đạp xe vừa suy nghĩ mông lung:
"Đêm nay sao vậy ta? bình thường khi đạp xe ngang miếu thờ ông Thổ gần nhà bà Tám Thu là chó đã sủa lên xám hồn rồi, vậy mà chạy gần tới nhà bả rồi còn chưa nghe thấy gì, bộ tụi nó bị trộm chó bắt mợ nó hết rồi hay sao?"
Đang đạp lơ ngơ thì giữa đường có một bóng người lướt nhanh qua, làm Hai Vinh loạng choạng suýt chút nữa thì ngã nhào xuống mương, vội khựng xe lại, ngó nhìn qua bên bụi cây bên cạnh thì mới thấy có một cô gái đang đứng quay mặt vào trong chỗ cái miếu cũ.
"Thì ra là mình đã chạy tới tận miếu ông Thổ rồi mà còn chưa hay nữa... vậy mà chó nhà bà Tám Thu vẫn im ru"
Ngập ngừng Hai Vinh bước tới gần chỗ cô gái kia, thoạt nhìn thì cô ta mặc một bộ đồ bà ba mà đen đã cũ, nhưng điểm duy nhất mà Hai Vinh để ý chính là cái dáng người mảnh khảnh của cô gái đó làm cho hắn thấy say mê lạ lùng. Gì chứ đối với Hai Vinh thì xưa nay hắn luôn có cái thói trăng hoa, nên chẳng mấy lạ gì khi đứng trước một cô gái trẻ có dáng người cuốn hút như vậy ở một nơi vắng vẻ mà hắn lại không động lòng cho được.
Đang còn mê mẫn chưa kịp cất lời hỏi tên thì cô gái kia cũng đột ngột quay mặt ra chào hỏi trước:
- Thiệt ngại quá! chào cậu Hai, cậu Hai làm gì mà giờ này còn ở đây vậy cậu Hai?
Nghe cái chất giọng ngọt như mía lùi của cô gái quê trẻ đẹp kia, Hai Vinh đã mềm nhũn ra từ lúc nào không biết, hắn như lạc giữa một cánh đồng chứa đầy mùi hương mơ mộng mà cô gái trong bộ bà ba màu đen tuyền ấy tạo ra vậy.
Hai Vinh nhẹ giọng đáp:
- Chèn ơi! hổng có ngờ là xóm Lái này còn có cô em nuột như em đó nghen, mà lại còn biết tên anh nữa, anh khoái ghê vậy đó.
Hai Vinh cười xuề xòa một lát rồi lại nói tiếp:
- Anh đi chơi với đám bạn ở Ấp trên mới dìa, còn em... sao mà giờ này khuya lắc khuya lơ còn ra ngoài miếu này đứng vậy, bộ hông sợ ma sao?
Cô gái trẻ nhoẻn miệng cười duyên:
- Hi hi! cậu Hai nói giỡn kì quá hà, ma cỏ gì đâu, miếu ông Thổ ở đây thì ma nào dám tới, tại em đợi anh Ba của em đi cắm câu ở cái mé mương bên kia kìa cậu.
- Thôi! cậu gì mà cậu, kêu bằng anh đi cho nó gần gũi, mà xóm này có mỗi thằng Ba Thương thôi chứ còn thằng nào nữa đâu phải không em, à vậy hóa ra em là con của nhà bà Tám Thu ở gần đây luôn đúng không, chèn đét ơi anh hông biết là hai mẹ con bà Tám Thu và thằng Ba Thương còn có đứa con gái xinh như em vậy đó. Mà giờ này chắc nó chưa về đâu, thôi lên xe anh chở qua nhà anh chơi tí rồi sáng mai anh chở về cho.
Cô gái làm bộ lắc đầu:
- Thôi! má em khó lắm, má hông có cho đi với người lạ giờ này đâu.
- Em lo gì! sáng mai về cứ nói là đi với anh Hai Vinh này nè, anh thách cả cái xóm Lái này có nhà nào dám ho với con của ông bá hộ Quảng đó.
Do dự giây lát, rồi thì cô cũng chịu bước lên xe của Hai Vinh, riêng hắn thì đã thầm cười mãn nguyện vì hắn biết rằng mình đã câu được một con cá béo bở. Lúc đi, cả hai đã nói chuyện rất nhiều, nhưng càng đi lâu, Hai Vinh cảm giác như chỉ có mỗi mình hắn nói chuyện, còn cô gái đang ngồi phía sau hắn thì bắt đầu ít nói hơn.
Khi đi qua dãy ruộng nhà ông bá hộ Quảng thì lúc này Hai Vinh mới trông thấy chú Út làm canh phu ở cái xóm Lái này, vừa đạp ngang qua, chú Út thấy Hai Vinh cũng liền cúi đầu chào một cái.
Ông Út già thấy là lạ, trong đầu cũng chợt nghĩ:
"Đêm hôm khuya khoắt, cậu Hai giờ này mới về nhà sao? mà riết rồi khùng hay sao vậy, đạp xe một mình mà nói chuyện tỉnh bơ như mắc đằng dưới ý, định hù chết ông già này hay sao vậy chứ?"
Nghĩ miên man đến đây, ông Út già lại tiếp tục vừa gõ chuông vừa reo rao:
"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa!... Thời tiết hanh khô, đề phòng củi lửa..."
Cơn gió lúc này cũng chợt thổi tắt cái đèn dầu của ông già Út lúc nào không hay...
Lão như nghi ngờ gì đó, liền quay đầu lại nhìn về hướng chiếc xe đạp của cậu Hai Vinh vẫn còn đang đạp ở tít xa xa, dưới ánh trăng sáng nhè nhẹ, ông Út điếng người khi thấy sau xe của Hai Vinh là một cái xác đang ngồi, lão già tay bụm miệng không nói được nên lời vì cái cảnh tượng khiếp hãi đó, cơ thể trong bộ đồ bà ba màu đen ngồi ngay ngắn trên xe Hai Vinh, nhưng... nhưng nó không có đầu.
- Cái... cái đầu... nó... nó đang bay là đà ở phía sau xe của cậu Hai!
Khi miệng của ông già Út vừa lấp bấp nói được đến đó thì cái đầu của cô gái trẻ đó cũng quay lại về hướng lão rồi nhoẽn miệng cười một cách quái dị.
-End-