Cái gì càng mong manh thì cần phải thật sự trân trọng nó, càng mong manh thì càng dễ mất mà.
Tú được một chuyến du lịch đi biển cùng với người thân, cậu đi cùng ba mẹ và ông bà.
Ở đây có một cô gái hoạt bát tên Vy, nhà cô nghèo nên phải bươn chải trong cuộc sống, mua gánh bán bưng.
Hai đứa trẻ gặp nhau. Tú đã thích cái duyên của Vy.
- Cậu mua nước không? Trời này nóng, uống nha đam chi mát.
Lại thêm một điểm khiến cậu thích ở Vy là khi cười, hai cái lúm đồng tiền khá xâu xuất hiện trên má Vy. Nó dễ thương vô cùng.
- Lấy cho mình một chay.
Cậu không rời mắt khỏi Vy.
- Mặt mình dính gì à?
- Không. Mình thấy cậu dễ thương thôi.
- Hi hi. Cảm ơn nha.
- Ừ.
Nói xong cậu đi chơi cùng gia đình nhưng được một lúc thì cậu lại tìm Vy nhằm mua nước nhưng thực chất là ngắm Vy thêm một lần nữa.
- Cậu mua gì không?
- Mình muốn mua chay nước suối. Mình có thể phiền cậu chụp một tấm với mình không?
- Mình xấu lắm không ăn ảnh đâu.
- Mình thấy đẹp là được rồi.
- Vậy được.
Vy lại cười đốn tim Tú thêm một lần nữa.
Chiều, một buổi hoàng hôn tươi đẹp. Rất thích hợp để chụp ảnh. Vy đứng ngắm hoàng hôn thì Tú lén chụp Vy. Gió nhẹ nhàng thổi, tóc Vy bay bay trong gió. Thật thơ mộng.
Hai đứa nhỏ hẹn ước nhau. Chúng sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Thật ngây thơ.
Mười mấy năm sau. Cậu lại quay về chốn ấy, giờ này người ta đang chăm con ăn. Tú cũng chỉ rưng rưng nhìn Vy bên người khác, hạnh phúc.
Một mảnh tình mong manh, tuổi trẻ chưa trãi sự đời nên mới đau như vậy ┐( ˘_˘)┌
《Lại là một câu chuyện nhẹ nhàng của nhạt 😶》