#PhiNhânLoại
Lời tác giả: Câu chuyện dưới đây mình lấy cảm hứng từ tác phẩm Để yên cho bác sĩ hiền, mình rất thích với tác phẩm này nên mình xin phép đưa một số ý nhỏ nhưng lại khiến mình vô cùng ấn tượng vào lời của vị thần chết, hi vọng có thể giúp người đọc hiểu hơn về ngành Y đầy cao quý đáng trọng, những thiên thần áo trắng đã cống hiến hết mình trong dịch covid vừa qua ạ.
——
Thật khó khăn để mở đầu một câu chuyện với những người không quen biết
Nhưng tôi nghĩ nó sẽ ổn cả thôi, và chúng ta có thể làm quen dần cũng tốt.
Vâng, tôi là Thần Chết- kẻ gánh nặng trọng trách đưa đón những người đã khuất.
Công việc thật vất vả nhưng tôi không phàn nàn, bởi tôi sinh ra là để làm việc đó.
Nhân loại ghét bỏ tôi, coi tôi và các đồng nghiệp khác như một vận rủi,nhưng tôi không có ý kiến, họ nói vậy vì họ có góc nhìn khác với tôi, vậy thôi. Nhưng với tôi, thì công việc tôi đang làm đang giúp thế giói tốt đẹp hơn mà thôi.
Con người luôn gây ra những cuộc chiến tranh mà theo tôi nó chẳng được tích sự gì còn làm cho chính họ bị thiệt thòi, rồi cả những căn bệnh do thói ăn uống và sinh hoạt vô lối gây ra, như thế thì tôi và đồng nghiệp luôn phải tăng ca và làm không ngừng nghỉ, nhưng chúng tôi cx không khác con người mấy, bọn tôi cũng chán ghét việc tăng ca lắm ấy chứ. Hơn nữa mỗi lần đưa một ai đó đi đến nơi đc gọi là thế giói bên kia, tôi mệt mỏi phải nghe những tiếng khóc than kêu gào của những người ở lại.
Thường thì chúng tôi không có cái thứ mà nhân gian gọi là ngày nghỉ.
……Ừm thì cũng có, nhưng lại cực cực kỳ ít thôi.
Con người luôn sống cho tương lai và dựa dẫm vào quá khứ, ít ai có thể sống cho hiện tại. Chắc họ không hiểu quá khứ và tương lai có tốt đẹp hay không đều nhờ vào hiện tại. Và rồi chỉ khi họ gặp tôi, họ mới thấy những phút giây trôi qua ngoài cửa sổ đáng quý nhường nào. Tôi tôn trọng điều đó nơi họ, nên dù tôi đến sớm, tôi vẫn luôn cho họ chút ít thời gian để cảm nhận và nói lời xin lỗi.
Dịch bệnh đang lan rộng một cách nhanh đến đáng sợ.
Bởi vậy, suốt quãng thời gian này, tôi cùng đồng nghiệp như đang vắt chân lên cổ mà chạy để làm việc.
Lâu lâu mới được rảnh một tý để thở, tôi tha thẩn dạo quanh các phòng trong bệnh viện. Lắm lúc tò mò chạy theo cái giường đang nhốn nhào vào phòng cấp cứu, thi thoảng động tay động chân khiến các bác sĩ gào ầm lên phát sợ. Sau đó lại tạt đông tạt tây, chỗ này một tý, chỗ kia một tý. Bạn đồng nghiệp vừa cười vừa bảo : Vừa thôi chúng nó sợ.
Thế là tôi quyết định ngồi yên trong một căn buồng, nơi một bệnh nhân đang lên cơn khó thở và bác sĩ bu quanh hốt hết cả.
Tôi im lặng nhìn bệnh án, ghi bệnh nhân này nhiễm Covid, cũng là bệnh dịch khiến chúng tôi nhảy ngược lên.
Bác sĩ-theo tôi chắc không chỉ đơn giản là một người bình thường, họ là những Thiên thần trần thế. Công việc của họ trái ngược hoàn toàn với tôi.
Người thầy thuốc cố gắng níu giữ sinh mệnh cho con người, còn tôi là mang họ đi và không bao giờ trở lại.
Đôi khi, các bác sĩ bị hiểu nhầm một cách trầm trọng, có vẻ nhân gian không có khái niệm tốt đẹp về họ lắm, dù vậy, mỗi lần người ta bệnh tật gì, lại đến cầu cứu đôi tay của bậc lang y. Nếu không thì có thể tôi và vài đồng nghiệp sẽ đến gõ cửa nhà họ mất.
Một phòng khám ở bệnh viện luôn trung bình tới 80 người một ngày, mà vị bác sĩ tội nghiệp kia phải làm nhanh gọn tất cả và đặc biệt không được sai, bởi mỗi lần sai của họ là trách nhiệm cùng hậu quả họ phải gánh chịu luôn nặng hơn gấp bội. Bệnh nhân cùng người nhà yêu cầu họ mọi điều kiện hạng nhất : Thuốc tốt nhất, Chăm sóc tốt nhất, Chẩn đoán đúng nhất, nhưng Tiền viện phí luôn rẻ nhất, lạ nhỉ ? Lắm lúc tôi còn thấy những đêm trực trọt lòi hết cả mắt, ký cả ngàn thứ giấy tờ, áp lực từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, những sự cố cấp cứu để rồi sáng ngáp lên ngáp xuống giống con nghiện. Thậm chí, chỉ cần mất lòng mấy vị "Thượng Đế" đó thôi là đường giây nóng bệnh viện réo inh ỏi.
Theo tôi thì mấy bệnh nhân kỳ kèo như vậy thường chẳng có ích lợi gì. Mà vị bác sĩ thì cũng bất lực trước họ.
Ngành y bạc, mọi người thường nói vậy, mà các bác sĩ cũng thấy vậy.Tôi luôn cảm thấy các bác sĩ đáng thương đó luôn bị ràng buộc bởi cái lọ mang tên Y Đức.
Dịch hoành hành, học sinh nghỉ, giáo viên nghỉ, công nhân, các nhà máy cũng nghỉ, nói chung cả nước nghỉ. Nhưng các bác sĩ vẫn đang vật lộn với căn bệnh đáng sợ, không quản sinh tử của bản thân, thậm chí là gia đình của họ. Bởi thế mà tôi thỉnh thoảng vẫn phải nhận những vị khách là những người thầy thuốc,dù có xót xa hay đau lòng cho những số phận hẩm hiu đó, nhưng công việc vẫn là công việc,nên tôi luôn đón tiếp họ với một vẻ kính trọng xứng đáng họ được nhận.
Tôi mong con người có thể nhận ra họ không phải là người sở hữu tất cả như họ vẫn nghĩ, họ chỉ là một loài sinh linh trong muôn vạn loài khác được Chúa tạo ra và ưu ái tặng cho họ thứ gọi là Ý Thức cùng với Suy Nghĩ.
Con người,
Dù họ không mong muốn, nhưng tôi vẫn là bạn của họ, và sớm muộn gì thì tôi vẫn phải gặp họ.
Bởi đơn giản, tôi là Thần Chết.