Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mọi thứ trên thế gian này đều không cô độc. Nhưng lớn lên tôi mới biết được rằng tôi sai hoàn toàn. Họ đã bỏ tôi lại một mình với tâm trạng lạc lõng . Họ đã lợi dụng tôi như một con rối chỉ để nhằm mục đích mua vui. Họ lãng quên tôi và không thèm cất tôi vào một nơi của kí ức.Lúc trước, tôi khóc rất nhiều và rất buồn . Cảm giác như ngàn mũi tên bắn xuyên qua tim vậy .Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mọi thứ thật giả tạo . Và tôi cũng quá quen với sự cô độc bám riết lấy mình. Tôi chẳng còn quan tâm họ có coi tôi tồn tại không . Vậy nên tôi đã học cách lãng quên mọi thứ . Bây giờ tôi không nhớ được nhiều , trí nhớ tôi đã kém đi sau lần tôi tự đập đầu vào tường . Kết quả là tôi đã bị giảm đi khả năng ghi nhớ . Vậy cũng tốt, tôi có thể quên đi tức khắc mọi thứ.Họ quên tôi , tôi cũng sẽ đưa họ vào cõi quên lãng . Tôi chẳng còn quan tâm ai đến và ai đi nữa. Tôi mệt rồi! Tôi coi mọi thứ như những cơn gió. Họ đến và đi nhưng lại để cho tôi chút mát mẻ. Tôi quá quen với việc cô độc rồi nên đừng ai hỏi tôi :
- Mày có nhớ tao không ?
Vì câu trả lời là không . Họ đã bỏ tôi , tôi quá quen với việc đó . Nếu ai có ý định bỏ lại tôi và làm tôi đau thì cậu nên bỏ ý định đó đi . Biết tại sao không ? Vì tim tôi chết lâu rồi , tâm tôi cũng chết rồi! Vậy nên không có tác dụng đâu.