#ViễnTưởngMùaĐông
Thành phố Paris buổi đêm lúc này nhộn nhịp hơn bao giờ hết, bởi họ biết hôm nay chính là ngày tuyết rơi. Từ trên trời rơi xuống những hạt sương trắng xoá, chạm vào lại có cảm giác lành lạnh, không sai, đó chính là tuyết. Những hạt tuyết chậm chậm bao phủ cả Paris (Pháp).
Buổi đêm hôm sau
_________________
Giờ đây đã không còn nhộn nhịp, đông đúc như trước, cái cảm giác lạnh lẽo lại ùa về. Sương mù ngày càng nhiều, gió se lạnh thổi qua từng con khiến những người đi đường ngày càng vắng vẻ đến một mức nhất định. Từ trong sương mù lạnh băng sản sinh ra một hình bóng của thiếu nữ cả người được phủ bởi tuyết. Đến cả hàng lông mi và mái tóc cô cũng là màu trắng, thiếu nữ chỉ cần vẫy nhẹ ngón tay thon dài là tạo ra được băng tuyết.
Cô nhìn đến một góc cây, đưa tay về phía nó, phút chốc tuyết từ đâu bao phủ tán cây.
“ BỊCH !!”
Thiếu nữ sững sốt quay lại, đôi mắt của cô vô tình làm người đi đường đóng băng.
“ Quái.......quái vật........!”
Lời nói của một kẻ khác khiến trái tim cô đau thắt lại, Eira cô, chính là người tạo ra tuyết, cũng là một phần của tuyết. Nếu không có Eira, sẽ không có mùa đông. Nhưng, Eira luôn bị coi là ác quỷ, quái vật, bởi chỉ cần cô nhìn ai đó, kẻ đó sẽ bị đóng băng.........Eira đau lòng biến mất chỉ để lại vài giọt tuyết còn đọng lại nơi cô đang đứng.
Eira cũng có thể hiểu là tuyết
Với lại thật ra Eira y chang cái hình nền mình để ấy, tại ghê quá, nên mình miêu tả đỡ, đẹp một chút !
_________
“ Báo đây báo đây !”
“ Nghe tin gì chưa, con nhà Gemma nghe nói đã thấy quái vật, nó đã đóng băng giết chết người ta rồi !”
“ Thật kinh khủng !”
Eira từ trong đóng tuyết nghe được thì buồn không thôi, nếu không có cô, cũng mãi mãi sẽ không có tuyết, cũng có thể hiểu sẽ mất đi mùa đông.
9h AM
_______
“ Hức......chúa.....con phải làm gì đây ? Họ cũng coi con là quái vật.......!”
Eira khóc nấc lên đau khổ hỏi Chúa, từ khi được sinh ra, chính cô đã vô tình giết chết cha mẹ và những người khác. Bị coi là quái vật, trước khi bị giết chết đã được Chúa giúp đỡ. Nhận được sức mạnh để trở thành người tạo ra tuyết, giờ họ cũng ghét bỏ, với cô là quái vật. Cô rốt cuộc đã làm gì sai mà họ lại đối xử với Eira như vậy ??
“ Chị.....tối rồi sao chị không về đi.....?”
Giọng nói mềm mại lại thêm phần nhu nhược của một đứa trẻ cất lên phía sau Eira.
“ Đừng lại gần ta !”
Cô sợ sẽ làm tổn thương đứa bé, vội che đi đôi mắt của mình, hét lớn cảnh báo.
“ Chị thật xinh đẹp, mình làm bạn được không ?”
Lời nói của đứa trẻ, hồn nhiên kèm theo sự ngây thơ khiến Eira ngẩn người. Cô đẹp ư ? Đứa trẻ ấy không những không ghét bỏ cô, còn đồng ý kết bạn với Eira ư ?
“ Ta sẽ làm hại nhóc, với lại ta là quái vật, sẽ làm hại em !”
Cô nói.
“ Em không sợ, em cũng bị một vết bớp xấu xí trên khuôn mặt, bị coi là dị dạng, em hiểu được nỗi khổ của những người giống chúng ta mà !”
Lời của đứa nhóc như sưởi ấm tâm hồn của Eira.
“ Ta.....ta có thể ôm nhóc không....?”
“ Vâng ạ !”
Đứa bé lại gần Eira, ôm cô vào người, lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm áp của một đứa trẻ. Da thịt mềm mại tiếp xúc với nhau.
“ Cảm ơn em.......!”
Cô mỉm cười, cả thân thể không còn lạnh lẽo như trước nữa. Eira cười tủm tỉm, mặc dù không nhìn thấy đứa nhóc, nhưng chắc chắn nó sẽ rất xinh đẹp, nói rồi Eira biến mất........
Tuyết xinh đẹp, lạnh lẽo nhưng thật ra lại mang tâm hồn rất ấm áp !........
___hết_____