trong 1 buổi chiều mưa , tôi cùng Vy và Kiên trú mưa tại 1 ngôi trường bị bỏ hoang . ở đây tồi tàn đến đáng sợ , bọn tôi cũng vì tò mò mà đi khám phá , bất chợt Vy hét lên một tiếng . Tôi và Kiên hoảng hốt chạy lại thì thấy.... một con búp bê được mặc một bộ đồng phục học sinh .
Con búp bê ấy cứ như nhìn chằm chằm vào chúng tôi vậy , chúng tôi rợn cả da gà lên . Trời mưa như thác đổ , sấm chớp đùng đùng , và cả ngôi trường này nữa.... nó tạo nên một bầu không khí rất đáng sợ . Vy đứng lên nói : " các cậu... đi theo tớ ! " bọn tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà cứ đi theo ...đi theo cho đến khi thấy một ngõ cụt . Lúc ấy Kiên hỏi " cậu dẫn tớ đến đây làm gì?? " Vy đáp " haha , bọn bây không nghi ngờ ta hả..? ta đâu phải là con Vy , ta là Hương một oan hồn à không một con quỷ ở đây! và bây giờ ... thì tạm biệt các ngươi ! " con quỷ đó vừa cầm dao vừa rượt tôi và Kiên , cả hai chạy và chạy nhanh nhất có thể . và tới 1 lúc nào đó.... tôi chợt nhận ra Kiên đã biến mất , tôi đi lên cầu thang thì thấy đầu của cậu ấy.... nó ...nó nằm lăn lóc ở sàn
..máu thì chảy . tôi hoảng loạn nhưng rồi con quỷ ấy cũng rượt đến... và nó cầm cao con dao lên , đâm 1 nhát chí mạng vào ngực tôi.