Cô ấy là người rất ngốc, ngốc đến mức thương một người mà cũng không dám nói ra. Còn anh, anh cũng ngốc như vậy, thầm thích người ta 21 năm mà không dám lại gần…
________________________
-Này, sao cậu ngốc vậy? Đã bảo là đi tỏ tình với hắn đi lại không dám, để giờ người ta đi mất rồi kìa, đúng là thỏ ngốc!
-Cậu thôi đi! Tớ không ngốc đâu nhá! Tớ rất thông minh đấy! Chỉ là… chỉ là…
-Chỉ là cái gì? Thỏ ngốc thì mãi là thỏ ngốc! Cậu cứ ngốc như vậy thì sau này ai thèm lấy cậu hả?_ Anh bất đắc dĩ thở dài, lòng lại thầm bồi một câu " Cậu cứ ngốc như vậy, tớ thích cậu 5 năm rồi mà cậu cũng không nhìn ra…"
-Cùng lắm thì sau này ép cậu cưới tớ, hứ!
Nói xong, cô quay người bước đi, anh và cô quen nhau được 7 năm, ai cũng nhìn ra được là anh thích cô. Nhưng cố tình là con thỏ ngốc ấy lại không nhận ra…
Cô ấy thích học trưởng lớp trên, anh giúp cô theo đuổi, nhưng hắn lại là tra nam, luôn dẫm đạp lên tình cảm của cô ấy, anh biết chứ! Nhưng anh không nỡ nói cho cô ấy biết…
Cô ấy biết rõ và nhớ rõ sở thích và thói quen của hắn, còn của anh thì không biết bất cứ thứ gì. Còn cô, thói quen của cô anh đều biết, sở thích của cô anh còn rõ ràng hơn chính bản thân cô. Với anh, được nhìn cô vui là anh đã rất mãn nguyện rồi…
Thấm thoát một năm nữa lại trôi qua, cô ấy tìm được hạnh phúc rồi, anh thì vẫn thích cô ấy… Anh không phải là không có người theo đuổi, chỉ là trái tim anh đã trao trọn cho con thỏ ngốc đến nỗi không thể ngốc hơn kia rồi.
Anh vẫn chọn đứng trên cương vị bạn thân mà nhìn cô hạnh phúc với người yêu, có trời mới biết, anh thật sự muốn vượt qua cái bước tưởng rằng rất gần nhưng lại xa không với tới này được 6 năm rồi…Nhưng anh lại không dám, anh sợ cô ấy ghét bỏ anh, không xem anh là bạn nữa…
Nên anh chọn ít kỷ mà giữ lại mối tình đầu anh giành cho cô, giữ lại cho riêng mình! Anh đem tình cảm anh giành cho cô biến thành vẩy ngược của mình, biến nó thành miếng thịt mềm nơi đầu trái tim, không cho bất cứ thứ gì hay bất cứ ai có thể soi xét ra tình cảm đó…
Anh bảo cô ấy ngốc, nhưng anh còn ngốc hơn cô hàng ngàn hàng vạn lần! Thế là tình cảm anh giành cho cô lại lớn dần theo thời gian.
Cùng anh nhìn cô yêu đương với người khác, cùng anh nhìn cô và anh ta cãi nhau, nhìn họ ly ly hợp hợp, nhìn họ dẫn nhau vào lễ đường… thành đôi! Rồi lại là cái tình cảm ấy cùng anh nhìn họ chào đón con gái đầu lòng…
Thấm thoát đã 15 năm nữa qua đi, anh giờ là trung niên 39 tuổi rồi, con cô ấy cũng đã lên sơ trung rồi, còn anh vẫn vậy… vẫn cùng mối tình kéo dài suốt 21 năm mà dỗi theo cô, anh chưa có bạn đời, càng không có con, anh nghĩ anh nên buông bỏ cô để tìm cho mình một mái ấm rồi nhỉ?
Một tháng sau, anh nhận được tin dữ… Cô ấy… mất rồi! Anh đau quá, đau đến không chịu được…
" Kiếp này không thể cùng em đi chung đoạn đường, vậy ở thế giới bên kia anh sẽ không buông tay đâu…" Anh đi theo cô rồi…Bỏ lại ba mẹ và anh trai mà rời đi…Anh ít kỷ! Nhưng mà… làm con người cao thượng lâu quá rồi, anh không làm được nữa… thật sự không làm nổi nữa.
Anh cao thượng nhìn người mình yêu anh phúc, anh có thể làm tất cả cho cô, cho gia đình, nhưng bây giờ thật sự anh không làm nỗi nữa, một phần vì cô mất rồi, một phần là do… anh mệt rồi…
Anh đã làm được rồi, nhỉ? Thôi vậy… Cho anh ít kỷ lần này đi, cho anh theo cô đi, anh luôn sống vì người khác vậy giờ đây cho anh sống vì bản thân đi…
______________
Đây là một acc phụ của mình, acc chính cũng là tên Hắc Nguyệt nhưng vì vài lí do không thể đăng truyện bên đấy được nên mọi người có thể qua fl chéo acc chính của mình và tương tác qua lại nhé! Trân Trọng! ❤️💚💛