Tôi là Hạ Vi Thu, một cô sinh viên đang học năm nhất của trường đại học nghành công nghệ.Ngày hôm ấy đã để lại trong tôi ấn tượng thật khó quên bởi vì tôi đã xuyên không về quá khứ.Tôi có một ham muốn để thay đổi lại nhưng không.....
Vào ngày khai giảng tôi đã gặp được Anh Phong,một cậu học sinh vô cùng đẹp trai và số mệnh đào hoa.Cậu rất thân thiện.Bề ngoài của cậu ấy vô cùng hoàn hảo khiến cho bao học sinh nữ mê mẩn,vốn dĩ cậu ấy cũng là một nam thần sáng nhất của trường.Tôi cũng giống bao cô gái khác,si mê cậu ấy dến tột cùng.Không biết quá khứ đã xảy ra như nào mà tôi nhớ rõ đến vậy.Rõ ràng tôi biết tôi là ai ?Là một người không tin về tình yêu mà sao lại có cảm giác yêu được chứ.
Học với nhau cũng được một thời gian,tôi quyết định tỏ tình cậu ấy.
"Bộp"
-Cô nghĩ thử xem,một người như cô mà cũng đòi tỏ tình với tôi,cô cũng xem lại bản thân mình đi.
-Tôi có phải tồi tệ đến mức nào đâu,mà sao cậu lại không chấp nhận chứ.
Nói rồi cậu ấy đã bỏ tôi đi,bầu trời tối mịt mù,mây đen ùn ùn kéo đến, mưa tơi từng hạt từng hạt rơi.Quang cảnh này là lần thứ hai tôi được trải qua.Nhưng khó có thể thay đổi được lần này vì tôi đã rất khổ rồi.Trời chuyển mưa to đột ngột,tôi vẫn còn ngồi giữa sân trường gào thét thật to và một mình tuyệt vọng với bản thân.
Về đến nhà cha mẹ tôi hỏi rồi lại thôi,tôi đóng sầm cửa lại và lên kế hoạch để trả thù những gì mà hôm nay mình phải chịu đựng.Rủ với con bạn thân nhưng tôi suy nghĩ lại.Cậu ấy đã làm cho tôi đau khổ lắm rồi.
Sáng hôm sau,tin đồn mà tôi tỏ tình thất bại với cậu ấy đã lan ra khắp trường.Tôi thật sự không biết giấu mặt vào đâu nữa.Cha mẹ tôi mà biết chuyện này thì "Xuân này con không về".Tôi cũng không hiểu tại sao Phong lại có bộ mặt giả tạo đến vậy.Trước mặt tôi thì lại tốt bụng,nhưng không hiểu sao cậu ấy lại từ chối việc tôi tỏ tình.Còn đối với chị tôi thì cậu ấy lúc nào luôn quan tâm,chia sẻ và giúp đỡ.À mà tôi quên mất chị tôi là một "Idol".Tôi với chị ấy lớn lên với nhau nhỏ .Chị tôi là một người học cũng bình thường,cũng bị một số người trong trường là Antifan.Tôi biết nếu tôi mà tỏ tình với cậu ấy lần nữa cũng không được.Chị tôi và cậu ấy thật xứng đáng là thanh mai trúc mã của nhau.Nhưng chỉ vì có chị mà tôi đã mất cậu ấy.Thực ra tôi và cậu ấy đã từng học chung cùng nhau từ hồi còn mẫu giáo.Hai gia đình chúng tôi rất quý mến chúng tôi.Tôi còn nhớ hồi ấy(hồi tưởng lại)
-Hạ Vi Thu cậu có bằng lòng làm cô dâu của mình không.Tớ sẽ đưa cậu đi vòng quanh thế giới cùng tớ nha.
-Được thôi, tớ sẽ làm cô dâu của cậu.Chúng ta móc tay hứa nha.
-Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu Hạ Vi Thu à, cậu hãy chờ tớ
Quả là kỉ niệm ấy đã in sâu vào lòng tôi.Cậu ấy không phải là Anh Phong của trước đây nữa.Thấm thoát 2 năm đã trôi qua cũng là lúc chúng tôi ra trường.
Tiếng hò reo của mọi người thật là đông vui nhưng cũng xen lẫn những tiếng khóc của mọi người.Vậy là một khoá cũng trôi qua.Biết bao kỉ niệm vui buồn bên mọi người.Tôi đi ra giữa sân trường xem xem mọi người đang làm gì mà đông đúc thế.Hoá ra là cậu ấy đang tỏ tình chị gái tôi,tôi chen lên,ngậm ngùi nước mắt rồi bỏ đi.Cậu ấy đã nhìn thấy tôi rồi đuổi theo lên tầng 3.Tôi chuẩn bị làm chuyện dại dột thì cậu ấy ngăn tôi lại.
-Vi Thu xin cậu đừng nhảy
-Không cậu cứ để cho tôi nhảy đi,không có cậu sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì nữa.Cậu còn nhớ ngày xưa đã nói gì với tôi không?Cậu hãy hạnh phúc bên người mình yêu đi,còn tôi thì cậu mặc kệ đi.
-Không Vi Thu cậu đừng nhảy
Xì xào tiếng bàn tán
-Cậu đừng nói nữa,những kỉ niệm bên cậu tôi sẽ không bao giờ quên. Từ nay trở đi chúng ta không còn gì để vương vấn."Tôi yêu cậu nhiều lắm"
-Vi Thu đừng nhảy (gào to)
Ở bệnh viện
-Tôi đang ở đâu,Thiên đàng hay Địa ngục vậy?
-Vi Thu cậu tỉnh rồi,cậu đã hôn mê gần 1 năm rồi đấy.
-Anh Phong sao cậu ở đây chứ,cậu về đi
-Vi Thu à...
- Cậu về đi,về đi( thất thanh)
Quả thật cậu vẫn chờ đợi tớ sao. Anh Phong à.....tớ thật sự xin lỗi.
Sáng hôm sau,mọi người đến thăm tôi không thiếu mặt một ai trong lớp hết,kể cả chị tôi
Mọi người về hết rồi sao cậu vẫn còn ở đây?
-Thực ra tôi có chuyện muốn nói với cậu.
-Ừ cậu nói đi Anh Phong
-Vi Thu à suốt 1 năm nay tớ vẫn luôn chờ cậu,vì Hà Trang đã ép tớ buộc phải không nhận lời tỏ tình của cậu và ép tớ tỏ tình với cậu ta.
-À thế à
-Cậu đừng giả tạo nữa Vi Thu. Tớ yêu cậu đến mức không ngủ được.Thực ra gia đình nhà tớ công ti bị phá sản nên phải nhờ đến Hà Trang
-Thế sao,sao lúc đấy cậu không bảo vơi tôi,tôi có thể giúp cậu,để cho chúng ta đỡ hiểu lầm nhau.
-Vi Thu tớ yêu cậu.
-Thì ra là vậy, Phong tớ hận cậu,hận cậu(khóc nức nở)
Ôm chầm lấy.
Chúng tôi đã giả quyết được với nhau rồi.Còn Hà Trang vì yêu Phong quá mức đến điên dại