chấp 1: vô tình xuyên không
tại công ty cô đang chăm chú vào cái máy tính trước mặt mà gõ có một tiếng nói làm cô dừng lại.
"tiểu lý đây cô gọi là bản thảo sao " đập vào bàn bay tung toét."trưởng phòng tôi đã thức cả 2 đêm để làm tôi thấy được mà " cô biết trưởng phòng luôn không thích cô luôn cố tình gây khó dễ cho cô " tôi thấy bản thảo của cô không chút ấm tượng gì cả" cô ta nói thế với vẻ mặt tức giận " nếu không làm được thì xin nghỉ đi" quay lưng bỏ đi.
Tang làm
tại công viên hồ nước cô ngồi một mình đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cứ cười " ước gì mình cũng xuyên không như thế này để gặp tình lang của đời mình nhỉ" vẻ mặt vui vẻ chính làm rất mê trai, cô đọc đến đoạn nữ chính bị rơi xuống nước xuyên không rồi gặp được tình lang vậy là cô ngẩn nhìn ra hồ nước rồi khoé miệng cười như người điên đứng lên tiến đến bờ hồ rồi suy nghĩ "nếu mình nhảy xuống nước thì xuyên không, không nhỉ" rồi lại suy nghĩ khác " nếu lỡ nhảy xuống không xuyên không mà mình chết đuối thì chẳm ủa cho mình sao" cô nghĩ nghĩ rồi lắc lắc đầu rồi một nói tiếng khiến cô quay người lại và cô đã rớt xuống nước " tiểu lý" cô bạn thân nhìn thấy cô rơi xuống nước nụ cười tắt hảm chạy lại làm rớt luôn cuốn tiểu thuyết mình vừa viết xong xuống nước và không biết làm gì chỉ biết sợ hãi lo lắng " tiểu mĩ cứu tớ" cô vùng vẫy ở mặt nước " có ai không làm ơn cứu với" tiểu mĩ hết to với trạng thái lo sợ và nước mắt rơi xuống. bây giờ cô bắt đầu chìm xuống dưới đấy nước với một cơ thể không còn sống nữa " mình sẽ chết như thế này sao, mình còn chưa ngắn đủ trai đẹp mà ...." cô nhìn lên thấy bầu trời tối mị cô nghĩ" lần này mình chết thật rồi....không được mình không thể chết như thế này được làm ơn ai đó cứu tôi với" bất chợt có một cánh tay ôm eo cô lên mặt nước cô cuối cùng được cứu rồi lên bờ cô ho sạn suật với thân hình nặng nề " cuối cùng được cứu rồi mình không chết rồi" cô lầm bầm rồi một người Chạy lại lo lắng nói " tiểu thư người có sao không" lo lắng nhìn cô " không sao " bất chợt cô quay người lại nhìn thấy một nam nhân và một cô gái cô mở to mắt hỏi " mà các người đang quay phim sao " cô ngón ngón xem đoàn làm phim ở đâu " tiểu thư người nói gì vậy" nắm tay cô lo lắng, cô đặt tay lên trám rồi nói" chẳng lẽ mình chết thật rồi à" nam nhân nói một câu khiến cô nhìn về phía nam nhân đó " đừng giả vờ nữa, mau đưa tiểu thư của các người về đi" cô chạy lại rồi nói " won soái ca anh cũng đi đóng phim sao" anh cao mày hấp tay cô ra nói " đừng chạm vào ta " cô nhìn nhìn có rất nhiều người chạy lại " vương gia người không sao chứ" cô bắt đầu hoang mang và nghĩ "gì vương gia giờ cô mới nghĩ lại chẳng lẽ mình xuyên không thật rồi sao" thế là cô ngất ngay..." tiểu thư...tiểu thư"
Tại Phủ
cô mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh và một tiếng "kenh"khiến cô chú ý " tiểu thư đã tỉnh rồi sao làm cho tiểu nữ lo muốn chết" cô nhìn rồi " có phải đây là âm phủ không" khiến tiểu nhu hoang mang sờ vào trám cô " tiểu thư vẫn bị sốt sao " cô lấy tay ra cắm thử rồi " aiya đâu quá chẳng lẽ là thật" cô bật dậy chạy ra ngoài và "đây là đâu chẳng lẽ xuyên không thật rồi sao" cô thấy lạ lẫm rồi hỏi tiểu nhu " có phải tôi chưa chết đứng không" tiểu nhu khó hiểu " tiểu thư người bị sao vậy người có chết đâu ạ " giờ cô mới tin là mình xuyên không rồi cô bẹp xuống rồi nghĩ " bây giờ làm như thế nào để về đây...à" cô nghĩ ngay đến cái hồ nước đó rồi nói" muội có thể dẫn ta tới cái hồ hôm qua được không" cô nhìn nhìn" tiểu thư đến đó làm gì ....chẳng lẽ" lo lắng " à không ..không ta là mất đồ muốn tìm muội đưa ta tới đó nha" nhìn với ánh đáng thương " tiểu thư....nếu thế thì được ạ" cô vui vẻ đi theo tiểu nhu đến hồ nước cô nhìn xung quanh ở đây rất đẹp vì có rất nhiều hoa sen cô nghĩ " tôi sẽ được về rồi" cô bắt đầu muốn nhảy thì..