Lại là một buổi chiều mưa tầm tã như thể cố gắng xoá đi vết thương đang rỉ máu trong lòng cô!
Cô trượt rồi! Một kì thi quan trong mà cô lại bị trượt nhưng có phải do cô đâu? Bị nhốt trong một căn phòng kín, cô cứ mãi liếc nhìn chiếc đồng hồ cứ quay vòng này lại tới vòng kia và rồi chạy qua cả giờ thi.
Ngay cả cửa sổ còn chẳng có thì thoát bằng cách nào?
Trời mưa càng lúc càng lớn, cô mơ hồ ngủ đi trong tiếng rào rào cùng với tiếng tí tách của nước mắt bản thân...
Sau một tháng, cô ngộ nhận được... cánh cửa phòng đã được mở ra nhưng, kì thi thì cũng đã vụt đi!
Cô đi ra bên ngoài, cô nhìn thoạt trông cũng không bị sút kí miếng nào, căn bản là ngày nào cũng có người mang đồ ăn đến và bỏ qua khe
Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ tới Lâm Mạn Ninh, cô ta là người luôn đối đầu với cô trong các kì thi, nhưng như thế thì không đúng lắm? Cô Lâm Mạn Ninh là ngừoi thích chơi công bằng!!!
Không thể nào, cô chạy ngay về căn trọ mà cô đã gia hạn một năm liền đụng mặt Tân Khả Hiếu, có thể coi là crush của cô :)
Cô cố giữ chút liêm sỉ còn lại để ráng khong chạy lên siết cậu ta mà bảo tớ nhớ cậu, chào hỏi hai ba câu rồi vác cái bản mặt đỏ như khỉ ăn ớt đi vào nhà.
“ Mạn Khinh! Ra đây!”
Từ trong nhà cô nghe lại tiếng của Tân Khả Hiếu, sau đó liền lạch bạch chạy ra.
“ Có chuyện gì sao?”
“Thầy bảo cậu bị gì mà hôm thi lại không có mặt!”
“Không... không có gì!”
“Thật sao?”
Cô trả lời qua loa nhưng vẫn bị vẻ mặt áp đảo của hắn khiến cho cô không nhịn được mà lắp bắp:
“Thật... thật mà!”
“Cậu có biết khả năng nói dối của cậu bé lắm không?”
“Tớ...”
“Tôi không có nhiều thời gian, kể sự thật đi!”
Giọng nói của cậu khiến Mạn Khinh giật mình... dữ quá!!! Sau cùng, cô vẫn là bị cậu doạ mà nói sự thật.
“Cậu bảo với thầy đi, tôi nghĩ ông ấy có cách! Đi trước”
Cậu bỏ lại câu đó rồi xoay người đi thẳng để lại cô bơ vơ...
Nhưng hình như là cô được sao chổi chiếu đúng không? Hôm đó hế trượt chân té thì bị đụng đầu, trật khớp, vân vân và mây mây.
Tuy nhiên, cũng may là cảnh sát đã cấp cho cô giấy được phép thực hiện lại bài thi do có hàng xóm là trẻ em hay qua chơi mà lâu thật lâu không thấy cô về đã báo cảnh sát, gọi chung là không tìm được cô mà cái căn phòng cô bị nhốt cũng được cô chủ đường tới đó, tìm thấy tóc và khay đựng thức ăn trong 38 ngày nên cũng ừ hứ. Cấp cho cô một tờ giấy!
Rốt cuộc trải qua kì thi đó thì trường cô tổ chức lửa trại ngoài trường, mang theo nỗi niềm mà thẳng tiến tới khu vực ngoại ô thành phố.
Tại buổi đêm đầu tiên của cuộc lửa trại , cô ra hóng gió do không thể chợp mắt, vô tình nhìn thấy Lâm Mạn Ninh và Tân Khả Hiếu đúng chung một chỗ. Lòng cô có hơi ngứa ngáy...
Họ thật xứng đôi...
Cô bước về phía vòm đá nhô ra để ngắm biển, một lúc sau thì lại vào lều do lạnh! Lạnh thật...
Sáng hôm sau, cô ra khỏi lều thì thấy Lâm Mạn Ninh đã dậy rồi. Thấy cô, cô ta suy nghĩ một lúc rồi chạy tới nói chuyện với cô một hồi, câu từ đều mang hàm ý trêu chọc. Cô cũn không khá quan tâm cho lắm ,trực tiếp nói với tông giọng vừa phải nhưng đủ để cho tất cả những người trong lều nếu thức thì sẽ nghe:
“Xin lỗi, không tiện tiếp cô!”
Cô nói xong thì cũng có một tiếng hét lanh lảnh vang lên cùng với tiếng chát vang vọng...
“Á... sao cậu đánh tớ?”
Lâm Mạn Ninh trực tiếp đánh vào má của bản thân rồi la lên, đổ lỗi cho cô.
Trong nháy mắt, đuôi lông mày của cô đã nhếch lên đến trên trời luôn rồi. Còn có thể xạo lol hơn không?
Từ chiếc lều vuông vức nhất, cậu bước ra, vẻ mặt có chút không vui do bị đánh thức, mn cũng lục đục ra ngoài thì nhìn thấy một cảnh thảm thương
Một cô gái ôm má sắp khóc, một cô gái thì như một vị vương giả nhìn xuôi xuống.
Cậu chạy ra chỗ cô ả, lạnh lùng hỏi:
“ Có vấn đề?”
“Không không chỉ là... chỉ là Mạn Khinh lỡ tay tát tớ thôi.”
Lâm Mạn Ninh cố làm cho giọng của bản thân trở nên yếu ớt bằng mọi cách!
Tân Khả Hiếu đảo mắt qua chỗ cô, hỏi một tiếng:
“ Ai cho phép?”
Câu cậu hỏi không phải là hỏi cô có thật sự đúng vậy không mà là hỏi cô sao lại đánh... Anh... không tin cô. Đến nước này, cô cũng không mềm mỏng nữa mà dùng giọng điệu cứng rắn mà nói:
“ Nếu tôi bảo không phải tôi, cậu sẽ tin???”
“...”
“Tôi nói cậu cũng sẽ không tin được đâu vậy... vậy nên... tôi sẽ không nói!! Nhưng có một việc tôi muốn mọi người biết! Tôi! Mạn Khinh đã thích cậu được 12 năm rồi. Nhưng ngay ngày hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ khoing bao giờ thích cậu nữa!!!!”
Nói rồi sự cứng rắn của cô cũng sụp đổ, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cô cất bước chạy đi xa khỏi nơi đó, xông vào cánh rừng. Người theo sau là cậu- Tân Khả Hiếu.
Cậu bây giờ cũng chẳng biết bản thân đang làm gì nữa, rõ ràng là Lâm Mạn Ninh mới là vị hôn thê của anh vậy mà bây giờ anh lại để cô ta ngồi lê lết, bản thân không điều khiển được đôi chân mà chạy theo Mạn Khinh.
Cậu chạy theo cô , tuy nhiên ban nãy có hơi sững người nên bị cô bỏ lại một khúc hơi xa.
Tìm mãi, mãi cho đến khi mặt trời một lần nữa sụp xuống,cậu và cả đoàn phải về...
Cậu chợt nhận ra, cậu lỡ yêu cô rồi. Hoá ra, cảm giác cọc cằn mà trút lên cô khi cô đi với một người khác giới nào là ghen! Cảm giác lo lắng khi cô sẽ không được tiếp tục cùng lớp cùng khoa với chính anh là nhớ!
Anh muốn nói với cô một điều, Mạn Khinh! Tôi yêu em... nhưng lại từ cái nhìn cuối cùng