Đây là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ sinh 14 tuổi! Ai ư ?Là tôi đó......
Một buổi sáng nhàm chán , bâu trơì vẫn chỉ xanh và chim vẫn chỉ hót, tôi lại như thường ngày, đeo chiếc cặp đựng đầy sách rồi nhắt lên con xe điện mà thằng anh để lại rồi ung dung tới trường. Vì mùa đông , trên đường đi mấy đợt gió tạt vào mặt lạnh cóng da thịt, tôi bất chợt nhìn thấy mấy con nhỏ đang đi chung đường nên lại gần bắt chuyện. Lại là điệu cười đó , điệu cười mà tôi vô cùng ghét nhưng vẫn tận dụng hết công suất . Tôi nhoẻn miệng lộ hàm răng trắng sáng với đôi mắt híp lại :
- Hế lô mấy cưn. Bửa nay đi học sớm ha !
- Yô bé - Mấy con nỡm đáp lại.
- Thôi mị đi trước đây.
Tôi chào tụi nhỏ 1 câu ,phóng đi trước mà không màng quảnh lại , gương mặt trở về trạng thái ban đầu...
ĐẾN trường rồi .... cái trường vẫn cũ nát như thế chẳng gì nổi bật. Tôi kiểm tra lại dăm ba cái đồng phục trên người rồi bước vào trường.' hế lô bé', 'hế lô' , 'umh chào ' ......lại là quan hệ xã giao giữa những con người trong cùng môi trường sống . Xong, tôi lại bước tiếp lên lớp , rồi cuối cùng cũng đến bàn học . Ném đống cặp chứa sách sang mpọt bên , đám con gái đã nhảy tới , '.....ơi, cho mượn bài tập chép nào ' , ' .... ơi, làm bài này cho tui với ' . Tôi vui vẻ cười đáp :"không nhé !"..... Đám bạn sững sờ nhìn tôi ..... "vì hôm nay tui cũng chưa làm bài tập ! Hôm qua mải làm toán đội tuyển ý mà " , Mấy con nhỏ dần phớt lờ :"ờ ..... ôi dào.... " rồi tản dần đi . Xong thế là xong đám lộn này, tôi có thể dành cho mình khoảng thời gian đẹp đẽ bên manga cho đến khi vào học.
Tiết 1, giờ văn , " cả lớp đứng " tôi hô to với bộ mặt giả vờ háo hức .............. " các em ngồi xuống" giọng nói ngọt ngào nguy hiểm cùng nụ cười nghệ thuật của giáo viên văn khiến tôi ghê tởm. Như cũng đáp lại người ấy , tôi giả nai hỏi cô :" thưa cô có một bài tập văn mà cô chưa kiểm ta chúng em đấy ạ " ......." uhhhhhhh" cả lớp đồng thanh thốt lên cùng ánh mắt như muốn nuốt gọn tôi trong bụng , chúng cứ nghĩ một chút nữa thôi sẽ thoát khỏi của ải ai mà ngờ một đứa phá đám như tôi lại xuất hiện trong lớp. Nhưng vậy , tôi lại càng cảm thấy vui, bởi cảm xúc trong chúng bây giờ mới là chân thật nhất , nó không khiến tôi cảm thấy ghê tởm hay nhàm chán như những nét mặt roi rói mà tôi luôn phải đối diện........ rồi cứ thế , một sự vui vẻ trong tôi cũng trôi đi khi mọi người đắm chìm học nghệ thuật. Tôi cũng giả vờ là một đứa chăm chỉ giơ tay xây dựng bài ,nhưng trong một phút giây nào đó tôi sẽ lại nhìn lên chiếc đồng hồ cũ nát mà không bao giờ hỏng gắn trên lớp tường dày cộm .
Thản nhiên xong tiết 1, tiết toán của tôi bắt đầu . Hôm nay khác , thầy lại bất chợt cho lớp đề kiểm tra. Sự đột ngột này khiến bao đứa phải khiếp sợ nhưng đối với tôi là điều đơn giản . Tiết kiểm tra mà thật náo nhiệt "....ơi" ,"....ơi, nhắc với nào " ........ Hàng loạt những' phép gọi tên ' văng vẳng bên tai tôi." Mẹ kiếp thật ồn " tôi chửi thề trong bụng. Giây phút này chính là lúc tập luyện cho sự nghiệp diễn viên hụt của tôi . Tôi thản nhiên như không nghe tiếng động bắt đầu tưởng tượng về mấy bé loli yêu nhau để có động lực làm bài . Đấy , tôi tự nhận mình là hủ , niềm vui duy nhất của tôi.......... Làm xong bài , đám học cùng lớp lại trách móc , tôi laị đắm chìm vào cảm xúc thật của họ mà mỉm cười .Thật tuyệt...!
Giờ ra chơi là khoảng thời gian tôi ghét nhất, bởi nó thật ồn ào . Tiếng chạy nhảy , tiếng cười cợt , tiếng nô đùa .... đủ các tệ nạn dồn dập xung quanh tôi. Tôi lẩn vào một góc bàn với vẻ mạt khó chịu , cố gắng tượng một bộ anime mà mình tự nghĩ mà tận hưởng....
Tiết 3 ,4 cũng dần trôi đi một cách nhàm chán. Tôi đi về . Cũng bao ngày , đi đi lại lại, ... tôi nấu ăn ,ăn cơm và tươi cười cùng bố mẹ ( nụ cười ở mỗi khoảnh khắc như thế tôi không biết là thật hay giả vì thế tôi sẽ không kể thêm) , ngủ trưa và chuẩn bị cho buổi chiều.
Có lẽ khoảng thời chiều là tuyệt vời nhất khi tôi được chìm đắm vào anime và manga .
KẾT THÚC MỘT NGÀY VÔ VỊ
( thế giới tôi thấy ít từ thế đấy, nên nếu bạn nào chê thì nói toẹt mẹ ra hoặc lướt đi nha , đừng khẩu nghiệp nhé , icon mặt cười giả trân ,,,, à mà ảnh bìa truyện là chồng tui đó , ảnh đại diện là vợ tui. icon mặt đen)