Vào năm 2011.
Lục Tước, cô là một học sinh nghèo. Từ nhỏ ba mẹ mất đã phải kiếm tiền nuôi em. Em trai cô năm lúc đó cũng đã 12 tuổi, mặc dù cô thì chỉ mới 16 tuổi
Tuệ Dương, một cậu bé học sinh lớp 6. Cậu biết suy nghĩ cho chị gái. Biết phân biệt phải trái, hiểu chuyện từ nhỏ. Nhưng gia đình lại không phải dạng giàu có.
Một lần, khi vô tình đọc được cuốn nhật kí thì cậu phát hiện chị mình lại đang làm một công việc nguy hiểm. Cô là sát thủ hạng tầm thường thôi. Nhưng điều này lại khiến một cậu bé 12 tuổi sửng sốt. Dù cậu mới mười hai, nhưng chị cũng chỉ hơn cậu 4 tuổi thôi. Tại sao lại làm công việc này?
Là do gia cảnh của nhà khiến cô đi đến bước đường cùng. Tội phạm thì có sao, chỉ cần nuôi dưỡng em trai nên người nhìn thấy nó trưởng thành là cô đã thấy vui vẻ và mãn nguyện lắm rồi
Vào buổi sáng ngày 14 tháng 5 năm 2011:
— chị ơi, hôm nay em kiểm tra cuối năm đó ạ!
Cậu mỉm cười vui vẻ nhìn cô, cậu mong cô sẽ đáp lại lời chúc cho cậu thì tốt nhưng không, cô đáp lại cậu bàng giọng tức giận
— mày thi thì sao chứ, liên quan gì đến tao, cút vào bàn ăn nhanh lên rồi biến đi cho tao
— vâng ạ.-cậu nén nước mắt ngồi vào bàn ăn.
Sau khi ăn xong, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Cô cũng đi làm nhiệm vụ của mình.
— nốt nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi, mình sẽ đưa Tuệ Dương vào cô nhi viện.
Đột nhiên một giọng đàn ông trầm vang lên
— Lục Tước, nhanh chân lên, nhiệm vụ này quan trọng.
— à ừ...tôi đang suy nghĩ chút chuyện.-cô lắp bắp trả lời.
—ừm, đừng để cảm xúc cá nhân làm hỏng nhiệm vụ, ngài ấy sẽ giết chúng ta đó.
— tôi chết mặc kệ tôi đi.
—cô chẳng phải còn em trai à?
— thằng oắt đó không đáng để tôi để tâm, sau khi tôi chết nó sẽ vào cô nhi viện và có một cuộc sống tốt hơn. Mặc kệ nó đi
—cô chắc nó sẽ sống tốt nếu thiếu cô?
—không phải việc cậu, lo phận mình đi.
—Tuỳ cô thôi
Sau nhiệm vụ đó, tầm 11 giờ 30 phút. Tuệ Dương đợi mãi ở cổng trường mà không thấy chị về đón cậu.
— sao chị lâu về vậy ta...
Lòng cậu bắt đầu dậy sóng, không biết chị ra sao rồi. đột nhiên cậu nghe loáng thoáng được một số chuyện.
—mày nghe tin tức chưa Minh, có người mới chết gần sông xxx đấy.
— hả? Chỗ đấy là chỗ thằng Tuệ Dương đang ở mà
— khu nhà rách nát đó mày lo cái gì?
— ờ phải ha. Tội nghiệp thằng đó ghê hâhhaha
Cậu bắt đầu cảm thấy bất an. Liền chạy một mạch về đến nhà.
Tại căn nhà đem bao tuổi thơ cho cậu. Cậu sững người lại và quỳ sụp xuống đất. Cậu oà khóc thật to. Vì sao?
Xác của chị cậu đầy máu me đang nằm bất động dưới đất, không cần phải nói cũng biết, chị cậu đã chết.
— oaaaaaaa chị, hức oaaaaaa. Ai cứu chị cháu với...hức oaaaaaa.
Hàng xóm vọi chạy ra xem có chuyện gì. Người dân xung âunh cũng tụ họp lại bàn tán.
— con bé Lục Tước kìa, bị ai hại chết sao.
—ai mà biết
— thằng nhỏ kia phải vào cô nhi viện rồi kìa, tội nghiệp ghê chưa
Cậu nghe vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt. Sao họ lại có thể bàn tán mà không quan tâm đến chị cậu vậy, sao họ ác vậy, con người với nhau mà, tại sao?
Sau khi hoả táng cho chị, cậu mới phát hiện ra, chị cậu bị giết và được gửi xác về lại nhà cậu.
Thêm nữa, cậu cũng biết là chị cậu đã để cho cậu một số tiền lớn trong nhà. Không lẽ chị cậu đã biết trước mình sẽ chết sao, không thì số tiền này phải giải thích sao đây...
Sau chuyện này cậu được gửi vào cô nhi viện, cho đến khi trưởng thành cậu ngày càng ít nói, không quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh như trước. Không dần trở nên sa ngã tệ nạn.
Đến khi lên 18 cũng vì vay mượn quá nhiều không trả được nên cậu cũng bị bọn xã hội đen giết.
——————-HẾT——————