Dưới bầu trời đầy sắc tối pha chút nhàn nhạt,có một cô bé đang đưa đôi mắt xanh dương của mình nhìn lên bầu trời.Trông cô nhóc có vẻ rất hạnh phúc.Đương nhiên rồi! Vì sở thích của nó là vậy mà.
“Bốp!”
-“Ui za đau quá huhu...”-Cô bé ngồi thụp xuống,tay ôm đầu nhăn nhó.
Đằng sau là một cậu bé trạc tuổi,khuôn mặt đang ánh lên sự bối rối.Không thể ngờ rằng,cậu lại ném trúng một cô bé đó mà.
Cậu bối rối chạy đến,đưa tay xoa xoa đầu cô bé,vừa xoa vừa lo lắng hỏi:
- Xin...Xin lỗi,cậu có sao không?
Cô nhóc phụng phịu lên tiếng, cái má nhỏ phồng lên giận dỗi:
- Tất nhiên là đau rồi!Cậu thử lấy cục đá đó ném lên đầu xem có đau không?
Cậu bé cười trừ:
- Xin lỗi nhé.Tớ không cố ý làm cậu đau đâu.
Lúc bấy giờ,cô bé mới đưa đôi mắt xanh ngọc bích lên nhìn cậu.Cậu nhóc cũng rất đẹp trai!Tóc vàng màu nắng nhạt nhoà,đôi mắt tím biêng biếc...Trông cậu y như Bạch Mã Hoàng Tử vậy!
Cậu nhóc tựa lưng vào ban công,nói:
-Cậu thích ngắm trăng à?
-Ừ!Nhìn trăng như một viên ngọc Lưu Ly vậy á!Nhưng tớ chưa được mua...Vì tớ chưa lớn...
-Vậy sau này tớ sẽ mua cho cậu một chiếc nhẫn Lưu Ly.Nhưng...
-Nhưng sao?
-Có qua thì phải có lại,cậu phải làm cô dâu của tớ,chịu không?
Cô nhóc vô tư chả thèm để ý hay suy nghĩ gì,trực tiếp gật luôn:
-Đồng ý!Sau này tớ sẽ làm cô dâu của cậu!
.
.
.
.
.
Đã mười năm rồi.
Chúng ta vẫn chỉ là bạn thân khác giới thôi.
Lúc đó
Tớ chợt nhận ra
Mình đã thích cậu mất rồi.
Thích rất nhiều luôn.
Nhưng tớ vẫn giữ kín chuyện này trong lòng.
Không nói cho ai biết.
Để lúc cậu thích một cô gái khác
Tớ mới nhận ra
Mình ngu ngốc đến mức nào.
Nhưng
Tớ vẫn phải nở nụ cười
Nụ cười thật giả tạo và chua chát.
Tim tớ đau lắm
Như có hàng nghìn con dao đâm vào tim vậy.
Nhưng không sao
Tớ chỉ mong một điều rằng
“Mong cậu hạnh phúc...”
Cậu đã có bạn gái rồi.
Cứ quan tâm tớ làm gì thế?
Nhìn xem,cô ấy lại ghen rồi.
Chia tay rồi.
-Xin lỗi nhé...
-Không phải lỗi của cậu đâu.
-Ừ...
-Bạn thân khác giới cũng khổ,nhỉ?
Cậu làm lành với cô ấy rồi.
Vui,nhỉ?
Nhưng
Sao cậu cứ giúp đỡ,mua đồ ăn và làm hết mấy việc cô giao cho tớ thế?
Cô gái của cậu giận rồi.
-Lần này lại là do tớ rồi...Xin lỗi nhé...
-Làm gì có đâu!Nó không phải lỗi của cậu.Do cô ấy ghen lung tung thôi.
-Ừm...
-...
Hai người lại làm lành rồi.
Nhưng cậu không rút kinh nghiệm ra từ mấy vụ đó à?
Quan tâm,đối xử tốt với tớ còn hơn cả bạn gái cậu làm gì?
Dù sao...Tớ cũng không phải người cậu thích đâu.
Biết ngay mà.
Cô bạn gái ấy lại đòi chia tay cậu rồi.
-Trời ạ...Đây là lần thứ n bọn cậu chia tay đó!Mệt mấy người ghê á!
-Ahuhu...Tớ có biết làm sao đâu...
-Thôi lo mà đi xin lỗi bạn gái mình đi.Đừng lo.Tớ ăn cẩu lương quên rồi...
Ra trường rồi.
Cậu và cô gái ấy cũng kết thúc tình cảm của mình.
Còn tớ thì vẫn cứ như vậy.
Vẫn ngốc nghếch,hồn nhiên và luôn nở nụ cười
Nhưng ít ai biết rằng
Sâu trong trái tim tớ
Có một nỗi đau đang xâm chiếm tâm trí mình.
-Ra trường rồi cậu định học trường nào?
-Chắc là trường Bách Khoa.Còn cậu sao?
-Ừm...Tớ sẽ học trường Y.
-Ờ đúng rồi.Cậu học giỏi thế cơ mà.
-Mà viết hộ tớ tờ giấy xin nhập học đi.
-Lười thế nhỉ.
-Có lười thì cũng chỉ lười với người mình thích thôi chứ.
-...
-Nếu tớ nói tớ thích mày 13 năm rồi,thì cậu sẽ trả lời tớ như thế nào?
-Đừng đùa nữa...
-Tớ không đùa!Nếu cậu chưa muốn trả lời ngay bây giờ thì thôi.3 tuần sau trả lời tớ.
-Cậu đồng ý không?
-Thật ra lúc trước tớ cũng thích cậu...Nhưng sợ cậu từ chối nên...Lúc nhìn thấy cậu đi cùng cô ấy,tớ đã đánh mất sự hy vọng đó rồi...
-...Tớ hiểu rồi...
-Xin lỗi cậu...
Bầu trời đêm vẫn đẹp,mặt trăng vẫn sáng giống như viên ngọc Lưu Ly vậy.Làn gió nhẹ nhàng lướt qua,mơn man da thịt.Ngồi lại nơi đây ngắm trăng,tớ chợt nhớ về những kỷ niệm ngày nào...
“-Tớ sẽ mua cho cậu một chiếc nhẫn Lưu Ly!Nhưng...”
“-Nhưng sao?”
“-Có qua thì phải có lại,cậu phải làm cô dâu của tớ,chịu không?”
“-Được!Sau này tớ sẽ làm cô dâu của cậu!”
Nhưng lời hứa ấy không thể thực hiện được nữa rồi...
Người bạn đời của cậu sẽ là một người con gái khác tốt hơn tớ.Nếu được gặp cậu lúc bất giờ,tớ sẽ không cho cậu rơi vào tay người khác đâu.Có điều,tất cả đã muộn mất rồi...
Hạnh phúc nhé!Mối tình đơn phương thời học trò...