cuộc đời thật giống như một trò đùa vậy.... haha...hả" cười trong nước mắt"
Mùa xuân năm đó: lần đầu tiên gặp anh khi chỉ là học sinh. Gặp anh khi đang vội vã ngày tựu trường năm học mới thì.....anh vẫn đang bình tỉnh đi từng bước chậm rãi , chậm rãi từ từ về lớp. không như em chạy vội , chạy vàng. Lỡ và vào anh, như chưa có chuyện gì, anh chỉ đứng dậy và đi không một lời, bơ luôn lời nói " tớ xin lỗi, tớ sẽ mua cây xem khác cho cậu." Em cũng chẳng quan tâm, cho đến khi vừa bước vào mùa xuân anh đến nhà em đòi nợ của ông cha cháu chết của " ý nói ba, bố" của em vì nợ anh đến 10 vạn đi mua rượu , cờ bạc và.. đi gái vú.
nữ9:"Bạch Nha Nương ta đây sao không thể ngừng khóc nhỉ.
Nương:" Cho hỏi nó có thể là tình yêu thật sự không. nếu người ta không nói ( tình đầu giúp chúng ta thông minh hơn về xã hội) thì anh đã không như vậy."
Bạch Nương:"..... có lẽ người đó không thuộc về mọi nhỉ... Chỉ do mik ngu..ngốc chứ không phải m.n nói vậy,M.n nói đúng nhỉ ."
M.n người ơi em còn phải ôn thi nên 1 ngày em chỉ viết 1 ít thui nhé