Cậu bước ra bờ sông vừa lo lắng vừa bực tức cậu tự trách bản thân mình :
"Tại sao chứ hãy bỏ anh ấy và cho họ bên nhau là được"
Lúc này cậu thật sự đã mềm lòng cậu khóc và hét lớn trong cơn hận thù lại tiếp diễn:
"Tôi ghét anh khôi tại sao anh lại luôn làm tôi đau vậy, cô ta có gì tốt chứ tôi ghét và muốn giết chết anh"
Cậu ngồi thửng thờ khóc một mình cho số phận của mình, còn Thành thì đang dùng hết sức lực của mình để đi vào cuốn sách ấy cứu A Yên người mà mình yêu và cũng không thể nào quên .
"Tôi xin lỗi cậu, tất cả là do tôi nếu như kiếp trước ta chưa từng gặp nhau và anh cũng xin lỗi em A Yên, anh thật sự rất yêu em .
Anh đang đến đây em sẽ không sao anh nhất định sẽ cứu em dù ra sao chúng ta cũng sẽ được cạnh nhau một lần nữa"
Những tiếng bước chân cùng sự rung rẩy sợ hãi, nó đã kiến cậu vượt qua cái chết để đến cạnh A Yên .
A Yên lúc này đã thay đổi hoàn toàn cô ấy như một con người mới khác lạ và có lẽ ác hơn xưa do chịu sự chế ngự của tầm kết.
Những tán cây cùng dây leo mộc ra từ người A Yên nó khéo cô lên, cô mở mắt to ra một màu đỏ rực kiến cả không gian như đang chìm vào sự chết chóc .
A Yên dùng những dây leo của mình quấn lấy Thành cậu đau đớn kêu lên nhưng vẫn không ngừng đánh thức A Yên tỉnh giấc :
"Em bị làm sao vậy ? là anh đây người yêu của em. Bộ em quên anh rồi à tính giết chết anh sao ?"
Nước mắt của anh và cô tuôn rơi nhiều hơn sau đó cô hất anh bay ra xa rồi lại quấn lấy nhưng anh vẫn không từ bỏ cố đánh thức cô dù chết anh cũng không muốn cô trở thành quái vật .
"Anh xin lỗi vì đã lừa em nếu muốn thì em hãy giết chết anh đi nhưng anh vẫn không muốn em trở thành quái vật, hãy mau thức tỉnh đi A Yên"
. Những cái tên A Yên bắt đầu truyền sau vào trong những vỏ bọc bên ngoài, sâu thẳm trong trái tim cô những ký ức kỹ niệm ấy lại ùa về nhưng cô không có cách nào để thoát ra được khỏi bị sự khóng chế của tầm kết .
A Yên bất động cùng những tán cây, một luồng ánh sáng hiện ra cùng những gọt nước mắt đang rơi cô nói :
"Không sao em có thể giết anh được chứ, em yêu anh nhiều lắm cơ mà chưa kịp ôm nhau lần cuối cô đã tự rút kiếm rồi tự sát ánh mắt đau đớn cùng với sự luyến tiếc linh hồn của A Yên tan biến trong làng sương trắng .
Thành ngồi khóc anh cầm thanh kiếm ấy lên các ngân máu nổi lên trong mắt anh tức giận cầm thanh kiếm mà A Yên đã tự sát, anh dần dần bước ra khỏi nơi đó mà nói :
"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu rồi cậu sẽ phải trả giá cho những việc mà hôm nay cậu đã gây ra .
Hôm nay mẹ nhất định tôi sẽ không tha thứ cho cậu, cậu phải chết kẻ thù của tôi và cũng là người mà tôi yêu nhất như anh em Khôi"
Thành bước đến chỗ Khải đang ngồi cả hai nhìn nhau Khải nói :
"Cậu muốn trả thù phải không ?
Không những một mình cậu thù hận đâu tôi cũng vậy, chúng ta hãy kết thúc tất cả bằng một trò chơi sinh tử đi .
Nhưng tôi hứa tôi sẽ không từ bỏ tôi yêu cậu"
Hai người song vào đấu kiếm pháp với nhau, những tiếng chen chen cùng các kiếm pháp tuyệt kỹ của hai người cùng khí công .
Không ai thường ai tất cả điều bị thương rồi cùng nhau ngục ngã trong vũng máu cùng sự hấp hối trước cái chết :
"Cậu đã từng yêu tôi chưa, cậu xem tôi là gì hả Khôi cậu trả lời đi"
Vừa ấm úng không trả lời được hết Thành chết :
"Tôi...... Xin lỗi cậu là anh em tốt.... tôi yêu....."
Khải cũng không còn gì để luyến tiếc cậu cũng trực tiết dùng thanh kiếm ấy đang xuyên qua người bò đến ôm hôn Thành rồi từ từ nhắm mắt .