Bạch Lý và Nguy Tiên họ đi cùng nhau, trên con đường rất dài .
Đi miết đi mãi bạch lý cũng không biết là ruốt cuộc nguy Tiên kia đang dắt mình đi đâu, Nguy Tiên hỏi :
"Này anh định dắt tôi đi đâu vậy ?"
Anh ta vẫn cứ đi rồi bảo ;
"Thì lên ngục vô tiên học đạo chứ đi đâu "
Bạch Lý nhìn Nguy Tiên và nói :
"Học đạo gì, lúc trước tôi nghe sư phụ tôi nói con đường đó ngắn lắm mà .
sao giờ anh dắt tôi đi mãi đi mãi, lâu thế rồi mà vẫn chưa đến "
Nguy Tiên vẫn cố thuyết phục Bạch Lý : "Yên tâm đi sắp đến rồi, chỉ còn nữa ngày nữa thôi "
Tôi không thể tin được và nói : "Cái gì còn nữa đường nữa á? "
Nguy Tiên không nói gì cậu bước sau đó, lạnh lùng gập đầu Bạch Lý lại nói :
"Tôi mệt rồi không muốn đi nữa đâu "
Nguy Tiên nói : "Đúng thật là cậu cứ lãi nhãi hoài, im lặng đi, trời cũng sắp tối rồi thôi thì 2 ta nghĩ ngơi ở đây một chút đi "
Bạch Lý không nói nhiều cậu bèn nằm xuống mà thiếp đi, còn Nguy Tiên thì âm thầm bỏ đi mà không nói một câu .
Trời càng về đêm khuôn cảnh càng đáng sợ, Bạch Lý đang nằm trong khu rừng tâm tối với ánh lửa mờ nhạt .
Cùng với tiếng kêu của các loài động vật khác, Bạch Lý tỉnh giấc lúc này mặt trăng cũng đã lên .
Những tiếng sói chu kiến cậu hoảng sợ, cậu lấy trong đám lửa ra một cành cây còn đang cháy .
Cậu đứng dậy bước về phía trước soi ánh lửa, cậu nói :
"Nguy Tiên quynh đâu rồi?
quynh ra đi đừng hù ta có được không ?
Nguy Tiên....."
Bạch Lý từng bước cậu đi ra khỏi chỗ lúc này, cậu bắt đầu nhìn thấy một cái bóng đang lấp ló .
Bạch Lý tưởng rằng đó là Nguy Tiên đang trốn mình, nên cố tiến đến xem thử .
Thì không may đó là một cái hố sâu, cậu rơi xuống đấy trong hoảng sợ mà kêu lên :
"Cứu cứu tôi với, Nguy Tiên huynh đâu rồi mau đến cứu ta với "
Từ một khu rừng gần đó Nguy Tiên đang luyện kiếm của mình, bỗng cậu nghe thấy tiếng kêu của Bạch Lý nên chạy đến .
Cậu cũng không để ý thế là rơi xuống vực như Bạch Lý, lúc này kiếm của Nguy Tiên bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng có màu trắng kỳ lạ .
Cậu tung kiếm rồi cưỡi nó bay trong tư thế đứng ở trong không trung, kiếm của cậu bay một lúc một nhanh .
Chớp mắt đã đuổi kịp Bạch Lý đang rơi xuống, cậu dùng tay của mình đỡ lấy Bạch Lý sau đó đưa cậu bay lên .
Cảnh vật lúc đó điều lướt qua rất nhanh, chỉ có một mình Nguy Tiên vừa ôm và nhìn cậu .
Cuối cùng Nguy Tiên cũng đã đưa được Bạch nha lên trên, cậu gọi mãi mà Bạch nha vẫn không dậy .
Sau đó cậu sờ tráng của Bạch Nha :
"Sốt rồi sao tên ngốc này , may là ta đến kịp không thì nén một chút nữa là người tiêu đời rồi "
Sau đó cậu cho Bạch nha uống một thứ gì đó và nói:
"Hãy ngủ đi ta sẽ ta hứa sẽ không cho ai làm hại người đâu, nằm yên ở đây nha ta đi hái thuốc đấy "
Nói rồi Nguy Tiên bao quanh nơi đó bằng một luồn sáng, sau đó cậu bỏ đi mặc kệ Bạch nha đang gặp ác mộng :
"Không quynh phải cứu ta"
"Không sao nữa rồi "
Cậu bắt đầu đi sau vào khu rừng hơn, và cuối cùng cũng tìm được những thứ cậu cần .
Sau đó Nguy Tiên quanh trở lại nơi của Bạch Lý đang nằm, Nguy Tiên dã thuốc cho cậu uống chăm sóc cậu tỉ mỉ từng chút một .
Rồi Nguy Tiên cũng mệt mỏi mà thiếp đi, cậu nằm áp sát rồi dựa vào người của Bạch Lý .
Sáng hôm sau hai người tỉnh lại và tiếp tục lên đường .