Bà Lệ Nga bước về nhà trong vẻ bực tức bà ta nhìn A Yên và quát :
"Tao đang nợ tiền người ta, nếu mày muốn tao và em mày sống thì hãy cưới Khải và đem tiền về đây cho tao"
A Yên sững sốt nhìn mẹ của mình ngạc nhiên hỏi :
"Mẹ nói cái gì nợ nhần và em con"
Bà ta nhìn cô với ánh mắt cay nhiệt nhưng trong lòng thì đâu như cắt bà ta nói :
"Đúng nếu con không lấy Khải thì mẹ sẽ tự sát ngây hôm nay"
A Yên nhìn mẹ và khóc cô suy nghĩ không biết phải làm gì, thì mẹ của cô đã đi xuống bếp và lấy một con dao sờ tay vào bụng sau đó đưa lên cô :
"Nếu con không lấy hắn thì để cho mẹ chết đi"
A Yên không biết phải làm gì cô chạy đến lấy con dao từ tay mẹ mình vân xuống đất, máu tay bắt đầu chảy cả hai người cùng khóc .
A yên ấp úng nói : "Con....Con đồng ý lấy anh ta"
Bà ta không nói được lời nào im lặng một lát lâu, rồi bước vào trong phòng lấy ra một bộ y phục và nói :
"Không cần đợi lâu nữa, ngày mai bọn họ sẽ đến nhà ta rước dâu"
Bà lạnh lùng bỏ đi, cô khóc bỗng có tiếng một con chó sủa lên :
"Gâu...Gâu....Gâu"
Cô nhìn nó như hiểu rằng nó đang muốn nói với mình một điều gì đó, nó vẫy đuôi rồi ngồi cạnh cô.
Cô rất vui và không nghĩ về ngày mai nữa, cô thiết đi.
Trong mơ :
Một vụ nổ xảy ra mọi thứ bị đảo lộn tung té cô bị trói cả tay chân và bị miệng lại, một giọng cười vang lên cô nhìn sau lưng mình .
Thì ra đó chính là ông lão lúc trước đã nhận nuôi cô, ông ta nói :
"Cuối cùng mọi thứ cũng đã bắt đầu và cô sẽ không qua được ải này, mọi thứ và ngủ hành sẽ bị đảo lộn....và ta sẽ là đại ma thứ hai của thế giới này....."
Cô tỉnh giấc và nghĩ lại giấc mơ ấy cô biết sẽ có một điều chẳng lành sắp xảy đến, con chó cũng tỉnh giấc nó tới và liếm vào tay chân cô cô xoa đầu nó và thức cho tới sáng .
Sáng hôm sau những tiếng kèn vang lên ồm ào cùng với pháo hoa náo nhiệt, cô bước lên xe hoa rồi dần dần đi đến nhà họ Quan .
Cô mở ké chiếc rèm cửa ra xem thử thì cô thấy mọi thứ giống như giấc mơ lúc trước khi cô ở nhà ông lão, cô suy nghĩ và tự hỏi rằng :
"Chẳng lẽ anh ta là thần chết và bây giờ đến đây để rước mình sao"
Cô nuốt nước mắt khóc thầm, từ đâu tiếng chó sủa lên cô nhìn lại thì ra là con chó đêm qua cô nói :
"Mày lo lắng nên đã đi theo tao phải không ?"
Con có vẫn sủa như đang muốn nói điều gì mà cô cũng không để ý cho lắm, con chó cắn cô kiến cô phải nhảy xuống kiệu .
Sau đó cô nhìn lại và thấy bầu trời vẫn còn tối và phía trước là những cái bóng đen, đang đang chiếc kiệu cũ kỹ đi xuống vực con chó cũng đi theo, như là kẻ chết thay cô .
A Yên khóc lóc và bỏ chạy sau nghĩ về câu chuyện nhân gian, ác quỷ dắt cô dâu đi trong đêm trước ngày tân hôn .
Cô về đến nhà vừa lo lắng vừa mong trời mau sáng .
Cô tưởng rằng con chó đó đã chết cô hân hận và thiết đi .
Nhưng không khi cô đang ngủ nó đã quay trở lại ngồi cạnh cô sau đó biến thành một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, anh ta ngồi cạnh vuốt ve và hôn cô .
A yên cũng cảm nhận được nhưng có thứ gì đó đang chạm vào môi và thầm thì với mình, nhưng vì mệt mỏi nên cô không thể mở mắt và chiềm sau vào giấc ngủ .
"Ta đã trở lại, từ nay ta sẽ bảo vệ và không cho ai đụng đến nàng A Yên"