Nàng là tuyệt sắc giai nhân, mĩ lệ nhất kinh thành, dung mạo có thể sánh ngang với các tiên nữ hạ phàm, cha nàng là Châu Hiền Tư thương nhân có tiếng còn mẹ nàng là chính là nhị muội của Quý Phi Hạ Lan bấy giờ, chỉ vì một lần gặp gỡ mà mẹ nàng ( Hạ Linh ) đem lòng yêu cha nàng và cuối cùng hạ sinh ra nàng.
Nàng tên thật là Châu Minh An, Tính tình vui vẻ hoạt bát, được cha thương nương yêu từ cái ngày nàng ra đời, nàng càng lớn lại càng xinh đẹp, cầm, kỳ, thi, hoạ, thơ ca, nhảy múa nàng đều biết, tuy vậy nàng lại không kiêu ngạo mà hành hạ người khác ! Có một lần trong khi nàng đang đi dạo thì gặp phải một đám người đang ăn hiếp một tên ăn mày, liền ra tay cứu giúp tên ăn mày đó, sau đó hắn nguyện đi theo làm đầy tớ cho nàng.
Hắn là một kẻ ăn mày nhem nhuốc bẩn thỉu, nàng là một thiên kim danh giá con gái của thương nhân có tiếng, hắn là cô nhi không nhà không cửa ngay cả nơi nương tựa đều không có, hắn từng có tình cảm với nàng nhưng hắn lại không dám nói, vì hắn biết hắn không thể đem lại hạnh phúc cho nàng.
Ngày ngày đi bên cạnh nàng, cố gắng trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ nàng, nhưng khi hắn biết được nàng đem lòng yêu Thái Tử của Mặc Quốc và có dụng tâm rằng đời này sẽ chỉ gả cho Thái Tử Mặc Quốc thì hắn rất đau lòng và căm thù Thái Tử hận nàng đến thấu xương tủy, nhưng hắn lại chợt nhận ra hắn lấy tư cách gì để thích nàng chứ ? hắn còn không có đủ dũng khí để bày tỏ với nàng, nên chẳng có tư cách gì cả.
Ngày nàng phủ lên mình một bộ áo cưới đỏ thẫm, đội trên đầu một chiếc mũ phượng, che đi gương mặt xinh đẹp bởi chiếc khăn voan hồng mỏng manh, hắn có thể biết được bây giờ nàng đang hạnh phúc biết bao.
Bỏ lại hắn một thân một mình, hắn tự rời khỏi phủ thương nhân nơi hắn từng coi là nhà, từng coi là chốn dung thân vì ở đó có nàng, nhưng mà nàng đã theo Thái Tử về cung rồi, hắn lại không còn nhà nữa rồi hắn mất nàng mất cả chốn dung thân duy nhất của mình, hắn mất tất cả rồi.
Mang theo nước mắt căm ghét bản thân, tự mình tham gia quân binh mang theo sát khí tung hoành trên sa trường, một năm sau hắn trở về thì nghe tin nàng đã chết nửa năm trước rồi, sống mũi cay nước mắt rơi ngược vào tim, hắn không ai trên thế gian này nữa rồi.
Hắn quay lại chiến trường, diệt hết cả một nước được hoàng thượng phong chiến thần có thể ở lại kinh thành để trấn thành hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng hắn lại một mực từ chối quyết tâm đi đánh trận đến cuối cùng khi diệt xong hết bảy nước cũng là lúc hắn từ biệt trần gian, trước khi nhắm mắt hắn chỉ kịp nói một câu
" Minh An ta yêu nàng " đến cuối cùng thì hắn cũng nói ra rồi, nhưng mà Minh An nàng ta cũng mãi mãi không nghe được.